Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC

Hà Nội 1 và TP Hồ Chí Minh 1 vô địch nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ

NDO - Tối 14/7, đội Hà Nội 1 dễ dàng đánh bại đội Hải Dương-Long Hải 1 với kết quả 3-0 để trở thành tân vô địch nội dung đồng đội nam. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh 1 rượt đuổi tỷ số cùng Hải Dương-Long Hải 1 để bảo vệ thành công ngôi hậu nội dung đồng đội nữ.
0:00 / 0:00
0:00
Lê Đình Đức ăn mừng chiến thắng trong trận đấu trước Đoàn Bá Tuấn Anh, đưa Hà Nội 1 lên ngôi vô địch đồng đội nam.
Lê Đình Đức ăn mừng chiến thắng trong trận đấu trước Đoàn Bá Tuấn Anh, đưa Hà Nội 1 lên ngôi vô địch đồng đội nam.

Bước vào trận chung kết nội dung đồng đội nam, Hà Nội 1 được bổ sung lực lượng với những cái tên chất lượng từ Hà Nội T&T là Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức. Cùng thi đấu có tuyển thủ Nguyễn Anh Tú vừa giành Huy chương Bạc giải vô địch Đông Nam Á 2022.

Về phía Hải Dương-Long Hải 1, vận động viên Nguyễn Đức Tuân, nhà đương kim vô địch SEA Games 31 tiếp tục là sức hút với người hâm mộ tại nhà thi đấu tỉnh Gia Lai. Đồng đội của Tuân là những cái tên quen thuộc Vũ Quang Hiền và Đoàn Bá Tuấn Anh.

Trận đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa hai tay vợt nam Nguyễn Anh Tú và Nguyễn Đức Tuân. Đúng với trình độ và đẳng cấp, hai tay vợt cống hiến cho khán giả những đường bóng đẹp và cũng rất hiểm đối với đối thủ. Song, ở lần chạm trán này, Anh Tú lại là người xuất sắc hơn nên giành chiến thắng nhanh 3-0 với các tỷ số 11-8, 11-6 và 12-10.

Hà Nội 1 và TP Hồ Chí Minh 1 vô địch nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ ảnh 1

Trận chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ tại nhà thi đấu thể thao tỉnh Gia Lại tối 14/7.

Chiến thắng đầu giúp tinh thần các tay vợt Hà Nội dâng cao, để 2 lượt đấu sau đó, Đinh Anh Hoàng cùng Lê Đình Đức áp đảo Vũ Quang Hiền và Đoàn Bá Tuấn Anh lần lượt với các kết quả 3-0 và 3-1. Hà Nội 1 chính thức lên ngôi vô địch nội dung đồng đội nam tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022.

Chia sẻ ngay sau khi giành chức vô địch, tay vợt Nguyễn Anh Tú nói: "Tham dự và giành ngôi Á quân ở Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2022 đã giúp tôi giữ được trạng thái và nhịp độ thi đấu cho Giải vô địch quốc gia của Báo Nhân Dân. Kết quả ngày hôm nay là mục tiêu cả đội đã đề ra từ trước khi lên đường tới Gia Lai. Trong năm 2022, mục tiêu của cả đội là thi đấu thật tốt ở Đại hội Thể thao toàn quốc vào cuối năm".

* Diễn ra cùng thời gian, trận chung kết nội dung đồng đội nữ là cuộc chạm trán quyết liệt giữa TP Hồ Chí Minh 1 và Hải Dương-Long Hải 1.

Ra quân trận đầu, Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh 1), tay vợt nữ 12 lần vô địch nội dung đơn nữ đã thu hút sự chú ý và kỳ vọng của khán giả.

Hà Nội 1 và TP Hồ Chí Minh 1 vô địch nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ ảnh 2

Mai Hoàng Mỹ Trang (TP Hồ Chí Minh 1) thi đấu trận chung kết tại nội dung đồng đội nữ.

Tuy nhiên, ở trận ra quân, Mỹ Trang bất ngờ để thua trước Bùi Ngọc Lan của Hải Dương-Long Hải 1 với kết quả 3-2. Tay vợt nữ của Hải Dương-Long Hải 1 đã rất kiên cường trước một đối thủ được đánh giá rất cao và giành thắng với các tỷ số sát nút là 9-11, 11-8, 11-8, 4-11 và 11-8.

Tiếp đó, Nguyễn Khoa Diệu Khánh của TP Hồ Chí Minh 1 thắng kịch tích Đinh Thị Hằng của Hải Dương-Long Hải 1 để đưa trận chung kết đồng đội nữ về xuất phát điểm. Song ở cặp thi đấu thứ ba, Hải Dương-Long Hải 1 lại vươn lên dẫn trước với màn thi đấu ấn tượng của Đinh Thị Huệ để chiến thắng 3-1 trước Nguyễn Bạch Thanh Thư.

Trận thứ 4 đánh dấu cuộc rượt đuổi tỷ số đầy căng thẳng giữa Bùi Ngọc Lan và Nguyễn Khoa Diệu Khánh. Song ở cuộc đối đầu này, Diệu Khánh đã thi đấu hay hơn, lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-2 để đưa tỷ số trận chung kết thành 2-2.

Ở trận cuối cùng và quyết định, Mai Hoàng Mỹ Trang với bản lĩnh và kinh nghiệm đã không lặp lại sai lầm trong trận đầu. Mỹ Trang đã dễ dàng thắng 3-0 trước Đinh Thị Hằng qua đó giúp đội nữ TP Hồ Chí Minh 1 bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam - PVCFC.

Sau khi giành danh hiệu vô địch nội dung đồng đội nữ, Nguyễn Khoa Diệu Khánh chia sẻ: "Tôi thật sự rất vui vì đã chiến thắng trong một trận đấu khó khăn nhất từ đầu giải. Với các nội dung thi đấu còn lại của Giải đấu, tôi tôn trọng mọi đối thủ và sẽ nỗ lực hết mình để mang chiến thắng về cho đội nhà".