Bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ trong thực hiện các chuẩn mực ESG đối với lĩnh vực tài chính-ngân hàng, Agribank đã được ghi nhận và vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025, Top 10 Doanh nghiệp ESG ngành Ngân hàng 2025 - bảng xếp hạng do Viet Research phối hợp Báo Tài chính-Đầu tư công bố.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một nền kinh tế hiệu quả, hiện đại, phát triển bền vững, trong đó thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nguyên tắc xuyên suốt trong điều hành và quản lý. Là một ngân hàng có quy mô hệ thống lớn nhất cả nước, Agribank cũng đặc biệt coi trọng nguyên tắc này.
Tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, Agribank vinh dự là đại diện ngân hàng duy nhất được xướng tên, ghi dấu ấn đặc biệt với những đóng góp to lớn, bền bỉ và đầy trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước .
Không chỉ giữ vai trò then chốt trong phục vụ “Tam nông”, Agribank đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình kiến tạo phát triển xanh.
Khu vực kinh tế tư nhân với gần 1 triệu doanh nghiệp và trên 5 triệu hộ kinh doanh, là khu vực đóng góp tới 50% GDP của cả nước, hơn 30% tổng thu ngân sách và sử dụng 82% tổng số lao động. Hỗ trợ, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển là một định hướng lớn, được khẳng định trong Nghị quyết số 68-NQ/TW.
Nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn giữ vai trò trọng yếu trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, Agribank luôn là Ngân hàng thương mại hàng đầu chủ lực phát triển kinh tế tam nông, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng.
50 năm, kể từ ngày đất nước thống nhất, đời sống kinh tế ở cả ba miền đất nước đã có những đổi thay vô cùng mạnh mẽ, cả ở thành thị và nông thôn. Là ngân hàng thương mại chủ lực phát triển kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của khu vực kinh tế rộng lớn này.
Tại sự kiện "Ngày chuyển đổi số ngành ngân hàng năm 2025" diễn ra ngày 29/5, lãnh đạo Agribank đã trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nỗ lực đưa công nghệ định danh số đến vùng sâu, vùng xa, đảm bảo chính sách an sinh xã hội.
Chuyển đổi số đã trở thành yêu cầu tất yếu với các ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho khách hàng. Trong hành trình đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Agribank đã và đang có những bước tiến lớn, và được xem là một trong những ngân hàng chuyển đổi số mạnh mẽ nhất tại Việt Nam.
Đảng bộ Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Đảng bộ ABIC) đến nay có 23 chi bộ trực thuộc, tổng số 360 đảng viên (trong đó cấp ủy viên Đảng bộ có 7 đồng chí, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 3 đồng chí).
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập sâu rộng, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Để đồng hành và góp phần tạo dựng một nền kinh tế phát triển bền vững, các doanh nghiệp Việt không chỉ cần nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn phải đặt trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia làm nền tảng hoạt động. Bảo hiểm Agribank, công ty con của Agribank, đã và đang thể hiện rõ vai trò tiên phong trong sứ mệnh đồng hành cùng Agribank - người dân chung sức vì sự phát triển của nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), kỷ niệm 37 năm thành lập Agribank (26/3/1988đ-26/3/2025), ngày 29/4, tại Hà Tĩnh, Agribank phối hợp cùng Quỹ Hy vọng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Hương Khê tổ chức Lễ khởi công, trao tặng 37 căn “Nhà hy vọng” cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Hương Khê.
Cùng toàn ngành ngân hàng, Agribank luôn đồng hành, sát cánh kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trụ cột quan trọng hàng đầu của nền kinh tế, là động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia và là đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng.
Agribank triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp “Mở tài khoản mới - Đón lộc kinh doanh”, kết hợp cùng hàng loạt gói tín dụng ưu đãi có quy mô lớn, lãi suất cạnh tranh và thủ tục linh hoạt. Đây là hoạt động trọng tâm trong chiến lược đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp bứt phá mạnh mẽ và phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của Agribank trong hỗ trợ nền kinh tế.
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 8/3/2025, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2025 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Agribank đã đăng ký triển khai chương trình tín dụng ưu đãi lĩnh vực nông, lâm, thủy sản quy mô 20.000 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Từ ngày 14-18/4/2025, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán phối hợp Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc - ACCA tại Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức khóa bồi dưỡng “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế toàn diện và chia sẻ kinh nghiệm của Kiểm toán nhà nước (KTNN) trong lĩnh vực ngân hàng”.
Chiều 3/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy và bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Thành viên Agribank.
Chủ động thực thi chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường khả năng tiếp cận nhà ở cho người trẻ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tiên phong triển khai gói tín dụng đặc biệt với quy mô lên tới 10.000 tỷ đồng.
Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), tính đến ngày 28/3, các tổ chức đảng trong hệ thống đã tổ chức thành công 3 Đại hội điểm và hơn 1.500 trong tổng số 1.571 chi bộ trực thuộc, bảo đảm đúng tiến độ quy định và chất lượng đề ra.
Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và triển khai Nghị quyết của Đảng ủy Agribank, Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tại Bảo hiểm Agribank chính thức được thành lập do đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ đề ra Chiến lược và lộ trình đầu tư, phát triển Công nghệ thông tin giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến 2035, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ trong tình hình mới.
Khu vực kinh tế tư nhân hiện đóng góp gần 50% GDP, hơn 30% ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 40 triệu việc làm, chiếm khoảng 85% tổng số lao động trong nền kinh tế. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa (chiếm 98%), khả năng tiếp cận vốn ngân hàng vẫn còn nhiều hạn chế.
Ngày 14/3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức chương trình trồng cây xanh với thông điệp “Agribank - Vì một tương lai xanh - Thêm cây, thêm sự sống”.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Điều hành Agribank, phong trào “Giỏi việc ngân hàng, Đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn phát động sâu rộng trong toàn hệ thống. Phong trào đã thực sự trở thành điểm tựa niềm tin, là đòn bẩy tích cực khích lệ các chị em lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy năng lực, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc trên các mặt hoạt động.
Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Agribank tiếp tục tích cực triển khai cho vay trả nợ trước hạn tổ chức tín dụng trong năm 2025. Khách hàng chuyển khoản vay từ các tổ chức tín dụng khác về Agribank với thủ tục thuận tiện, nhanh chóng và hưởng nhiều chính sách ưu đãi.
Cùng sự khởi sắc của tín dụng, nhiều ngân hàng thương mại thông báo vượt chỉ tiêu lợi nhuận được cổ đông giao năm 2024, thậm chí, không ít ngân hàng “hé lộ” mức lãi “tỷ USD”. Đây là cơ sở để kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng trong năm 2025 thêm khởi sắc.
Trong những ngày qua, Đoàn công tác Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025. Những cành đào tươi thắm được vận chuyển tới đây, đã tô điểm thêm sắc Xuân, làm ấm lòng các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc.
Đến năm 2024, Agribank được cấp bổ sung đủ 17.100 tỷ đồng vốn điều lệ từ ngân sách Nhà nước theo kế hoạch, nâng tổng vốn điều lệ lên 51.600 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng lực tài chính, tạo tiền đề phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.
Năm 2025, Agribank dành hơn 210.000 tỷ đồng vốn ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp cùng nhiều ưu đãi về lãi suất tiền gửi, phí dịch vụ và tỷ giá mua bán ngoại tệ, áp dụng từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 31/12/2025.