Những việc còn gây phiền hà cho nhân dân

Khắc phục chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ

Quá trình đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn tất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đất đai, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập từ cơ chế, chính sách cho đến cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ khiến công tác này chưa đạt yêu cầu.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến nay cả nước có 18 tỉnh, thành phố đã cơ bản hoàn thành cấp sổ đỏ đối với các loại đất chính, trong đó có bảy tỉnh đã hoàn thành cấp giấy chứng nhận đối với tất cả các loại đất: Ðồng Tháp, Long An, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Vĩnh Long và Bình Dương. Còn lại 45 tỉnh, thành phố chưa hoàn thành, trong đó 11 tỉnh đạt tỷ lệ thấp gồm một số tỉnh vùng Tây Bắc, Ðông Bắc, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, là những tỉnh có diện tích đất rộng, thu ngân sách thấp. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm trễ trong việc cấp sổ đỏ là do nguồn gốc đất, hồ sơ địa chính để làm cơ sở cấp giấy còn phức tạp. Một số thủ tục hành chính còn nhiêu khê, phiền hà; không ít cán bộ thực thi nhiệm vụ còn gây nhũng nhiễu, chưa tạo thuận lợi cho người dân. Không chỉ riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, mà ngay tại Nghệ An, theo phản ánh, hơn mười năm qua, hàng nghìn người dân ba xã Thọ Sơn, Bình Sơn và Long Sơn thuộc huyện Anh Sơn, người dân luôn phải sống trong tình trạng thấp thỏm, âu lo, bởi vì đến nay họ vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Cho dù đó là tài sản của gia đình mình, có từ những năm 50 của thế kỷ trước, nhưng trong tay họ lại không có loại giấy tờ nào mang tính pháp lý để xác nhận hay chứng minh cho tài sản của họ. Việc không có sổ đỏ khiến cho nhiều gia đình muốn mua, bán hay chuyển nhượng phần đất của gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí, nhiều hộ muốn vay vốn ngân hàng để làm ăn, nhưng vì không có sổ đỏ và không có giấy tờ chứng minh tài sản để thế chấp, cho nên họ cũng không được vay vốn, khiến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ðể tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn thời gian hoàn thành công tác cấp sổ đỏ cho người dân tại huyện Anh Sơn (Nghệ An) nói riêng và các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước nói chung, đề nghị chính quyền cơ sở và các ngành chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn. Quá trình làm thủ tục, bị tắc ở cấp nào cần kiểm tra giải quyết ngay từ cấp đó. Thực hiện đúng quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về thời gian giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ (không quá 33 ngày) khi người dân nộp hồ sơ đúng, đủ. Ðồng thời xử lý nghiêm những cán bộ, công chức khi được giao nhiệm vụ giải quyết việc cấp sổ đỏ mà "ngâm" hồ sơ, không giải quyết kịp thời, gây khó khăn, phiền hà cho người dân.

MINH QUANG (Nghệ An)

Khát nước sạch

Từ đầu mùa khô đến nay, người dân thôn Phú Xuân, xã Ðác Nia (thị xã Gia Nghĩa, Ðác Nông) lại đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Mặc dù trên địa bàn thôn có gần 15 công trình nước sinh hoạt, trong đó, Nhà nước đầu tư hai công trình cấp nước và bảy giếng khoan công cộng, còn lại nhân dân tự làm. Thế nhưng, tất cả hệ thống cấp nước sạch này đều bị hư hỏng, không bơm được nước. Tình cảnh này khiến hơn 100 hộ dân ở thôn Phú Xuân phải chạy đôn chạy đáo để xin hoặc mua nước về dùng.

Cách đây mười năm, đầu năm 2003, thị xã Gia Nghĩa đầu tư khoan một giếng nước trong vườn của gia đình chị Nguyễn Thị Tân, ở thôn Phú Xuân. Mặc dù sống ở ngay cạnh giếng khoan nhưng nhà chị Tân cũng như bao gia đình khác đều phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt triền miên. Chị Nguyễn Thị Tân cho biết: "Sau khi khoan xong và đưa vào sử dụng chỉ được hai năm thì giếng khoan này hư hỏng, ngừng hoạt động đến nay. Chính quyền địa phương không sửa chữa để đưa giếng khoan vào hoạt động trở lại mà trả lại đất cho gia đình tôi. Bước vào mùa khô năm nay, khi nguồn nước sinh hoạt của gia đình khan hiếm, gia đình tôi bỏ hơn 20 triệu đồng để tu sửa lại giếng công. Tuy nhiên, lượng nước bơm lên rất ít, chỉ đủ sử dụng cho gia đình, thậm chí những lúc gia đình có việc sử dụng hơi nhiều là lại thiếu".

Cả thôn Phú Xuân hiện có hơn 100 hộ dân và tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô luôn là nỗi lo thường trực của người dân. Những năm trước, tình trạng thiếu nước sinh hoạt chỉ xảy ra khu vực đầu thôn, bởi nơi đây có độ dốc cao. Còn năm nay, mới bước vào đầu mùa khô, nhưng nguồn nước ngầm đã sụt giảm mạnh, khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt xảy ra trên diện rộng. Trong khi đó, tất cả các công trình cấp nước sinh hoạt do Nhà nước đầu tư đều bị hư hỏng, không hoạt động được từ nhiều năm nay mà không được chính quyền và các ngành chức năng ở địa phương đầu tư sửa chữa, khiến người dân bức xúc.

Ðối phó tình trạng thiếu nước sinh hoạt triền miên, một số hộ trong thôn đầu tư khoan giếng với giá từ 60 đến 70 triệu đồng/giếng, nhưng cũng chỉ hoạt động được trong một thời gian ngắn là cạn nước. Bức bí quá, nhiều hộ dân đành chấp nhận mua nước sinh hoạt với giá 15 nghìn đồng/m3 nước.

Theo dự báo, mùa khô năm nay hạn hán xảy ra gay gắt và kéo dài hơn các năm trước, bởi vậy tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở thôn Phú Xuân nghiêm trọng hơn. Người dân thôn Phú Xuân tha thiết đề nghị chính quyền và các ngành chức năng của xã Ðác Nia và thị xã Gia Nghĩa sớm sửa chữa, khắc phục các công trình cấp nước hư hỏng trên địa bàn để bảo đảm việc cung cấp nước sinh hoạt cho các gia đình.

ANH THƯ(Ðác Nông)

Có thể bạn quan tâm