Giải bi sắt cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng

NDO – Giải bi sắt cho đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những hoạt động thể thao có ý nghĩa, nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
0:00 / 0:00
0:00
Các VĐV thi đấu chung kết
Các VĐV thi đấu chung kết

Sau 3 ngày tranh tài thi đấu sôi nổi, ngày 27/12, tại cụm sân bi sắt Trung tâm Văn hóa - Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã bế mạc Giải bi sắt cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng năm 2022.

Giải thu hút hơn 80 vận động viên (VĐV) của 7 câu lạc bộ bi sắt đến từ các đơn vị huyện, thị xã, thành phố có phong trào phát triển mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Sóc Trăng. Các bi thủ tranh tài ở 4 nội dung: đơn nam, đôi nam, bộ ba nam và bắn bi kỹ thuật nam theo thể thức loại trực tiếp để chọn những bi thủ xuất sắc tranh thứ hạng cao.

Giải bi sắt cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng ảnh 1

Trao giải cho các VĐV đoạt các thứ hạng Nhất, Nhì và Ba

Giải bi sắt nhằm đẩy mạnh, phát triển rộng phong trào tập luyện và thi đấu thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc.

Cuộc thi góp phần thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; khai thác, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian, theo định hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Kết quả, ở nội dung đơn, 2 VĐV cùng đơn vị Thành phố Sóc Trăng là Ngô Quang, giành Hạng nhất; Lý Phương Diệu giành Hạng nhì. Ông Anh Đức và Lâm Thanh Nghĩa cùng huyện Long Phú giành Hạng ba.

Ở nội dung đôi, hạng Nhất: Liêu So Ny - Trà Văn Minh (Long Phú); hạng Nhì: Thạch Tịnh – Trần Du, (TP Sóc Trăng); hạng Ba: Trịnh Hùng – Trịnh Hùng Cường (Kế Sách) và hạng Ba: Lâm Thanh Nghĩa – Giang Văn Long (Long Phú). Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải Nhất, Nhì Ba cho các VĐV ở nội dung bộ ba và bắn bi kỹ thuật.