Độc đáo lễ mở cửa rừng của người Dao

Vào dịp đầu năm, người Dao Thanh Y và người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh có tục lệ làm lễ Khỏi Kêm - lễ cúng rừng (Khỏi là khai, là mở; Kêm là cây, là rừng). Đây là nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của người Dao địa phương, gắn bó mật thiết với đời sống sản xuất và tín ngưỡng cộng đồng.

Lễ hội Khỏi Kêm mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.
Lễ hội Khỏi Kêm mang đậm bản sắc văn hóa độc đáo của người Dao xã Đường Hoa, tỉnh Quảng Ninh.

Lễ Khỏi Kêm do người Dao tái hiện qua các điệu múa truyền thống thường xuyên được tổ chức trong hệ thống nghi lễ vòng đời của người Dao như múa chuông - cấp sắc, múa gà - cầu may, múa rồng - cầu mưa; nghi thức đón dâu của người Dao Thanh Phán; hát giao duyên...

Khỏi Kêm là nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào người Dao ở xã Đường Hoa, mang ý nghĩa “cúng rừng”, “mở cửa rừng”. Vào mỗi dịp đầu năm, khoảng tháng 2 âm lịch, người Dao Thanh Y và người Dao Thanh Phán đều có tục lệ làm lễ “cúng rừng”, xin phép thần linh cho người dân được khai mở cửa rừng, khai mở một năm sản xuất mới nhiều may mắn, mưa thuận gió hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc, làm ăn thuận lợi, mùa màng bội thu. Đây là một nét đẹp văn hóa độc đáo của người Dao, thể hiện sự kính trọng đối với thiên nhiên. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều nghi lễ đặc sắc được phục dựng như: Lễ cúng rừng, tái hiện điệu múa gà cầu may cùng nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi dân gian như hát giao duyên, thi vấn tóc, thêu trang phục truyền thống, trình diễn trang phục dân tộc, thi bóc quế, đẩy gậy, kéo co, đi cà kheo... Ông Diềng Chống Xếnh ở thôn Quảng Sơn 3, xã Đường Hoa phấn khởi cho biết: “Nghi lễ Khỏi Kêm có từ lâu đời trong cộng đồng người Dao, do chính ông bà, cha mẹ truyền lại cho con cháu, nay được tổ chức thành lễ hội bài bản, người dân trong xã ai cũng vui mừng. Chúng tôi rất tự hào khi những nét đẹp ấy không chỉ được bảo tồn mà còn được giới thiệu, lan tỏa đến đông đảo du khách gần xa”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đường Hoa Trần Đức Dũng nhấn mạnh: “Việc phục dựng nghi lễ Khỏi Kêm và lần đầu tiên tổ chức thành Lễ hội Khỏi Kêm thể theo nguyện vọng của nhân dân vừa gìn giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống của người Dao vừa hướng tới xây dựng, hình thành một sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với vùng rừng núi biên cương ở phía đông bắc tỉnh Quảng Ninh”.

Hiện nay, xã Đường Hoa đang tập trung mở rộng không gian văn hóa, cảnh quan nhằm kết nối những tuyến trải nghiệm gắn với văn hóa truyền thống dân tộc Dao, vùng chè Quảng Long, vùng sinh thái hồ Trúc Bài Sơn cùng lễ hội, ẩm thực và sản phẩm OCOP địa phương. Theo đó, năm 2026 xã Đường Hoa xác định là năm triển khai nền tảng cho Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững giai đoạn 2025-2030, tập trung khảo sát, rà soát, chuẩn hóa và bước đầu hình thành sản phẩm du lịch, hướng đến mục tiêu thu hút đông đảo du khách đến với vùng đất nơi địa đầu Đông Bắc.

Cùng tham gia lễ hội mở cửa rừng với người dân địa phương, chị Nguyễn Thị Hà, du khách đến từ Phú Thọ chia sẻ: “Không gian lễ hội rất sống động, các nghi lễ, điệu múa, trang phục đều mang đậm bản sắc văn hóa của người Dao và được thể hiện rất tự nhiên, chân thực. Đây không chỉ là một lễ hội để xem, mà còn để trải nghiệm văn hóa rất đặc biệt, giúp du khách hiểu hơn về đời sống, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc Dao. Tôi nghĩ nếu tiếp tục được đầu tư, đây sẽ là điểm đến rất hấp dẫn của du lịch địa phương”.

Lễ Khỏi Kêm tái hiện sinh động đời sống tín ngưỡng, lao động và sinh hoạt truyền thống nơi vùng cao. Nghi lễ mở đầu cho một mùa sản xuất mới, là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ rừng, đồng thời gửi gắm ước vọng của người dân về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Từ những nghi lễ thiêng liêng, điệu múa cổ truyền đến các hoạt động giao lưu, thi tài sôi nổi tại lễ hội, tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh văn hóa giàu sức sống, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản và mở ra hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc dân tộc.

Có thể bạn quan tâm