Hai dự án lớn tại Cần Thơ - Đường vành đai phía Tây và dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91, với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng. Trong đó có dự án bị đội vốn phải chờ điều chỉnh.
Đến cuối tháng 3/2025 tỉnh Quảng Ngãi đã giải ngân khoảng 387 tỷ đồng, đạt 7,3% kế hoạch. Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung nguồn lực, giải pháp thực tế, tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án để giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
Sáng 26/3, kiểm tra dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và 2 dự án trọng điểm của tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu các sở, ngành liên quan, cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu tập trung tăng tốc, dốc sức đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường trục trung tâm Biên Hòa phải hoàn thành trong năm 2025.
Ngày 25/3, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 1078/UBND-ĐT về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp lần thứ 16 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải.
Chiều 18/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ trực tuyến với 4 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long gồm An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố Cần Thơ về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng.
Nhằm đáp ứng tiến độ thi công các dự án, đặc biệt là các dự án tại khu vực phía nam, ngày 11/3, Bộ Xây dựng đã có công điện gửi các địa phương có mỏ vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm.
Sáng 4/3, Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức đánh giá tiến độ 12 dự án trọng điểm được đầu tư từ ngân sách trung ương và vốn ngoài ngân sách. Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.
Ngày 17/2, Thành ủy thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tổ chức 6 đoàn công tác xuống địa bàn tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án trọng điểm quốc gia xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 43/TB-VPCP kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thống nhất bổ sung 2 dự án sân bay Long Thành và đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù về vật liệu xây dựng theo nguyên tắc thực hiện đúng các quy định về cơ chế đặc thù, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.
Trong năm 2025, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai sẽ chủ động phối hợp các ban, ngành, chính quyền địa phương để thu hút các dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và xử lý dứt điểm một số dự án chậm triển khai, không hiệu quả và gây lãng phí lớn.
Thành phố Huế không chỉ là miền đất di sản, mà đang thể hiện khát vọng vươn mình phát triển về kinh tế-xã hội, khai thác các tiềm năng, lợi thế riêng có. Trong những ngày đầu Xuân Ất Tỵ 2025, không khí làm việc trên các công trình trọng điểm tại Huế diễn ra sôi động và khẩn trương. Những công trình này đều mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa cũng như phát triển hiện đại của thành phố Huế.
Theo báo cáo thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2024 của quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, thu ngân sách của địa phương này đạt hơn 5.000 tỷ đồng (đạt 135,5% chỉ tiêu đề ra), giải ngân đầu tư công đạt hơn 3.200 tỷ đồng (đạt 100,45% kế hoạch vốn được giao).
Ngày 21/12, Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công xây dựng Dự án đường Vành đai 1 thành phố Long Khánh. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đắk Nông, trên địa bàn tỉnh hiện có 25 giấy phép khai thác đá làm vật liệu xây dựng còn hiệu lực (bao gồm cả mỏ đá Granite). Trữ lượng khai thác là gần 27,3 triệu m3, công suất khai thác là hơn 1,46 triệu m3/năm.
Năm 2024, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò của tổ chức công đoàn, phối hợp Tập đoàn tổ chức thành công các phong trào thi đua. Đặc biệt, phong trào thi đua Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch-Phố Nối đã trở thành dấu ấn tiêu biểu, khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực vượt bậc của toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Điện lực Việt Nam (EVN), đã khẳng định vai trò đồng hành không thể thiếu được của tổ chức Công đoàn trong việc tổ chức các phong trào thi đua.
Ngày 12/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông tin, thời gian gần đây, một số doanh nghiệp ngoài tỉnh đã đến An Giang tìm hiểu các chính sách ưu đãi đầu tư vào 60 dự án trọng điểm tỉnh đang kêu gọi.
Sau thời gian dài chậm trễ tiến độ nhiều dự án trọng điểm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Ðồng Nai thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Những ngày gần đây, lãnh đạo tỉnh đã hành động dứt khoát, thực chất, khẳng định tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm vì sự phát triển chung.
Chiều 6/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp thứ 15 của Ban Chỉ đạo. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; phiên họp được truyền trực tuyến tới 44 tỉnh, thành phố có các dự án giao thông trọng điểm đi qua.
Công tác dân vận chính quyền và thực hiện dân chủ đóng vai trò quan trọng trong công tác thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Từ kết quả đạt được qua những dự án, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua cho thấy sự chung tay của công tác dân vận tại địa phương với tinh thần "mở đường" đã khẳng định hiệu quả thực hiện đối với các dự án, công trình trọng điểm.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đặc biệt lưu ý, ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị đối với tiến độ các công trình trọng điểm, trường hợp cần thiết, xem xét thay “tướng” những vị trí quan trọng, quyết định sự phát triển chung của tỉnh.
Năm 2024, thành phố Hà Nội được giao giải ngân vốn đầu tư công 81.033 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, việc triển khai kế hoạch đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công đến hết quý III năm 2024 của thành phố về giá trị tuyệt đối đứng thứ hai cả nước và cao hơn cùng kỳ năm 2023.
Ngày 30/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh - Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân thành phố, chủ trì phiên họp về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn Hà Nội.
Tại buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ và đại diện các doanh nghiệp bàn thảo các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong thi công công trình trọng điểm quốc gia mới đây, Tập đoàn Đèo Cả đã có một số kiến nghị cụ thể nhằm thúc đẩy dự án trọng điểm.
Trước việc dự án đầu tư xây dựng cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn Đồng Nai chậm tiến độ, sáng 4/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương để thúc tiến độ bàn giao mặt bằng, thi công của dự án trọng điểm quốc gia này.
Chiều 12/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang làm việc với các chủ đầu tư, các sở, ngành, địa phương về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.
Tại hội nghị giao ban các dự án trọng điểm trên địa bàn vào ngày 11/9, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh nhận diện 6 nguyên nhân khiến tiến độ giải ngân các công trình chậm so với kế hoạch đề ra. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị nếu cuối năm địa phương nào để dự án trọng điểm tồn nhiều vốn đầu tư sẽ hạ một bậc thi đua đối với Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.