Xác định 4 đội vào bán kết nội dung đôi nam nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia

NDO - Sáng 15/7, Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC bắt đầu tranh tài ở nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Qua đó bước đầu đã xác định 4 đội vào bán kết đôi nam nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Nguyễn Đức Tuân nỗ lực thi đấu ở nội dung đôi nam nữ sau khi không thể giành chức vô địch nội dung đồng đội nam diễn ra tối 14/7.
Nguyễn Đức Tuân nỗ lực thi đấu ở nội dung đôi nam nữ sau khi không thể giành chức vô địch nội dung đồng đội nam diễn ra tối 14/7.

Diễn biến thi đấu không quá bất ngờ khi các đoàn mạnh tiếp tục chiếm lĩnh sân chơi và thể hiện sức mạnh. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là cặp đấu giữa Lê Đình Đức, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) và Lê Đình Duy, Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh). Sự tập trung và sắc bén những séc đấu cuối đã giúp đại điện Thủ đô giành chiến thắng nghẹt thở 3-2.

Qua đó, đương kim vô địch nội dung đôi nam nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân là Lê Đình Duy, Mai Hoàng Mỹ Trang đã bị loại ngay từ sớm và trở thành “cựu vương” của giải đấu. Lê Đình Đức và Nguyễn Thị Nga tiến vào bán kết nội dung đôi nam nữ dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà thi đấu Gia Lai.

Trong khi đó, Nguyễn Đức Tuân, Bùi Ngọc Lan (Hải Dương-Long Hải) đã có cuộc đối đầu kịch tính với Khâu Vũ Ngọc Lân, Mai Tú Uyên (TP Hồ Chí Minh). Đương kim vô địch SEA Games Đức Tuân đã có những séc đấu rượt đuổi tỷ số để thắng chung cuộc 3-2 trước đại diện TP Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, hai đội còn lại vào bán kết đôi nam nữ là: Nguyễn Thành Nam, Phan Hoàng Trường Giang (Đà Nẵng ghép Công An) và Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Hà Nội T&T ghép TP Hồ Chí Minh).

Chiều nay (15/7), từ 14 giờ sẽ diễn ra 2 trận bán kết ở nội dung đôi nam nữ. Tiếp sau đó sẽ là loạt thi đấu đôi nam, đôi nữ. Các trận đấu của vòng đầu tiên nội dung đơn nam, đơn nữ cũng sẽ bắt đầu thi đấu.