ND - Mặc dù Ðảng và Nhà nước đã chỉ đạo các địa phương, các ngành và toàn xã hội dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em, nhưng hiện nay còn tình trạng thiếu điểm vui chơi, giải trí, thiếu những hình thức, trò chơi bổ ích nhằm thu hút, đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em.
Từ đó, ở nơi này, nơi khác, các em sa đà vào những trò chơi dễ gây nguy hiểm, độc hại. Các gia đình và toàn xã hội hãy hướng dẫn cho con em những hình thức vui chơi lành mạnh, bổ ích, nhất là trong những ngày còn lại của hè này.
Bạn đọc Trần Thông (Học viện Chính trị - Quân sự): Cứ mỗi dịp nghỉ hè hằng năm, trên bầu trời ở các thành phố, thị xã cũng như vùng nông thôn, đều xuất hiện các cánh diều. Ðây là một thú vui giải trí với nhiều người, nhất là trẻ em. Tuy nhiên, do thiếu sự hướng dẫn và quan tâm của người lớn, cho nên việc thả diều đang đem lại một hậu quả xấu.
Tôi thấy, bất kể ở đâu, cứ có thể cho diều bay lên được là các em đều tận dụng để thả diều. Nhiều em còn chạy cả ra đường giao thông, trèo lên trần nhà để thả diều. Nhiều lúc do mải mê với cánh diều mà quên cả mình đang ở đâu, cho nên đã không ít em bị các phương tiện tham gia giao thông đâm vào hoặc ngã từ trên cao xuống gây thương tật, thậm chí còn mất tính mạng. Ngoài ra, thả diều còn gây thiệt hại lớn về vật chất nếu diều mắc vào dây điện làm đứt hoặc chập điện.
Theo thống kê của ngành điện lực Nam Ðịnh, trên địa bàn thành phố, trong tháng 6 vừa qua, ngày nào cũng xảy ra sự cố mất điện do diều dính vào lưới điện, có ngày mất hai, ba lần, khiến cho nhân viên điện lực vừa mất công sức để gỡ diều, khắc phục sự cố, vừa gây thiệt hại cho các cơ sở sản xuất. Ðể hạn chế thiệt hại nguy hiểm do thả diều gây ra, ngoài việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, còn đòi hỏi những người lớn quan tâm đúng mức đến việc thả diều của con em mình. Chỉ cho con trẻ biết được tác hại xấu do thả diều không đúng chỗ và tạo dựng cho trẻ em các hoạt động vui chơi, giải trí khác nếu khu vực ở không thả được diều.
Bạn đọc Nguyễn Minh (Nghệ An): Những năm qua, tệ nạn ném đất, đá lên xe lửa ở các địa phương có đường sắt đi qua vẫn diễn ra. Theo thống kê của ngành đường sắt, trong 10 năm, đã xảy ra hàng nghìn vụ lớn nhỏ, làm thiệt hại hàng tỷ đồng và làm bị thương nhiều hành khách đi tàu. Tình trạng đó ngày càng tăng trong những tháng học sinh nghỉ hè, do đối tượng ném đất đá lên tàu chủ yếu là thiếu niên, học sinh.
Ðược biết, ở nhiều nơi, do thiếu chỗ chơi, thiếu những hình thức sinh hoạt hè bổ ích, cho nên nhiều trẻ em nông thôn, vốn hiếu động, tụ tập chơi bên đường tàu, quốc lộ, nhiều khi chỉ bất chợt nảy sinh trò chơi ném đất đá lên tàu, lên xe ô-tô để đùa, trêu, thỏa mãn ý thích cá nhân, nhưng không biết đã gây hậu quả xấu.
Ðề nghị, bên cạnh việc giáo dục, xử lý răn đe, các địa phương, các đoàn thể, nhất là các tổ chức Ðoàn, Ðội, nhà trường cần tạo nhiều điểm vui chơi, nhiều hình thức sinh hoạt hè bổ ích và lý thú để thu hút đông đảo các em tham gia, tránh để dẫn đến hành động của các em là "nhàn cư vi bất thiện".
Bạn đọc Nguyễn Ðức Thuận (Bình Phước): Ngày xưa khi chưa có dịch vụ giải trí trên internet thì thanh thiếu niên thường chơi các trò chơi dân gian sau các buổi học tập, hội hè, không những nâng cao thể lực mà còn phát triển trí thông minh, sáng tạo của các em.
Từ khi phát triển máy vi tính, đặc biệt mạng internet xuất hiện ở Việt Nam năm 1997, thanh thiếu niên bắt đầu sử dụng các dịch vụ giải trí trên máy tính và internet. Cũng từ đó các trò chơi dân gian của thanh thiếu niên thưa dần và đến nay hầu như ở các nơi đã nối mạng internet thì thanh thiếu niên đều đã bỏ các trò chơi dân gian để chơi các trò chơi trên máy tính, trên mạng internet.
Ðây là một bước đột phá của khoa học công nghệ tin học, viễn thông, tuy nhiên cũng xuất hiện mặt trái của nó. Ðặc biệt các trò chơi trên mạng thường mang nặng tính nghiền, ai đã chơi càng bị cuốn hút thậm chí chơi quên cả ăn uống, ngủ nghỉ. Các thanh thiếu niên thì lại đang ở độ tuổi thiếu suy nghĩ, cho nên càng sa đà vào các trò chơi, chát chít trên mạng. Còn nữa, trên mạng internet có rất nhiều trang thông tin điện tử không lành mạnh khiến cho nhiều thanh thiếu niên nghiền cả các trang thông tin điện tử đen và đã không ít thanh thiếu niên vì học theo các trang thông tin điện tử đen mà phạm tội, dính vào tệ nạn.
Internet rất có ích cho con người, nhưng phải biết khai thác đúng đắn, học sinh có thể tìm hiểu các thông tin trên mạng phục vụ việc học hành. Song hầu hết thanh thiếu niên lên mạng chỉ là để giải trí hoặc chát gẫu. Nhà trường và các bậc cha mẹ nên chú tâm hướng cho con em mình giải trí với loại hình này phù hợp, thường xuyên theo dõi việc học hành của con em mình nếu thấy sa sút thì có biện pháp ngăn chặn kịp thời, tránh để các em nghiện chát, nghiện games thì đã muộn.
Với những trò chơi dân gian các nhà trường cần có giải pháp tổ chức cho các em chơi trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ giúp các em nâng cao thể lực cũng như lưu giữ bản sắc văn hóa của dân tộc ta.