

#Hỗ trợ doanh nghiệp
Có 37 kết quả
Chiều 28/4, Quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, quý I/2022, kinh tế thủ đô đang phục hồi tích cực.
Trung Quốc mới đây công bố gói hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) trị giá 1.500 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 235 tỷ USD) để hỗ trợ doanh nghiệp trong ngành chế tạo và doanh nghiệp nhỏ.
Chiều 17/3, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) tổ chức Hội thảo “Cơ hội vàng cho xuất khẩu Việt đến các quốc gia Trung Đông sau đại dịch Covid-19” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thành phố phục hồi sản xuất, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu trong bối cảnh mới.
Sáng 9/2, tại Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương cho biết, tỉnh đang triển khai hàng loạt các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với dịch Covid-19 để đẩy mạnh sản xuất và thu hút đầu tư.
Chiều 11/1, Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội đã được Quốc hội thông qua với 424 đại biểu tán thành (84,97%). Quy mô gói chính sách tài khoá, tiền tệ là khoảng 350 nghìn tỷ đồng để chủ động phòng, chống dịch và hỗ trợ kịp thời cho phục hồi và phát triển bền vững kinh tế-xã hội.
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống kinh tế-xã hội của nước ta vào năm 2021, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai các giải pháp sáng tạo, linh hoạt, phù hợp tình hình mới. Qua đó, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.
Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển chiến lược sang thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển kinh tế, việc hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp là yêu cầu cấp thiết, nhưng hướng đi chủ đạo cần hỗ trợ mang tính chất phổ quát, đồng đều, để kích hoạt cả nền kinh tế cùng phát triển ổn định.
Chính sách cần tập trung hướng đến mục tiêu hồi phục và phát triển nền kinh tế một cách bền vững trong bối cảnh thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19 thay vì tập trung theo hướng ứng phó với Covid-19.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, cần sớm ban hành và triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau dịch Covid-19 để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, bắt kịp xu thế phục hồi và phát triển của thế giới.
Trong làn sóng dịch lần thứ tư, dù thành phố Hồ Chí Minh là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, song các cơ sở quan trọng nhất của nền kinh tế thành phố vẫn còn nguyên. Do đó, yêu cầu cấp thiết đặt ra là cần nhanh chóng hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh.
Gần hai năm qua, cả hệ thống chính trị nước ta đã cùng lao vào cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19. Đến nay đã cơ bản kiểm soát được tình hình, cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn với dịch Covid-19.
Ngày 22/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, đại biểu Quốc hội đã trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân chung quanh giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp nối chuỗi chính sách chăm lo cho doanh nghiệp và người dân chịu tác động của dịch Covid-19 trong nội dung Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.
Ngày 13/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Cơn bão Covid-19 quét qua nền kinh tế đã và đang khiến doanh nghiệp gặp vô vàn khó khăn. Số doanh nghiệp đang hoạt động giảm mạnh; số người thất nghiệp tăng cao. Nếu không có “liều thuốc” kịp thời cho doanh nghiệp, nền kinh tế cũng sẽ lâm nguy.
Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh tế khi TP Hồ Chí Minh “nới lỏng” giãn cách đã được Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng thông tin trên sóng livestream "Dân hỏi - Thành phố trả lời" với chủ đề "Khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới" diễn ra tối 8/10.
Đắk Nông đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để vươn lên phát triển bền vững.
Sáng 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến giữa Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.
Ngày 22/9, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức chương trình gặp gỡ doanh nghiệp thảo luận về giải pháp thích ứng và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo tỉnh đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến thẳng thắn.
Gói gia hạn miễn giảm thuế, miễn tiền chậm nộp để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí thông qua là khoảng 21,3 nghìn tỷ đồng.
Ngày 9/9, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19. Việc ban hành và triển khai Nghị quyết được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cộng đồng DN, người dân nhanh chóng khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế đến mức thấp nhất số DN phải tạm ngừng hoạt động, giải thể hoặc phá sản.
Ngày 9/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.
Tính đến hết tháng 8/2021, TP Hà Nội đã gia hạn gần 19 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất của các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh trên địa bàn theo Nghị định số 52/2021/NĐ/CP của Chính phủ.
7 tháng đầu năm 2021, tỉnh Vĩnh Phúc có gần 13.000 khách hàng được cho vay mới với lãi suất ưu đãi, dư nợ đạt hơn 13.000 tỷ đồng; trong đó có 538 doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã thành lập 2 tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp vào ngày 5/8, gồm: Tổ phản ứng nhanh thông quan hàng hóa phục vụ phòng, chống dịch Covid 19 (Tổ 1080) và Tổ thường trực chống ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu (Tổ 1081).
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 209/TB-VPCP ngày 5/8/2021 kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.
Đến hết tháng 7, 375 nghìn doanh nghiệp đã được điều chỉnh mức đóng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với số tiền tạm tính được điều chỉnh giảm là khoảng 4.322 tỷ đồng.