Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cơ quan soạn thảo dự thảo Luật Thuế Giá trị gia tăng (sửa đổi), vẫn duy trì quy định thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% và giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp phân loại dịch vụ xuất khẩu và dịch vụ tiêu dùng trong nước.
Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Công thương góp ý cho dự thảo Nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà. VCCI cho rằng, cần thống nhất thủ tục cho phép lắp điện mặt trời mái nhà để tránh nhũng nhiễu, tiêu cực.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa cho biết, VCCI nhận được ý kiến phản ánh của nhiều doanh nghiệp về sự bất cập của quy định quản lý thuế đối với giao dịch liên kết tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị góp ý Thông tư hướng dẫn một số nội dung dự án đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP), loại hợp đồng kinh doanh-quản lý đường bộ cao tốc (O&M).
Ngày 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Anphabe (đơn vị tư vấn tiên phong về giải pháp Thương hiệu nhà tuyển dụng và môi trường làm việc hạnh phúc) công bố kết quả bảng xếp hạng 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2023.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý về Dự thảo Nghị định liên quan đến quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, VCCI đặt ra lo ngại cho các doanh nghiệp khi có thể sẽ phải gánh thêm các chi phí với những quy định về hóa đơn, chứng từ.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa cho biết, đã chính thức hồi đáp về Dự thảo thay thế Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT về biểu khung giá dịch vụ cảng biển, đưa ủng hộ với đề xuất điều chỉnh tăng khung giá một số dịch vụ tại cảng biển sẽ giúp các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cảng biển có thêm nguồn lực để tái đầu tư. Tuy nhiên, cũng cần đưa ra những đánh giá cẩn trọng về ảnh hưởng có thể xuất phát từ những đề xuất điều chỉnh.
Trong 30 năm phát triển và sáng tạo, Diễn đàn doanh nghiệp không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn tiên phong, đổi mới sáng tạo tổ chức các hoạt động, sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp, tích cực tham gia phản biện chính sách,...
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính góp ý về việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) trong 6 tháng đầu năm 2024. Theo đó, VCCI cho rằng, việc nới lỏng chính sách tài khoá thông qua việc tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng vào thời điểm này là hết sức cần thiết, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng, tạo ra công ăn việc làm.
Việt Nam là cộng đồng tích cực trong ASEAN và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC), sự hợp tác giữa mạng lưới doanh nghiệp Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sẽ hướng tới tăng cường hoạt động tích cực hơn nữa để xây dựng tương lai bền vững và sự phát triển cho thế hệ sau.
Chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề của nền kinh tế như thương mại, ngân hàng tài chính, du lịch, y tế giáo dục đến giải trí… góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Kinh tế số đã và đang đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.
Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì, phối hợp Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) triển khai liên tục từ năm 2014 tới nay.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý gửi Ủy ban Pháp luật Quốc hội về dự thảo Luật Nhà ở. Trong đó, VCCI đề xuất người thuộc diện đóng thuế thu nhập cá nhân ở mức thấp cũng được mua nhà ở xã hội.
Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân thời kỳ mới vừa được ban hành đã tạo thêm động lực, niềm tin trong kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam. Dù cơ bản dựa trên Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 9/12/2011 của Bộ Chính trị ban hành cách đó 12 năm, nhưng một số quan điểm, nhận thức của Đảng về doanh nhân, doanh nghiệp đã có sự thay đổi tích cực hơn khi coi đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, không chỉ có vai trò góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ mà còn được giao thêm là góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Đội ngũ doanh nhân được xem là một nhân tố có ý nghĩa quyết định trong thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, đẩy lùi nguy cơ tụt hậu, nâng cao vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế.
Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông vận tải đánh giá lại quy định xe vận tải phải lắp camera giám sát trên xe do có nguy cơ gây tốn kém chi phí cho doanh nghiệp mà ít hiệu quả, nhất trong bối cảnh khó khăn hiện nay.
Để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mới đây trong văn bản góp ý với Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định thu phí, lệ phí của Bộ Tài chính, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị giảm mạnh phí, lệ phí, thậm chí miễn phí với các dịch vụ có lượng nộp hồ sơ trực tuyến thấp, thay vì mức giảm 10%-50% như đề xuất của Bộ Tài chính,...
Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn ngành hải quan phối hợp các ngành khác có liên quan tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức, kỹ năng trong hoạt động kiểm tra chuyên ngành, tuân thủ pháp luật hải quan. Sự đồng hành của ngành hải quan sẽ là động lực giúp doanh nghiệp phục hồi và bứt phá trong thời gian tới.
Mới đây, trong góp ý vào Dự thảo Nghị định quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khí thải, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, đang có sự chồng chéo giữa phí bảo vệ môi trường và thuế bảo vệ môi trường.
Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam thường niên (VCSF) năm 2023 với chủ đề "Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững" đã chính thức khai mạc chiều 23/8 tại Hà Nội.
Bên cạnh sự đầu tư của Chính phủ, cần huy động mọi nguồn lực trong nước và hợp tác quốc tế để đầu tư phát triển công nghệ số cho ngành du lịch, giúp quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch đi vào trọng tâm, trọng điểm, thực chất, hiệu quả; tránh tình trạng chồng chéo, lãng phí.
Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cơ quan quản lý cần tiếp tục "nới" các điều kiện đầu tư kinh doanh liên quan đến xuất khẩu gạo, tiến tới tự do hóa thị trường; việc dự trữ gạo bắt buộc nên được thực hiện theo cơ chế thị trường thay vì biện pháp hành chính như hiện nay,...
Vừa qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có báo cáo tình hình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trong quý I/2023, trong đó thể hiện nhiều khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong thiếu hụt đơn hàng, tiếp cận tín dụng, chuỗi cung ứng gián đoạn,... Ðiều này đang khiến rất nhiều doanh nghiệp buộc phải thu hẹp sản xuất hoặc đứng trên bờ vực phá sản do không còn đủ sức chống chịu trước những tác động tiêu cực của thị trường.
Một trong những quyết sách của Quốc hội tại Kỳ họp thứ Năm vừa qua được cộng đồng doanh nghiệp và người dân hết sức mong đợi đó là tiếp tục tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) chính thức có hiệu lực từ ngày mai (1/7). Đây là chính sách được quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản đóng góp ý kiến về Dự thảo Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp và đề xuất ban soạn thảo cân nhắc một số vấn đề để chính sách này có tính thực chất và thực sự hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Phát triển bền vững sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn hiện tại, và còn đặt nền móng phát triển bền vững hơn cho tương lai, giúp doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế. Ở một khía cạnh khác, xu hướng phát triển xanh và bền vững đã và đang hình thành "luật chơi" mới về thương mại và đầu tư.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý với Bộ Tài chính về xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí. Theo đó, một số nội trong Dự thảo cần thể hiện rõ ràng và chi tiết hơn để các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thuận lợi, dễ dàng và thống nhất.
Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), lĩnh vực xây dựng và bất động sản đang đóng góp khoảng 12% trong GDP của cả nước. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp ngành xây dựng và bất động sản phản ánh, còn những điểm chồng chéo từ Luật Đấu thầu đang làm phát sinh những bất cập, thiếu tính thống nhất với các luật liên quan, gây khó cho các doanh nghiệp.
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 được kỳ vọng sẽ tạo “cú huých” trong huy động vốn từ khu vực tư nhân trong phát triển kết cấu hạ tầng ở Việt Nam, giúp giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.