Thúc đẩy đầu tư theo phương thức đối tác công-tư

Ngày 11/7, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) trong phát triển hạ tầng một số lĩnh vực kinh tế-xã hội của Việt Nam”.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 150 đại biểu đại diện lãnh đạo ban, bộ, cơ quan Trung ương, đại diện một số địa phương và đại diện một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ sở nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, doanh nghiệp.

​Các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung trao đổi về tình hình thực hiện đầu tư theo phương thức PPP trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội tại Việt Nam, đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ…

Cùng đó, hội thảo cũng tiến hành thảo luận bàn tròn với 2 chuyên đề xoay quanh các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy PPP trong phát triển một số lĩnh vực xã hội; cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; giao thông; năng lượng; xử lý rác thải, nước thải; cấp nước...

Nhiều tham luận, ý kiến phát biểu đã phân tích sâu nguyên nhân của các hạn chế, khó khăn, như: công tác tuyên truyền, hướng dẫn còn thiếu hiệu quả; nhiều dự án được lựa chọn áp dụng PPP chưa khả thi; Luật đầu tư theo phương thức đối tác công-tư chưa quy định một số lĩnh vực như văn hóa, thể thao, du lịch; chưa có quy định về cơ chế hiện thực hóa cam kết của phía Nhà nước đối với các bảo lãnh trong hợp đồng PPP…

Từ kết quả và tình hình thực tiễn, các đại biểu tiếp tục đóng góp các ý kiến nhằm triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác công-tư trong phát triển kinh tế-xã hội; chia sẻ một số kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hợp tác công-tư, huy động nguồn lực tư nhân phục vụ phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam; cách thức sử dụng nguồn lực công làm đòn bẩy thu hút khu vực tư trong PPP…

​Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá, các ý kiến trao đổi tại Hội thảo đã giúp nhận diện được bức tranh rõ nét và thực tế hơn về tình hình thực hiện, những kết quả bước đầu trong triển khai đầu tư theo phương thức PPP tại Việt Nam thời gian vừa qua.

Những trao đổi cũng đã giúp gợi mở, làm rõ hơn những vấn đề đang đặt ra về thể chế, chính sách, pháp luật hiện tại trong xây dựng môi trường thúc đẩy đầu tư các dự án PPP tại Việt Nam; những vướng mắc lớn trong triển khai các dự án PPP tại Việt Nam; về khả năng mở rộng áp dụng PPP sang các lĩnh vực khác ngoài hạ tầng; sự phù hợp của cơ chế, chính sách trong phát huy vai trò dẫn dắt của vốn đầu tư công và việc bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư theo phương thức PPP.

​​Các đề xuất của các đại biểu tại Hội thảo sẽ được tổng hợp, chắt lọc để đưa vào tổng hợp kết quả Hội thảo báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và gửi tới các cơ quan chức năng liên quan, qua đó cùng thúc đẩy cải cách chính sách, pháp luật, đề xuất những định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tế thị trường nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện PPP tại Việt Nam trong thời gian tới, góp phần xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.