Luật Đất đai 2024 giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong tiếp cận quỹ đất “sạch” để đầu tư, sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HẢI NAM

Thêm trợ lực phát triển kinh tế nông nghiệp

Nền kinh tế Việt Nam luôn coi nông nghiệp là trụ đỡ; song kinh tế nông nghiệp chưa phát huy được hết tiềm năng, nhất là nông nghiệp quy mô lớn và nông nghiệp công nghệ cao. Luật Đất đai 2024 vừa được Quốc hội cho phép có hiệu lực sớm từ 1/8/2024 được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực cho bất động sản nông nghiệp, tiếp thêm trợ lực để phát triển kinh tế nông nghiệp ở trình độ cao hơn.
Doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị để tăng năng suất. Ảnh: BẮC SƠN

Năng suất lao động thúc đẩy tăng trưởng

Cải thiện và thúc đẩy tăng năng suất lao động là một trong những vấn đề cốt lõi đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là yếu tố quyết định tới năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và của từng doanh nghiệp.
Nhiều doanh nghiệp ngành nông nghiệp lựa chọn sản xuất theo hướng tuần hoàn. Ảnh: NAM ANH

Giảm phát thải trong nông nghiệp

Nông nghiệp là ngành phát sinh các khí gây hiệu ứng nhà kính lớn thứ hai sau ngành năng lượng, chiếm tới 13,5% tổng lượng phát thải. Đây là lĩnh vực cần tiên phong triển khai thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về giảm phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Một góc Tân cảng Quế Võ, Bắc Ninh.

Khai thác tiềm năng vận tải thủy phía bắc (Kỳ 1)

Khu vực phía bắc có mạng lưới đường thủy nội địa tương đối dày đặc với 65 sông, kênh dài 2.663,9 km, chiếm 40% tổng chiều dài đường thủy nội địa cả nước. Tiềm năng khai thác là rất lớn, tuy nhiên tính đến cuối năm 2023, thị phần vận chuyển container bằng đường thủy nội địa tại khu vực phía bắc mới đạt khoảng 2,3% trên tổng sản lượng hàng hóa container thông qua cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng. Trong khi con số này tại cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh đạt 10-11%; tại cảng biển Bà Rịa - Vũng Tàu là 72%. Dư địa cho vận tải thủy phía bắc tham gia vào chuỗi logistics còn lớn, làm sao tận dụng được tiềm năng trong giai đoạn tới?
Nguyên phụ liệu ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sản phẩm ngành dệt may. Ảnh: HẢI NAM

Giải bài toán nguyên phụ liệu dệt may

Ngành dệt may Việt Nam đã có sự phục hồi đáng kể với mức tăng trưởng xuất khẩu hơn 5% nửa đầu năm nay. Nhưng nỗi lo về nguyên phụ liệu sẽ tác động không nhỏ đến triển vọng tăng trưởng dài hạn của ngành.
Các chương trình khuyến mãi được các nhà sản xuất đua ra nhằm thu hút người mua. Ảnh: NAM HẢI

Kiểm soát giá hàng hóa khi lương tăng

Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, lương hưu tăng 15%, lương tối thiểu vùng cũng tăng từ 200 nghìn lên 280 nghìn đồng. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt thị trường để không làm mất ý nghĩa của việc tăng lương. Vậy, làm thế nào để việc tăng lương không bị lợi dụng, “té nước theo mưa” để tăng giá vô tội vạ là vấn đề được dư luận quan tâm.
Các hoạt động xúc tiến thương mại thường xuyên được tổ chức nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước. Ảnh: SONG ANH

Kích cầu tiêu dùng trong nước

Người tiêu dùng đang có xu hướng chi tiêu cẩn trọng hơn vì cho rằng vẫn còn nhiều khó khăn phía trước và sẽ kéo dài ít nhất từ 6 tháng cho đến một năm. Đây chính là khó khăn đối với doanh nghiệp trong việc giữ chân khách hàng.
Một dự án phát triển dịch vụ, bất động sản lấn biển. Ảnh: NAM ANH

Mở nút thắt cho đầu tư lấn biển

Với hơn 3.200 km đường bờ biển và tiềm năng lấn biển thuận tự nhiên, việc lần đầu tiên Việt Nam có các quy định chi tiết cho hoạt động này được nhiều chuyên gia, doanh nghiệp kỳ vọng về những cơ hội phát triển mới.
Hiện Samsung đang có 310 công ty Việt Nam là các đối tác trong chuỗi sản xuất của mình.Ảnh: TTXVN

“Đón sóng” FDI từ Hàn Quốc

Hàn Quốc vẫn là đối tác đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 87,5 tỷ USD (chiếm 18% tổng vốn đầu tư). Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo, vốn đầu tư của Hàn Quốc mở rộng sang các lĩnh vực mới như xây dựng, bất động sản, phân phối, bán lẻ…
Luật Đất đai mới tạo môi trường pháp lý thông thoáng để doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận. Ảnh: SONG ANH

Khơi thông nguồn lực thị trường bất động sản

Quốc hội vừa chính thức cho phép Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với hiệu lực thi hành cũ. Động thái này được kỳ vọng sẽ tháo gỡ “điểm nghẽn” pháp lý cho hàng trăm dự án trên khắp cả nước.
Một trong những giải pháp để nâng hạng TTCK chính là minh bạch thông tin. Ảnh: NGUYỆT ANH

Minh bạch là vấn đề then chốt

Dự kiến đến năm 2030, Việt Nam có khả năng thu hút khoảng 25 tỷ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế nếu được nâng hạng lên nhóm các thị trường chứng khoán (TTCK) mới nổi. Dòng vốn mới này kỳ vọng sẽ cải thiện cả về quy mô lẫn thanh khoản của thị trường.
Nhiều chủ đầu tư, môi giới bất động sản sử dụng ứng dụng công nghệ, website bất động sản để tương tác với người mua. Ảnh: NAM HẢI

Quản chặt sàn bất động sản điện tử

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chặt chẽ đối với hoạt động của sàn giao dịch bất động sản điện tử. Mục đích nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin cho khách hàng.
Giới thiệu sâm và các sản phẩm từ sâm Việt Nam cho du khách tại một hội chợ du lịch. Ảnh: KHIẾU MINH

Sâm Việt bơi ra biển lớn

Sau 1 năm Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bài toán xây dựng vùng nguyên liệu sâm đạt cả chất và lượng, phục vụ mục tiêu sản xuất hàng hóa vẫn là trăn trở của nhiều nhà khoa học và doanh nghiệp.

Ngon... đúng quy trình

Từ trước đến nay, trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh ẩm thực (thường được gọi là ngành F&B), yêu cầu bắt buộc là đồ ăn thức uống phải ngon. Nhưng theo thời gian, yếu tố “ngon” chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ phải là một quy trình vận hành “chuẩn chỉ”.

Đi tìm kết quả quý II

Kết quả kinh doanh (KQKD) của quý II/2024 sẽ là yếu tố then chốt tác động đến diễn biến của thị trường chứng khoán (TTCK) cũng như giá cổ phiếu (CP) trong khoảng một tháng tới đây.
Các doanh nghiệp nộp kê khai quyết toán thuế tại Cục Thuế Hà Nội. Ảnh: NGUYỆT ANH

Đề xuất ngưỡng nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

Năm 2015, Bộ Tài chính từng đề xuất ngưỡng nợ thuế áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với tổ chức sản xuất, kinh doanh từ 1 tỷ đồng trở lên và cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, đến nay quy định này chưa được áp dụng.
back to top