Mất dân chủ ở Trường đại học Chu Văn An

Sau khi một số cơ quan báo chí đưa thông tin phản ánh về việc ông Dương Phan Cường, Phó Hiệu trưởng, kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HÐQT) Trường đại học Chu Văn An (Hưng Yên) bị nhiều cổ đông trong trường tố cáo sử dụng bằng tiến sĩ bất minh do một tổ chức ở nước ngoài cấp, chưa được kiểm chứng theo Quyết định số 77/2007/QÐ-BGDÐT của Bộ Giáo dục và Ðào tạo (GD và ÐT), thì ông Cường đã lập tức cấm các cổ đông tố cáo đến trường này làm việc.

Tiến sĩ Ðặng Văn Ðịnh, nguyên là Phó Văn phòng Hội đồng giáo dục quốc gia thuộc Văn phòng Chính phủ, sau khi về hưu về quê tại Hưng Yên là thành viên đầu tiên sáng lập Trường đại học Chu Văn An và được bầu làm Chủ tịch HÐQT của trường ngay từ những khóa đầu. Năm 2013, tiến sĩ Ðặng Văn Ðịnh thôi giữ chức vụ quản lý, nhưng vẫn là cán bộ cơ hữu và là cổ đông lớn của nhà trường. Tiến sĩ Ðặng Văn Ðịnh bức xúc nói: "Tôi trước đây đã mời ông Cường về làm việc tại trường, thế mà nhiều lần đến trường làm việc cũng bị ông Cường "cấm" cửa, thật mất dân chủ.

Ông Ðặng Văn Tỉnh, Ủy viên HÐQT, cũng là thành viên sáng lập đồng thời là một cổ đông hiện nay ở Trường đại học Chu Văn An, khi đến trường làm việc cũng bị bảo vệ ngăn cản không cho vào trường với lý do lãnh đạo trường không cho ông Tỉnh vào làm việc. Một số nhân viên bảo vệ của trường cho rằng, việc làm của lãnh đạo Trường đại học Chu Văn An rất vô lý, nhưng họ vẫn phải chấp hành, vì nếu không chấp hành thì chính họ sẽ bị đuổi việc, bị trừ lương.

Trước sự việc vô lý trên, nhiều cổ đông chiếm hơn 40% số cổ phần của trường bức xúc nói: "Việc lãnh đạo Trường đại học Chu Văn An ngăn cản các cổ đông lớn của trường đến làm việc không chỉ mất dân chủ mà còn xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Một số cán bộ trong trường này còn cho rằng: Việc sử dụng bằng tiến sĩ lệch chuẩn, không được kiểm chứng của ông Dương Phan Cường đến nay vẫn chưa được các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên làm rõ, cho nên nhiều cổ đông nghi ngờ một số cán bộ ở tỉnh Hưng Yên có biểu hiện bao che, "chống lưng" cho sự thiếu minh bạch trong sử dụng bằng cấp của ông Cường".

Ðiều 4, Quy chế tổ chức và hoạt động trường đại học tư thục ban hành theo Quyết định số 61/2009/QÐ-TTg (có sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 63/2011/QÐ-TTg) quy định: "Trường đại học tư thục chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ GD và ÐT; chịu sự quản lý theo lãnh thổ của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở. UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ GD và ÐT quản lý các trường đại học tư thục trên địa bàn". Như vậy, UBND tỉnh Hưng Yên có quyền xác minh, yêu cầu ông Cường làm thủ tục thẩm định bằng cấp tiến sĩ do cơ sở nước ngoài cấp theo Quyết định số 77 của Bộ GD và ÐT. Việc yêu cầu thẩm định bằng cấp nêu trên lẽ ra phải làm từ tháng 4-2012, khi tỉnh ra quyết định công nhận ông Cường là Chủ tịch HÐQT Trường đại học Chu Văn An. Ngoài ra, với trọng trách "phối hợp với Bộ GD và ÐT quản lý nhà trường", lãnh đạo tỉnh cũng có quyền đề nghị Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD và ÐT thẩm định văn bằng của ông Cường.

Ðề nghị tỉnh Hưng Yên, Bộ GD và ÐT ngăn chặn tình trạng mất dân chủ tại Trường đại học Chu Văn An và sớm làm rõ thật, hư việc sử dụng bằng tiến sĩ của lãnh đạo trường này để ổn định môi trường giáo dục Phố Hiến.

Có thể bạn quan tâm