Ban Tổ chức giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân trao 5 bàn bóng tặng các đơn vị tỉnh Gia Lai

NDO - Sáng 13/7, trong khuôn khổ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40, Báo Nhân Dân cùng thương hiệu Mofit đã trao tặng 5 bàn bóng bàn tới một số đơn vị, tổ chức tại tỉnh Gia Lai. 
0:00 / 0:00
0:00
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đại biểu và nhà tài trợ trao tặng bàn bóng bàn cho các đơn vị.
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cùng các đại biểu và nhà tài trợ trao tặng bàn bóng bàn cho các đơn vị.

Đến dự buổi trao quà có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải, cùng với các đồng chí lãnh đạo ban chuyên môn Báo Nhân Dân và các nhà tài trợ.

5 đơn vị đã nhận phần quà 5 bàn bóng bàn đến từ Báo Nhân Dân là những đơn vị có phong trào thể thao và yêu thích môn bóng bàn gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai, Trường Dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, Câu lạc bộ Bóng bàn người cao tuổi phường Hội Thương TP Pleiku, Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Gia lai và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai.

Ban Tổ chức giải bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân trao 5 bàn bóng tặng các đơn vị tỉnh Gia Lai ảnh 1

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải phát biểu tại buổi trao tặng.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết: Từ các nguồn tài trợ, Ban Tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 đã huy động được 5 bộ bóng bàn chất lượng cao dành tặng các đơn vị. Món quà tuy không lớn về vật chất, nhưng đó là tình cảm của những người làm Báo Nhân Dân. Hy vọng rằng qua đó sẽ nâng cao tinh thần thể thao, tạo điều kiện nâng cao sức khỏe của những người yêu bóng bàn trên địa bàn tỉnh.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, Ban Tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân sẽ trao 50 triệu đồng dành tặng Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ và người lớn tuổi.

Đồng chí Tạ Thị Anh Đào, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp tỉnh Gia Lai gửi lời cảm ơn tới tập thể người làm Báo Nhân Dân và khẳng định Trung tâm sẽ cố gắng tận dụng tối đa các bàn bóng bàn, từ đó phát triển thêm phong trào thể thao trong Trung tâm.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cùng đoàn các đồng chí lãnh đạo ban chuyên môn Báo Nhân Dân đã dành thời gian thăm cơ sở vật chất và thăm hỏi một số thành viên được bảo trợ tại Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai.