ND- Nhiều gia đình ở các xã của huyện Văn Giang (Hưng Yên) đang lo lắng mùa nhãn thất thu. Bởi lẽ, gần đây, trên địa bàn xuất hiện bọ xít nâu hại nhãn với mật độ khá dày, đang giai đoạn đẻ trứng. Bà Ðàm Thị Quyên ở xã Tân Tiến cho biết:
Năm nay, bọ xít xuất hiện và đẻ trứng sớm hơn thường kỳ. Chúng bay tứ tung, bám vào cửa, mái hiên, quần áo phơi ngoài sân, dưới tán lá để đẻ trứng (xem ảnh). Mỗi ổ có 15 đến 18 quả trứng, ổ trứng bọ xít to như hạt đậu, ánh lên mầu cẩm thạch. Sau vài tuần, nở ra những con bọ xít non mầu đỏ, hôi hám.
Tuy không phải là đất chuyên canh nhãn, nhưng ở xã Tân Tiến, hầu hết các gia đình đều có vài cây nhãn trồng trong vườn; nhãn còn được trồng ven đường và dọc bờ mương. Tại các xã lân cận như Long Hưng, Cửu Cao, Phụng Công cũng có khá nhiều nhãn; thời điểm này đang là mùa nhãn trổ hoa, bọ xít xuất hiện nhiều, khiến người dân lo lắng. Ðể có một mùa nhãn đậu quả, ngoài nguyên nhân thời tiết thuận lợi, còn có yếu tố an toàn sâu, bệnh. Theo kinh nghiệm dân gian, năm nào bọ xít nâu nhiều, năm đó có nguy cơ mất mùa nhãn.
Vào mùa bọ xít đẻ trứng, người dân còn thêm nỗi lo mắc bệnh dị ứng do tiếp xúc với bụi phấn và chất thải của chúng. Ban ngày, nhiều gia đình phơi quần áo thường bị bọ xít bay đến "đẻ nhờ". Mỗi khi cất quần áo khô, dù kiểm tra kỹ vẫn có thể còn trứng bọ xít trong ống quần, tay áo. Một số trẻ em, khi tiếp xúc với trứng hoặc chất thải của bọ xít thường bị mẩn đỏ dưới da hoặc mắt, mũi sưng tấy.
Thiết nghĩ, bên cạnh các loại cây ăn quả khác, nhãn là loài cây góp phần tăng thu nhập cho người dân của huyện Văn Giang và các huyện khác ở Hưng Yên. Trước hiện tượng bọ xít xuất hiện nhiều và đua nhau đẻ trứng, cơ quan bảo vệ thực vật địa phương cần tích cực "vào cuộc", hướng dẫn nông dân diệt bọ xít một cách hiệu quả để bảo vệ mùa màng.
ÐỖ THỊ THU ANH (Hưng Yên)