Giấc mơ hệ sinh thái robot Việt

Đoàn Hồng Trung, sinh năm 1995, quê Quảng Bình, cùng các cộng sự đã tạo ra các dòng cánh tay robot tự động và được tiêu thụ ở nhiều nơi trên thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
Mang DeltaX dự triển lãm khởi nghiệp.
Mang DeltaX dự triển lãm khởi nghiệp.

Mẹ là người chắp cánh ước mơ

Trung kể, từ nhỏ đã rất thích những gì liên quan đến máy móc, robot, tự động hóa. Luôn ủng hộ trong mọi chuyện, thấy con trai có sở thích về công nghệ, mẹ Trung đã mua những tờ báo liên quan và sách về các nhà khoa học cho con đọc. Mẹ cũng chẳng la rầy mỗi khi Trung mày mò sửa máy móc trong nhà từ “hư hỏng” thành… “bỏ đi”. Mẹ khuyến khích Trung cố gắng học tập để sau này có thể giúp cho nhiều người chứ không chỉ phục vụ bản thân. Mặc dù, nhiều người vẫn nói với mẹ rằng, nên hướng Trung theo một ngành đang hấp dẫn và tìm một công việc có thu nhập ổn định. Ba của Trung cũng thường xuyên phản đối vì cậu bé có những mơ mộng “viển vông”.

Để “theo” robot, Trung rất chăm học, đọc nhiều tài liệu liên quan và đậu vào Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng. Trong thời gian học tập, chàng kỹ sư tương lai nhận thấy thị trường có nhiều loại robot của nước ngoài nhưng giá thành khá cao. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng robot trong nước rất cao. Như mẫu robot Delta có nhiều ứng dụng nhưng chỉ được sử dụng trong sắp xếp các ngành công nghiệp. Vì vậy, Trung muốn tạo một sản phẩm giá thành thấp mà ai cũng có thể tiếp cận được. Trung đã đi làm thêm để có kinh phí và cùng các bạn làm các dự án, nghiên cứu nguyên mẫu của robot DeltaX. Sau một năm, robot DeltaX1 đã hoàn thiện, mọi người quyết định thành lập công ty và phát hành sản phẩm.

Nhưng giấc mộng đầu tiên đã “vỡ trận” khi chưa ai hiểu nhiều về kinh doanh. Trung nhớ lại: “Giai đoạn đó, em vừa kết hôn, có con nhỏ và việc khởi nghiệp này đã kéo theo một khoảng thời gian khá kinh khủng. Tiền bạc bấp bênh, nhân viên cũng cần có thu nhập, nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Rồi mẹ đi khám và phát hiện bị ung thư. Em sợ mẹ sẽ không thấy được những bước đi tiếp theo của con…”. Nhiều lần Trung đã muốn tìm công việc khác thu nhập ổn định, giúp mẹ có tiền chữa trị. Nhưng rồi, từ phía sau, mẹ vẫn luôn ủng hộ Trung, động viên con trai vượt qua. Trung hiểu rằng mẹ sẽ vui khỏe khi mình chạm đến điều mình khao khát và niềm mong chờ của mẹ. Câu hỏi cứ vang lên, tại sao mình đã tạo ra được sản phẩm cần thiết nhưng không ai đón nhận?

Mong muốn đưa DeltaX vươn xa

Một lần, bất ngờ Trung nhận được email của khách hàng nước ngoài, quan tâm đến sản phẩm, sẵn sàng gửi vốn để nhóm tiếp tục làm. Trung và các cộng sự đã tập trung lại nghiên cứu những điểm còn thiếu trong kinh doanh, đẩy mạnh khâu bán hàng. Công ty bắt đầu có những đơn hàng đầu tiên, được nhiều người ủng hộ hơn và có thể duy trì được hoạt động. Sau ba năm, công ty phát hành ra thị trường ba sản phẩm DeltaX1, DeltaX2 và DeltaX. Theo đó, DeltaX1 được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục. Với dòng này, công ty đã để mã nguồn mở, cho phép mọi người có thể truy cập vào bản thiết kế và những chương trình của nó. Người cần dùng không phải nghiên cứu lại từ đầu mà chỉ cần tập trung tạo ra ứng dụng cho robot. DeltaX2 là dòng sản phẩm cực kỳ rẻ tiền để khách hàng có thể triển khai ý tưởng tự động hóa. DeltaX là sản phẩm mong muốn nhất của công ty vừa ra mắt vào cuối tháng 12/2022. Đây là sản phẩm tối ưu, có thể áp dụng trên nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, thực phẩm, tiêu dùng, mỹ phẩm, đóng gói… - những ứng dụng yêu cầu cấp độ cao và cần dùng đến AI, xử lý ảnh để phân loại và sắp xếp trên dây chuyền. DeltaXs có thể giúp nông dân thu hoạch nông sản, trồng cây giống, nhổ cỏ dại, sắp xếp hàng vào thùng với vận tốc di chuyển nhanh gấp 10 lần so mẫu thông thường.

Thật vui khi hai DeltaX đầu tiên đã được khách hàng trong và ngoài nước đặt mua với 450 sản phẩm, doanh thu khoảng 6 tỷ đồng. Còn DeltaX đang có hơn 1.000 khách hàng liên hệ. Dòng sản phẩm của công ty có giá thành rẻ hơn so nhập từ nước ngoài từ 4-20 lần. Ở Đà Nẵng, Trung cũng đã nhận đặt hàng từ một công ty thủy sản sử dụng robot để nhặt, phân loại tôm. Đoàn Hồng Trung đã có định hình rõ ràng hơn về việc xây dựng một hệ sinh thái robot công nghiệp của Việt Nam, thay đổi mọi quy trình sở hữu công nghệ về nghiên cứu, công nghệ về sản xuất và hướng tới xây dựng một nhà máy ở Đà Nẵng.