Bà Nguyễn Thị Tét ở xã Cổ Ðông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) là mẹ liệt sĩ bức xúc: Ðã nhiều lần cán bộ xã Cổ Ðông và thị xã Sơn Tây về xác minh hiện trạng sử dụng đất và hồ sơ đất đai của gia đình bà, song đến nay vẫn "bặt vô âm tín". Năm nay bà Tét đã hơn 90 tuổi và rất muốn có sổ đỏ khẳng định quyền sở hữu đất đai của mình để lại cho con cháu trước khi "nhắm mắt, xuôi tay", chả biết ước muốn chính đáng đó có sớm được thực hiện? Ông Nguyễn Văn Chắt, ông Nguyễn Văn Thuận, bà Nguyễn Thị Lan, bà Nguyễn Thị Thinh ở thôn Cổ Liễn, xã Cổ Ðông cho biết: Ðã nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ tại Văn phòng một cửa liên thông của thị xã Sơn Tây từ tháng 10-2010 mà hơn một năm qua vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Nhiều người dân khác ở xã Cổ Ðông phàn nàn: Mỗi lần hỏi đến việc cấp sổ đỏ thì một số cán bộ chuyên môn của xã và thị xã lại đổ lỗi do cấp trên ban hành nhiều văn bản chồng chéo, không thống nhất trong việc xác định ranh giới đất ở và các loại đất khác, cho nên việc cấp sổ đỏ bị ách tắc.
Sự thiếu trách nhiệm của một số cán bộ chuyên môn ở thị xã Sơn Tây đã làm cho hàng nghìn hộ dân không chỉ ở xã Cổ Ðông mà nhiều xã khác như Ðường Lâm, Sơn Ðông cũng lâm vào tình trạng "mỏi mắt" chờ sổ đỏ, gây nhiều khó khăn cho các hộ dân khi cần đến sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, phát triển kinh tế.
ÐÌNH CHIẾN
(Hà Nội)
--------------------------------------------------
Vòng vo thủ tục miễn, giảm học phí
Ngày 14-5-2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NÐ-CP quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, chi, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014 - 2015.
Theo Nghị định số 49/2010/NÐ-CP thì Nhà nước cấp kinh phí thông qua ngành lao động - thương binh và xã hội thuộc các địa phương để chuyển về các trường có học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí. Nhưng để nắm chắc "đằng chuôi", các trường yêu cầu học sinh, sinh viên phải nộp ngay, nộp đủ học phí cho nhà trường khi vào năm học mới, rồi trao cho tờ biên lai đã đóng tiền cho học sinh, sinh viên gửi về gia đình đem đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện để nhận lại. Thủ tục này đã gây không ít khó khăn cho học sinh, sinh viên. Nhiều gia đình đã phải đi vay nặng lãi để con em có tiền nộp ngay cho nhà trường mới được vào học. Về phía cơ quan lao động - thương binh và xã hội cũng phải chờ khi có kinh phí từ trên "rót về" mới có điều kiện chi trả theo hóa đơn của nhà trường do các gia đình chuyển đến.
Ðây là chính sách hợp lòng dân mà cách làm phức tạp thì khó mang lại hiệu quả cao, gây bất đồng trong xã hội. Ðể giảm phiền hà, đề nghị Nhà nước cấp thẳng khoản tiền mà học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí về các trường theo số đối tượng được miễn, giảm học phí, vì đằng nào cũng là tiền ngân sách Nhà nước cấp để giúp người nghèo vượt khó.
MINH QUANG
(Sơn La)