Ý kiến bạn đọc

Ðường xuống cấp

Ðường huyện 30 Chi Ma - Tú Mịch - Bản Chắt, đi qua các xã Yên Khoái, Tú Mịch (huyện Lộc Bình) và Bính Xá (huyện Ðình Lập, Lạng Sơn), có chiều dài 22 km. Ðây là đường giao thông nông thôn miền núi loại B, có nền đường rộng 5 m. Vài năm trở lại đây, con đường bị xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường này có từ những năm 70 của thế kỷ trước, là đường đất, chỉ chịu được xe ô-tô có tải trọng dưới năm tấn. Nhưng thực tế, tuyến đường thường xuyên phải gồng mình hứng chịu những xe ô-tô tải chở gỗ, gia súc, hàng hóa có tải trọng gấp hai, ba lần mức cho phép. Các xe tải này hoạt động liên tục cả ngày mưa lẫn ngày nắng, cho nên cày nát con đường rất nhanh. Do nền đường đất yếu, mặt đường qua khu vực thôn Bản Giểng, Nà Van, Bản Luồng, xã Tú Mịch bị cày xới nham nhở và xuất hiện hàng trăm "ổ voi", tạo thành những "cái bẫy" nguy hiểm. Nhiều đoạn, do không có hệ thống thoát nước, nền đường đọng nước lún sụt nhiều hố sâu tới 40 cm. Người dân ở đây cho biết, đường xấu do hoạt động vận tải hàng hóa ra cửa khẩu hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, bất chấp trời nắng hay mưa. Có ngày tuyến đường này phải gồng mình "cõng" hàng trăm chuyến xe. Công tác duy tu, bảo dưỡng tuyến đường chưa được coi trọng làm cho con đường càng xuống cấp nhanh. Ðường xấu ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động sản xuất của người dân nơi đây. Nhiều gia đình nuôi được lợn, gà muốn mang ra chợ bán cũng khó, khi tư thương vào mua hàng hay bán hàng người dân thường phải chịu thiệt thòi do bị ép giá so với thị trường bên ngoài.

Thiết nghĩ, con đường nêu trên là tuyến huyết mạch mở mang giao thương giữa xã Tú Mịch với các xã chung quanh, do vậy việc khắc phục sửa chữa tuyến đường này cần được khẩn trương thực hiện. Có như vậy, mới giúp người dân địa phương có cơ hội đẩy mạnh phát triển kinh tế, giao lưu hàng hóa, xóa đói, giảm nghèo.

NGỌC LINH

(Lạng Sơn)

Có thể bạn quan tâm