Ngày 11/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Diễn đàn Hợp tác xã Quốc gia năm 2024 với chủ đề “Phát triển bền vững chuỗi giá trị sản phẩm”. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã dự và phát biểu tại Diễn đàn.
Phát triển kinh tế tập thể là xu thế tất yếu trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã có nhiều trợ lực nhằm tạo đòn bẩy giúp các loại hình kinh tế tập thể ở địa phương phát triển thực chất, bền vững…
Việt Nam đang ở mức rất thấp về tỷ lệ hợp tác xã trên dân số. Cần phải đẩy mạnh phát triển hợp tác xã bên cạnh doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần kinh doanh, khả năng sáng tạo, sự năng động của cả quốc gia, đặc biệt là thế hệ trẻ, để biến những ý tưởng mới, những sáng chế mới thành hàng hóa, từ đó tạo ra của cải vật chất mới cho xã hội.
Sáng 5/4, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, người lao động HTX và các tổ chức kinh tế tập thể”.
Ngày 29/3, tại Ninh Bình, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị phát động Tháng hành động vì Hợp tác xã của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2024, với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của hợp tác xã”.
Chiều 29/3, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau thống nhất thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2030, đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện Đề án phát triển kinh tế tập thể năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
Ngày 28/3, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam công bố thông tin về "Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024" lần đầu tiên được tổ chức trong phạm vi cả nước; trong đó, cao điểm các sự kiện sẽ diễn ra chính thức từ ngày 29/3 đến 29/4.
Kỳ họp đột xuất của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thông qua 11 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách đầu tư công, phát triển kinh tế tập thể.
Phát triển kinh tế tập thể luôn là mục tiêu xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Thực tế cho thấy, tiềm năng phát triển khu vực kinh tế tập thể rất lớn nếu Nhà nước có chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể, hợp tác xã tiếp cận được các nguồn lực cho đầu tư phát triển.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có khoảng 189 hợp tác xã và 472 tổ hợp tác, với 12.282 thành viên và 5.029 người lao động làm việc thường xuyên.
Thời gian qua, nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) đã cơ bản thay đổi từ cấp ủy, cơ quan, đoàn thể và trong nhân dân. Tại Lâm Đồng, số lượng và chất lượng HTX, tổ hợp tác ngày càng phát triển mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động; quy mô ngày càng lớn, hoạt động trong nhiều ngành nghề. Phương thức hoạt động, sản xuất, kinh doanh của kinh tế hợp tác đã thay đổi phù hợp với xu thế hội nhập và yêu cầu thị trường.
Kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) được xem là chìa khóa góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Tuy nhiên, để phát huy thế mạnh của mô hình này một cách toàn diện, cần có thêm những chính sách đột phá, các công cụ hỗ trợ.
Ngày 25/12, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy thực hiện Nghị định 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”. Đồng chí Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, hiện nay sản xuất nông nghiệp tỉnh Ðắk Nông phần lớn còn mang tính tự phát, thiếu tính bền vững, sản xuất chưa mang tính hàng hóa; chưa tham gia vào các chuỗi liên kết.
NDO - Với phương châm khơi dậy ý chí tự lực gắn với cách thức hỗ trợ, hướng dẫn hiệu quả và “nông dân dạy nông dân làm giàu”, thời gian qua, tỉnh miền núi Bắc Kạn đã có những tiến bộ trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Những mô hình hay, liên kết bền vững đã giúp tỷ lệ thoát nghèo, từng bước nhân rộng ra ở vùng sâu, vùng xa.
Ngày 13/10, tại Hà Nội, Thường trực, Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 11, Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 8 khóa VI, giới thiệu bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, để bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế Nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ 8 tổ chức sáng 12/10, tại Hà Nội.
Sáng 11/10, tại Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về công tác cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì, tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, chỉ định chức danh Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.
Với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Văn minh-Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra vào hai ngày 26 và 27/9, phiên khai mạc diễn ra vào sáng 27/9. Đại hội có sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và tình cảm của hơn 57 nghìn hội viên nông dân thành phố.
Bắc Kạn xác định kinh tế hợp tác xã là động lực phát triển bền vững sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Trước tình trạng tăng số lượng nhưng chất lượng chưa cao, Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp, chính sách kịp thời giúp hoạt động của các hợp tác xã đi vào chiều sâu.
Trong bối cảnh mới, sự phát triển của hợp tác xã phải đối mặt với rất nhiều thách thức đòi hỏi khu vực kinh tế tập thể để có thể thay đổi, phát huy các lợi thế liên kết, cùng nhau hợp tác lại để tăng quy mô, mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững.
Chiều 17/8, tại tỉnh Hậu Giang, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khai mạc Hội thi “Cán bộ tư vấn viên giỏi” khu vực phía nam với sự tham gia của 36 thí sinh đại diện cho 18 tỉnh, thành phố phía nam.
Bắc Kạn xác định kinh tế hợp tác xã là động lực phát triển bền vững sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa. Trước tình trạng, tăng số lượng nhưng chất lượng chưa cao, Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp, chính sách kịp thời giúp hoạt động của các hợp tác xã đi vào chiều sâu.
Tại thành phố Đà Nẵng vừa diễn ra tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy kết nối cung-cầu, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm kinh tế tập thể” với sự tham gia của 17 liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố cả nước. Đây là diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm của địa phương, cũng như đề xuất các giải pháp góp phần mở ra cơ hội liên kết, hợp tác mới, hỗ trợ hiệu quả việc tiêu thụ sản phẩm cho khu vực kinh tế tập thể.
Chính phủ trình Quốc hội cho phép các thành viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chuyển nhượng vốn góp của mình khi không còn nhu cầu tham gia nữa để bảo đảm quyền kinh doanh, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân theo quy định của Hiến pháp.
Tiếp thu ý kiến các đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã được rà soát và chỉnh lý đồng bộ, trong đó quy định rõ hơn về nguyên tắc, tiêu chí và nguồn vốn thực hiện chính sách về phát triển kinh tế tập thể và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực của Nhà nước.
Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025.