Ngày 6/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập Đoàn kiểm tra công tác vận hành hồ chứa ven biển tỉnh, trước tình hình mưa, lũ, ngập lụt và công tác chuẩn bị ứng phó bão số 13.
Hai hồ nước của Trang Trại Việt (tỉnh Lâm Đồng) bị vỡ vách ngăn gồm một hồ chứa nước lớn, diện tích khoảng 18,4ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 48m; một hồ chứa nước nhỏ liền kề diện tích khoảng 4,1ha, chiều dài vỡ vách ngăn khoảng 37m.
Ngày 2/11, Đoàn công tác do đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đến trực tiếp xã Tuy Phong để kiểm tra hiện trường vụ việc hồ chứa nước nghi bị vỡ làm một người chết.
Chiều 23/9, theo Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, do ảnh hưởng bão số 9 nên từ đêm ngày 24/9 vùng biển Thanh Hóa sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.
Hồ chứa nước Cánh Tạng tại xã Yên Phú, tỉnh Phú Thọ ngay sau khi hoàn thành đã phát huy hiệu quả trong việc ứng phó kịp thời với bão số 5 (Kajiki) như tích nước, cắt lũ cho hạ du. Đây là công trình “đại thủy nông” lớn ở miền bắc vừa được khánh thành và đi vào hoạt động ngày 19/8 vừa qua.
Sáng 11/7, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc tập trung hoàn thành dự án hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1.
Những năm qua, tỉnh Hà Giang đã triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm cải thiện điều kiện sống cho người dân, nổi bật là đầu tư các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Tuy nhiên, với điều kiện địa hình hiểm trở, dân cư sống phân tán, tình trạng thiếu nước, nhất là vào mùa khô vẫn xảy ra ở nhiều địa phương.
Ngày 9/5, Ủy ban nhân dân xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông cho biết, hai nạn nhân tử vong tại trại chăn nuôi vịt trên địa bàn được các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do bị điện giật.
Ngày 19/4, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đạo Nghĩa, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 cháu nhỏ tử vong.
Sáng 12/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có văn bản kiến nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình Chính phủ hỗ trợ 1.280 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở trên địa bàn tỉnh.
Sáng 19/11, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp Việt Nam phối hợp Cục Thủy lợi, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam tổ chức diễn đàn nâng cao hiệu quả thông tin, cảnh báo, bảo đảm vận hành an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới.
Qua phân tích, đánh giá, Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xác định, hồ chứa nước Ông Tới (xã Đức Lân, huyện Mộ Đức) là công trình có nguy cơ mất an toàn.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận vừa mới yêu cầu sở, ngành, địa phương sớm gởi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án hồ chứa nước Ka Pét cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh trước ngày 10/7 để bổ sung, hoàn chỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.
Hồ chứa nước thủy lợi xây dựng với mục đích cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt kết hợp điều tiết nước phòng chống lũ trong mùa mưa, bão bảo đảm an toàn cho vùng hạ du. Tuy nhiên, sau nhiều năm vận hành, do tác động của biến đổi khí hậu cho nên hiện nay có hàng nghìn hồ chứa nước thủy lợi đang bị hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa, bão, lũ năm 2024.
Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh trực tiếp, nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu, thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn hoặc mưa lũ gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện nay, trong bối cảnh tác động ngày càng tiêu cực và khó dự báo của biến đổi khí hậu, bảo đảm an ninh nguồn nước là vấn đề được các bộ, ngành, chính quyền địa phương và người dân đặc biệt quan tâm. Yêu cầu đặt ra là cần xây dựng định hướng, mục tiêu và các giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước cho người dân.
Ngày 13/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã phát đi công điện yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển; giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hiện nay tỉnh Quảng Ngãi tập trung triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập và hồ chứa nước.
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông vừa gửi văn bản kiến nghị tỉnh này thành lập Tổ điều tra sự cố, để giám định nguyên nhân sự cố tại Hồ chứa nước Đắk N’Ting.
Hồ chứa nước Đắk N’Ting, bon N’Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong được đầu tư gần 137 tỷ đồng, hiện đã thi công xong, đang trong quá trình hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao sử dụng thì xảy ra sự cố có nguy cơ cao vỡ đập, ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân vùng hạ lưu. Tỉnh Đắk Nông đã mời các chuyên gia, nhà khoa học đến khảo sát, tìm giải pháp khắc phục sự cố bảo đảm an toàn cho hồ.
Kiểm tra, đánh giá tình hình lũ, ngập lụt, sạt lở đất và làm việc với tỉnh Lâm Đồng, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho rằng, trong phòng, chống thiên tai làm gần đúng đã là sai, chưa nói là không đúng.
Khoảng 3 ngày nay, Hồ chứa nước Đắk N’Ting, ở bon N’Ting, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông liên tục bị nứt thân đập, nhiều vị trí trên cầu qua tràn bằng bê-tông bị xô lệch, nứt gãy buộc xã Quảng Sơn phải di dời khẩn cấp toàn bộ các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở tại hạ du công trình.
Sông Vệ là sông lớn thứ 2 của tỉnh Quảng Ngãi, song trên lưu vực sông chưa có công trình thủy lợi quy mô lớn có khả năng cắt giảm lũ hạ du, tích trữ, chuyển nước, điều tiết nguồn nước mặt để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Từ thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, bố trí kinh phí đầu tư công trình hồ chứa nước Thượng Sông Vệ.
Dự án hồ chứa nước sông Than tại huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận) có dung tích hơn 85 triệu mét khối. Tổng mức đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ngân sách Trung ương và địa phương hơn 1.040 tỷ đồng.
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án hồ chứa nước Ka Pét như đề xuất của Chính phủ là cần thiết, đề nghị Chính phủ và UBND tỉnh Bình Thuận rà soát, tính toán kỹ lưỡng các khoản mục chi phí để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện dự án.
Bắt đầu từ 12 giờ trưa 12/10, hai hồ chứa nước lớn nhất ở Quảng Ngãi là hồ thủy điện Đakđrinh và hồ thủy điện Nước Trong bắt đầu vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả nhằm hạ dần mực nước về mực nước cao nhất trước lũ.