Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022

Anh Hoàng-Đình Đức và Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam, đôi nữ

NDO - Tối 16/7, chung kết nội dung đôi nam chứng kiến cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của bộ đôi Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Hà Nội) để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Trong khi đó, bộ đôi Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP Hồ Chí Minh cũng bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nữ trong một “cuộc chiến nội bộ”.
0:00 / 0:00
0:00
Anh Hoàng và Đình Đức giành chức vô địch đôi nam sau chiến thắng 3-2.
Anh Hoàng và Đình Đức giành chức vô địch đôi nam sau chiến thắng 3-2.

Trận chung kết đôi nam là cuộc đối đầu giữa hai đoàn được đánh giá rất mạnh tại giải, đồng thời cũng là cuộc đụng độ của bốn thành viên đội tuyển bóng bàn quốc gia. Đó là Nguyễn Đức Tuân-Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương-Long Hải 1) và Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Hà Nội).

Diễn biến trận chung kết hấp dẫn ngay khi vừa nhập cuộc, những tay vợt đẳng cấp đeo bám nhau từng điểm số đầu tiên. Những cú bóng xoáy của Tuấn Anh khiến Đình Đức gặp khó khăn khi hóa giải. Bộ đôi Hải Dương nhanh chóng nới rộng điểm số để kết thúc ván đầu tiên với tỷ số 11-6. Tiếp đà hưng phấn, Đức Tuân và Tuấn Anh tiếp tục giành chiến thắng 11-8 trong ván thứ hai.

Anh Hoàng-Đình Đức và Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam, đôi nữ ảnh 1

Trận chung kết đôi nam giữa Nguyễn Đức Tuân và Đoàn Bá Tuấn Anh gặp Lê Đình Đức và Đinh Anh Hoàng.

Bước ngoặt trận đấu đến ở ván thứ ba quyết định. Đức Tuân và Tuấn Anh sớm dẫn trước với những cú giật trái uy lực. Thế nhưng, bộ đôi Hà Nội không hề chùn bước mà nỗ lực bám đuổi sát sao, để rồi ở những điểm cuối, Anh Hoàng-Đình Đức xuất sắc giành tỷ số 11-8, rút ngắn khoảng cách trận đấu xuống 2-1.

Có được ván thắng đầu tiên, tinh thần của Anh Hoàng và Đình Đức cải thiện rõ rệt. Đình Đức thực hiện nhiều pha dứt điểm đưa bóng đi sát lưới hiểm hóc, trong khi những pha đáp trả của Anh Hoàng ngày càng dứt khoát hơn, kết quả bộ đôi Hà Nội thắng áp đảo 11-2 trong ván đấu thứ tư.

Hai đội bước vào ván cuối cùng vô cùng hồi hộp. Bộ đôi Hà Nội tiếp tục có lợi thế khi Đình Đức tận dụng những cú đánh xoáy về vị trí của Tuấn Anh và giành điểm. Ở ván đấu quan trọng nhất, đương kim vô địch SEA Games Đức Tuân lại mắc nhiều lỗi, đánh mất những điểm số trong tiếc nuối để cho Anh Hoàng-Đình Đức dễ dàng thắng 11-3.

Anh Hoàng-Đình Đức và Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam, đôi nữ ảnh 2

HLV Vũ Văn Trung ăn mừng chiến thắng với hai học trò.

Với kết quả 3-2 từ cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, Đinh Anh Hoàng-Lê Đình Đức (Hà Nội) bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam tại Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022 tranh Cúp PetroVietnam-PVCFC.

Ngay sau khi giành ngôi vô địch, Lê Đình Đức chia sẻ: “Đức Tuân và Tuấn Anh đều là những vận động viên xuất sắc. Do đó, chúng tôi đã bị áp lực tâm lý khi bắt nhịp trận đấu. Sau khi bị dẫn 2-0, hai anh em đã khá suy sụp tinh thần. Tuy nhiên, chúng tôi đã động viên nhau, cần làm tốt hơn qua từng điểm và cuối cùng lội ngược dòng thành công. Với việc bảo vệ thành công chức vô địch, chúng tôi đều rất vui. Trong tương lai, mục tiêu của hai anh em là được cọ xát ở môi trường thi đấu quốc tế nhiều hơn, sẽ tiếp tục được cạnh tranh tại đấu trường SEA Games 32 để từ đó xóa bỏ áp lực trước những vận động viên quốc tế”.

Anh Hoàng-Đình Đức và Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam, đôi nữ ảnh 3

Trận chung kết đôi nữ giữa Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Ngọc Yến Nhi gặp Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư.

* Cùng thời gian, trận chung kết đôi nữ là “cuộc chiến nội bộ” của đoàn TP Hồ Chí Minh. Bộ đôi Mai Hoàng Mỹ Trang-Nguyễn Ngọc Yên Nhi đối đầu với Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư.

Bước vào trận chung kết, Mỹ Trang-Yên Nhi bắt nhịp tốt hơn, dẫn trước ván đầu với chiến thắng 11-4. Tuy nhiên ở ván thứ hai, Diệu Khánh và Thanh Thư lại xuất sắc hơn và thắng 11-5, đưa trận chung kết về thế trận cân bằng.

Ván đấu thứ ba giữa hai đội diễn ra rất căng thẳng khi rượt đuổi nhau từng điểm số. Ở thế giằng có, Diệu Khánh đã có những cú giao bóng khá hiểm khiến Yên Nhi mắc lỗi rúc lưới, bộ đôi Khánh-Thư qua đó thắng 11-7 để dẫn trước 2-1.

Anh Hoàng-Đình Đức và Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam, đôi nữ ảnh 4

Diệu Khánh và Thanh Thư tự tin thi đấu trước Mỹ Trang và Ngọc Yến.

Ở ván đấu thứ tư, hai đội tiếp tục ăn miếng trả miếng, tuy nhiên Diệu Khánh và Thanh Thư đã nhỉnh hơn để kết thúc với tỷ số 11-8 và thắng chung cuộc 3-1.

Như vậy, Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư của TP Hồ Chí Minh cũng đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nữ Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40.

Anh Hoàng-Đình Đức và Diệu Khánh-Thanh Thư bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung đôi nam, đôi nữ ảnh 5

Diệu Khánh và Thanh Thư ăn mừng chiến thắng trong trận chung kết.

Các trận đấu nội dung đơn nam, đơn nữ tiếp tục được diễn ra trong tối 16/7 để xác định các cặp vào tứ kết, bán kết. Các trận chung kết nội dung đơn nam, đơn nữ sẽ diễn ra vào đêm bế mạc Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 (17/7).

Cuối buổi thi đấu, nội dung đơn nam đã có một bất ngờ lớn khi tay vợt trẻ Bùi Hữu Huy đánh bại đàn anh Nguyễn Anh Tú với kết quả 3-1. Hữu Huy cũng là vận động viên nam duy nhất sử dụng lối đánh “cắt” ở giải này. Việc Hữu Huy tiến sâu vào giải ở nội dung đơn nam sau những chiến thắng ấn tượng, dư luận cho rằng, anh nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu vận động viên trẻ triển vọng nhất của giải đấu năm nay.