ND- Sau những ngày đón Xuân ấm áp, vui tươi, không khí Tết mặc dù được nghỉ dài ngày nhưng vẫn còn vương vấn trong mỗi gia đình và ở các cơ quan, đơn vị. Nhiều trường học tiếp tục được nghỉ; không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa mở cửa. Mùa hoạt động lễ hội tham quan, du lịch cũng bắt đầu nhộn nhịp.
Theo nếp sinh hoạt từ xa xưa "Tháng giêng là tháng ăn chơi", do vậy, sau cả năm lao động vất vả, dường như mọi người đều có tâm lý đủng đỉnh, "xả hơi". Ðây là thời điểm dễ xảy ra tình trạng lơ là, chểnh mảng trong công việc, nhất là ở các đơn vị hành chính và cơ quan công quyền. Trong những ngày sau Tết, hiện tượng phổ biến là, nhiều cán bộ, công chức, nhân viên thường đi muộn, về sớm; làm việc đủng đỉnh, cầm chừng. Tại không ít nơi, trong giờ hành chính mà các phòng, ban đều đóng cửa im ỉm; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tụ tập nhậu nhẹt hoặc rủ nhau đi thăm thú, vãn cảnh, lễ bái. Chính bởi vậy, hiệu quả giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị thường giảm sút trong thời điểm sau Tết. Dịp này, người dân có việc cần đến chính quyền, đoàn thể và các cơ quan chuyên môn phải đi lại, chầu chực rất vất vả, mà nhiều khi vẫn không được giải quyết. Nhiều hồ sơ, đơn từ của dân bị xếp vào tủ hoặc chỉ nhận được những lời khất lần, hứa hẹn. Còn ít nơi thực hiện nếp làm việc nghiêm túc ngay sau Tết.
Vui xuân mới không quên nhiệm vụ, để bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, mong cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, nhắc nhở đảng viên, công chức sớm bắt tay vào làm việc nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả ngay những ngày sau Tết. Cần tích cực, chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao. Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức vi phạm giờ giấc và thiếu nghiêm túc khi tiếp nhận giải quyết công việc cho người dân.
ÐOÀN XUÂN LAN (Phú Yên)