Mênh mông đồng dứa

Hơn 60 năm trước, cây dứa đã “nhọc nhằn” thích ứng, bén duyên, rồi gắn bó với mảnh đất và con người ở nông trường Đồng Giao (thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Mồ hôi, công sức của lớp lớp bàn tay lao động từ ngày khai hoang đã tạo nên hương thơm, vị ngọt cho quả dứa nơi đây. Và nông trường Đồng Giao, nơi rộn ràng tiếng máy, mênh mang tình người đã trở thành mái nhà chung của bao con người, bao cuộc đời...
0:00 / 0:00
0:00
Công nhân Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thu hoạch dứa. (Ảnh Nguyễn Lựu)
Công nhân Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình thu hoạch dứa. (Ảnh Nguyễn Lựu)

Đi giữa những hàng dứa cao ngang ngực trên xứ đồi Bãi Sải, xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp, anh Phạm Ngọc Chi, công nhân Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, với những thao tác nhanh nhẹn, thuần thục của người đã hơn 20 năm gắn bó với cây dứa, cho biết, vợ chồng anh được nhận gần 3 ha đất trồng dứa của công ty, hằng năm cho thu nhập ổn định hơn 200 triệu đồng. Gia đình anh cũng như các hộ khác trong đội sản xuất rất yên tâm vì công ty luôn có nhiều chính sách hỗ trợ cho các hộ trồng dứa từ giống, phân bón, kỹ thuật.., đặc biệt là cơ chế thu mua. Nếu giá thị trường cao, công ty sẽ tạo điều kiện để các hộ bán một phần dứa ra thị trường để tăng thu nhập. Ngược lại, nhiều vụ giá thị trường rất thấp, công ty vẫn thu mua toàn bộ dứa cho người dân với giá cao hơn thị trường.

Trong ngôi nhà khang trang, chị Lê Thị Thanh (vợ anh Chi) kể, bố chồng chị quê ở Hải Hậu (Nam Định). Ông là chiến sĩ Điện Biên Phủ, sau chiến dịch trở về, cùng nhiều chiến sĩ khác đã đến nông trường Đồng Giao, đã chọn nơi đây là quê hương thứ hai để “an cư, lạc nghiệp”. Điều mà chị “tâm đắc” nhất có lẽ là được các thế hệ lãnh đạo công ty luôn khuyến khích, hỗ trợ, biểu dương những gia đình có con ngoan, trò giỏi, học hành đỗ đạt. Công ty luôn có chương trình, kế hoạch để thu hút con em công nhân, nông dân sau khi tốt nghiệp đại học về làm việc cho công ty.

Dưới nền đất đỏ bazan tươi xốp hôm nay là biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ của nhiều thế hệ công nhân, người lao động, các thế hệ lãnh đạo của nông trường Đồng Giao khi ấy và Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao ngày nay. Dưới nền đất ấy nổi lên những ngút ngàn mầu xanh của dứa. Những thân dứa khỏe mạnh vươn lên từ đất như khẳng định nghị lực và sức bền bỉ của những người công nhân qua nhiều thế hệ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Đinh Cao Khuê chia sẻ, năm 1967, cây dứa đã được đưa về trồng thử nghiệm 0,5 ha ở Đồng Giao và đây là một giai đoạn phát triển mới của nông trường khi ấy. Đến năm 1972, sau nhiều cuộc bàn thảo từ Bộ Nông nghiệp lúc đó, dứa chính thức trở thành cây trồng chính của Đồng Giao. Dứa trở thành cây trồng phát triển bền vững nhất cùng với mỗi bước thăng trầm của nông trường. Đến nay, dứa đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ vươn lên của Đồng Giao.

Cụ Nguyễn Anh Hương năm nay tròn 100 tuổi đời và hơn 70 năm tuổi đảng kể: Sau khi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ trở về, ông được phân công công tác tại Bệnh xá của nông trường Đồng Giao. Thời điểm đó, nơi đây là khu vực “rừng thiêng, nước độc”, người dân có câu “Ai qua quán cháo Đồng Giao/ Má hồng để lại, xanh xao mang về…”. Nhưng với bàn tay và khối óc của con người, với công sức của hàng trăm công nhân từ khắp các tỉnh, thành phố sau chiến dịch Điện Biên Phủ đã trở về đây, ngày đêm hăng say sản xuất, trên cánh đồng lúc nào cũng rộn tiếng ca, tiếng máy… Đất lành, chim đậu, ông đã ở lại và gắn bó đến tận bây giờ. Ông tự hào vì con trai của ông giờ đây cũng đang là cán bộ của công ty.

Anh Nguyễn Anh Diên (con trai cụ Nguyễn Anh Hương), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty thực phẩm Đồng Giao chia sẻ, ngoài tham gia các hoạt động xã hội của địa phương, công ty có chế độ riêng dành cho cán bộ, công nhân của mình. Đầu tiên là các chính sách khuyến học. Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm đến việc học hành của con em cán bộ, công nhân. Các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập được khen thưởng, tặng quà, các cháu có hoàn cảnh đặc biệt được chăm lo tạo mọi điều kiện để đến lớp... Số các cháu là học sinh giỏi các cấp học, các cháu trúng tuyển vào các trường đại học và cao đẳng trong cả nước mỗi năm một tăng. Khi học xong, tùy vào khả năng của từng người, tùy vào nhu cầu cán bộ, công ty luôn ưu ái để tạo công ăn việc làm cho con em cán bộ Đồng Giao.

Phó Tổng Giám đốc Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao Nguyễn Thanh Tùng cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng quản trị, công ty đã quan tâm, chăm lo chu đáo đến đời sống của cán bộ, công nhân. Vì vậy, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công nhân Đồng Giao được tăng lên rõ rệt. Chế độ tiền lương được bảo đảm thực hiện công bằng, động viên khuyến khích được cán bộ, công nhân say mê, nhiệt tình lao động. Cổ tức của các cổ đông được bảo đảm và tăng hằng năm. Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao là một trong những đơn vị tiên phong trong đổi mới công nghệ, quản lý tài chính để tạo lợi thế cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng…

Từ trong trong gian khó, những “nhịp phách” trong bản trường ca gần 70 năm tuổi của Công ty cổ phần xuất khẩu Đồng Giao đã được tạo nên từ chính những nhịp điệu trong lao động, tiếng cuốc, tiếng cày, tiếng hò reo của các thế hệ người lao động tạo ra. Giai điệu của bản trường ca lao động hùng tráng ấy đã tỏa lan, ngâm vang trên mênh mông những đồi dứa, vườn rau. Và, từng giai điệu của nó đã mở ra thênh thang những con đường cho nhiều thế hệ con em, người lao động của Đồng Giao vững vàng hội nhập và phát triển bền lâu.