Qua thư bạn đọc

Hạn chế tình trạng trẻ em lang thang

Theo thống kê chưa đầy đủ, cả nước hiện có hơn 20 nghìn trẻ em lang thang. Phần lớn các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị bố mẹ, người thân bỏ rơi, ngược đãi. Sống lang thang, thiếu sự chăm sóc của gia đình, các em dễ bị kẻ xấu lạm dụng, bóc lột sức lao động, sa ngã vào các tệ nạn xã hội. 

Bạn đọc Trần Thị Hiền (TP Hồ Chí Minh): Trẻ lang thang thường lấy hè phố, gầm cầu, xó chợ, nhà ga... làm nơi trú ngụ. Ðể kiếm sống, các em phải làm thuê, đánh giày, bán vé số dạo, xin ăn, trộm cắp, móc túi. Tính mạng, sức khỏe và nhân phẩm của các em luôn trong tình trạng bị đe dọa. Nhiều trẻ lang thang trở thành nạn nhân của tệ nạn mại dâm, ma túy. Trẻ lang thang xuất phát từ nhiều nguyên nhân: bố mẹ ly hôn, mồ côi, sống với mẹ kế hoặc bố dượng bị ngược đãi, sự quản lý của gia đình lỏng lẻo hoặc quá khắt khe, dẫn đến tổn thương, tâm lý chán nản, bỏ học và tự ra đường kiếm sống. Nhiều em do hoàn cảnh khó khăn, muốn lên thành phố kiếm tiền gửi về cho gia đình.  

Bạn đọc Ðỗ Văn Nhân (Kon Tum): Nguyên nhân của tình trạng trẻ em lang thang đường phố thì nhiều, nhưng đáng lên án nhất là sự thiếu trách nhiệm của các bậc làm cha, làm mẹ. Vì hôn nhân đổ vỡ, nhiều ông bố, bà mẹ trốn tránh trách nhiệm với chính con ruột của mình, bỏ rơi các em khi còn thơ dại. Tôi chứng kiến không ít trường hợp trẻ lang thang lượm từng ve chai trong thùng rác dưới cái nắng mặt trời gắt gao, hay vét thức ăn thừa tại những quán ăn. Cái giá phải trả cho cuộc sống lang thang ấy là tù tội, bệnh tật và thất học, gánh nặng theo suốt cuộc đời của các em. Ðây cần được coi là vấn đề của xã hội, cần sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, ban ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và mỗi gia đình. Các tỉnh, thành phố cần tổ chức thêm các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm đào tạo và hướng nghiệp dạy nghề để thu gom trẻ lang thang. Các cơ sở này phải là mái ấm, là chỗ dựa của các em, là nơi các em được học văn hóa, học đạo đức và hướng nghiệp sau này. Chính quyền các địa phương cần thường xuyên nắm bắt diễn biến, tình hình trẻ em lang thang trên địa bàn, có chính sách quản lý, hỗ trợ những trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm cho các em phát triển trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình và cộng đồng. Cần tuyên truyền, giáo dục các bậc cha mẹ về quyền trẻ em cũng như các hành vi bị nghiêm cấm đối xử với trẻ em, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm khắc những người đẩy các em ra đường phố.           

Bạn đọc Nguyễn Thanh Trúc (Ðà Nẵng): Hiện nay, cùng với các trung tâm nuôi dưỡng bảo vệ trẻ em do Nhà nước thành lập, có nhiều cá nhân, tổ chức tự nguyện thu nhận trẻ em lang thang đường phố về mái ấm tình thương để nuôi dạy các em, giúp các em sống lành mạnh. Thí dụ, cô nhi viện Thánh An, Giáo phận Bùi Chu (Xuân Trường, Nam Ðịnh) nuôi dưỡng hàng trăm trẻ bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật; chùa Bồ Ðề (Long Biên, Hà Nội), làng trẻ SOS Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) nhận nuôi các trẻ mồ côi. Trên một số website, đã duy trì thường xuyên diễn đàn về trẻ em lang thang, mồ côi, cung cấp những thông tin về chỗ ở hiện nay của trẻ lang thang, địa điểm cưu mang trẻ mồ côi, kỹ năng ứng xử, chăm sóc đối với trẻ lang thang... để mọi người có thể chung tay, góp sức đưa trẻ lang thang về với mái ấm gia đình.

Có thể bạn quan tâm