Hát Quốc ca

Tuần trước, tôi có dịp tham dự một hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế do T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại Hà Nội. Mở đầu hoạt động,  các đại biểu thanh niên hát Quốc ca. Nhưng, thật tiếc khi sau hiệu lệnh Chào cờ của người dẫn chương trình vang lên, trong số gần 400 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam có mặt trong buổi hôm đó, chỉ có khoảng... 100 người ở phía cuối hội trường cất tiếng hát Quốc ca.

Phần nghi lễ kết thúc, tôi quay sang một bạn trẻ mặc áo xanh thanh niên tình nguyện, hỏi:

- Tại sao em không hát Quốc ca?

- Anh ơi, Ban Tổ chức bật Quốc thiều, không đúng nhạc nên không hát được, anh ạ.

Lý do của người bạn trẻ đưa ra có phần đúng nhưng vẫn có khoảng 100 bạn trẻ vẫn hát bằng tình cảm, bằng ý thức chứ không phụ thuộc vào nhạc.

Tôi còn nhớ, rất nhiều lần ra Sân vận động Quốc gia Mỹ Ðình chứng kiến các trận đấu của Ðội tuyển bóng đá quốc gia. Trước giờ thi đấu, hàng chục nghìn khán giả đứng lên hát vang Quốc ca với tất cả tình cảm và hy vọng mà không cần nghe nhạc. Tiếng hát ở khu khán đài này nối tiếp  tiếng hát ở khu khán đài kia và tạo thành những làn sóng Quốc ca hùng tráng vang vọng, lay động trái tim mỗi con người. Không ít người đã xúc động, đã khóc vì tự hào, vì phấn chấn.

Hát Quốc ca không chỉ là trách nhiệm mà còn là ý thức, là tấm lòng của mỗi người dân, nhất là mỗi đoàn viên, thanh niên đối với lịch sử, với truyền thống và tương lai của dân tộc, của đất nước. Chính vì vậy, việc gần 300 bạn trẻ vì một lý do nào đó, không hát Quốc ca trong buổi giao lưu thanh niên quốc tế hôm đó, thật đáng để suy nghĩ.

Tôi đem vấn đề này trao đổi với anh Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhận được sự ủng hộ. Anh Thưởng thẳng thắn nhìn nhận: Không phải chỉ trong buổi giao lưu thanh niên này mà ở một số hoạt động khác, việc cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên không hát Quốc ca (chỉ đứng nghiêm) là tương đối phổ biến. Ðây cần coi là một điểm yếu của thanh niên Việt Nam. Trong thời gian tới, T.Ư Ðoàn sẽ đưa việc hát Quốc ca trở thành một trong những nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Ðoàn Thanh niên.

Có người nghĩ rằng: Hát Quốc ca là chuyện nhỏ! Nhưng thật ra không nhỏ chút nào! Mỗi bạn trẻ cần xây dựng cho mình  ý thức về tinh thần dân tộc, về truyền thống của cha ông và về tương lai của đất nước..bắt đầu từ việc  hát Quốc ca.

Có thể bạn quan tâm