Ninh Bình

Đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai tặng quà tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.
Tin chung

Đoàn công tác Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh, cấp thuốc tri ân các thương bệnh binh tỉnh Ninh Bình

Ngày 9/9, đồng chí Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cùng Ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai về khám bệnh, cấp thuốc tri ân các đồng chí thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh: TTXVN)
Y tế

Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào sử dụng trước ngày 30/11

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 378/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tại chuyến thăm, kiểm tra công trình Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.

Người dân được các chuyên gia Y tế khám và tư vấn sức khỏe ngày 11/5. (Ảnh: VĂN LÚA)
Tin chung

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, ngày 11/5, tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân huyện Gia Viễn phối hợp cùng Hội đồng hương Gia Viễn tại Hà Nội, Câu lạc bộ Thầy thuốc Ninh Bình và những người bạn tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công, người già neo đơn và hộ nghèo trên địa bàn.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc Ưu tú” của Chủ tịch nước cho các cá nhân ngành Y tế của tỉnh.
Đồng bằng sông Hồng

Xây dựng ngành Y tế Ninh Bình ngày càng toàn diện, vững mạnh

Sáng 25/2, tại Nhà hát Phạm Thị Trân, thành phố Hoa Lư, Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Y tế, tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng và phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình thăm và chúc mừng ngành Y tế Ninh Bình nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2. (Ảnh: ĐỨC LAM)
Đồng bằng sông Hồng

Ngành Y tế Ninh Bình - 70 năm đổi mới và phát triển vì sức khỏe nhân dân

Trải qua 70 năm hình thành và phát triển, ngành Y tế Ninh Bình đã và đang khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Sự đổi mới, ứng dụng công nghệ cao và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là những yếu tố giúp ngành Y tế tỉnh nhà tạo dựng uy tín, gây dựng lòng tin trong nhân dân.
Bệnh nhi nằm điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh Ninh Bình.
Đồng bằng sông Hồng

Ninh Bình tăng cường giám sát, điều trị, phòng, chống bệnh cúm mùa

Trước tình hình cúm mùa đang bùng phát tại một số quốc gia trên thế giới và số ca mắc có xu hướng gia tăng tại các tỉnh, ngành y tế tỉnh Ninh Bình chủ động triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh, tăng cường các hoạt động giám sát tại cộng đồng và cơ sở y tế, đặc biệt là giám sát dựa vào sự kiện nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm cúm trên địa bàn.
Công tác tư vấn sinh sản tiền hôn nhân được đẩy mạnh tại Ninh Bình.
Đồng bằng sông Hồng

Chuẩn bị cho một thế hệ tương lai tốt: Bài học từ Ninh Bình

Trong xã hội hiện đại, việc chuẩn bị cho một thế hệ tương lai khỏe mạnh không chỉ là trách nhiệm của từng gia đình mà còn là nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Tại Ninh Bình, những trường hợp trẻ mắc bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc sàng lọc trước sinh và tư vấn di truyền.
Phóng vấn Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình Phạm Thị Phương Hạnh về nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người dân. (Ảnh: YẾN TRINH)
Đồng bằng sông Hồng

Nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người dân: Hướng đi bền vững tại Ninh Bình

Tại tỉnh Ninh Bình, việc nâng cao chất lượng dân số đã và đang được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững về kinh tế-xã hội. Những nỗ lực không ngừng nghỉ từ chính quyền địa phương, ngành y tế, và cộng đồng đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu toàn diện, cần có chiến lược đồng bộ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, và sự chung tay của toàn dân. Trong bối cảnh Ninh Bình đặt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội bền vững, công tác nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người dân đã trở thành những nhiệm vụ then chốt.
Quang cảnh lớp tập huấn.
Y tế

Ninh Bình: Tập huấn hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh bạch hầu

Ngày 17/7, Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu theo Quyết định số 2957/QĐ-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế” cho 225 học viên là đội ngũ cán bộ y tế của đơn vị, Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa các huyện Nho Quan, Kim Sơn, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
Tình trạng thiếu vaccine nếu không sớm được khắc phục sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh, giảm miễn dịch cộng đồng.
Y tế

Ninh Bình: Sớm khắc phục tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình, hiện nay, tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng diễn ra trên cả nước, trong đó có Ninh Bình. Hầu hết các  vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều bị gián đoạn cung ứng từ Trung ương, khiến cho tỷ lệ tiêm chủng đa số các vaccine trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đạt tiến độ và mục tiêu kế hoạch, dẫn đến tạo khoảng trống miễn dịch làm xuất hiện các dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là đối với trẻ em.
Bệnh nhi nhập viện do cúm A có xu hướng tăng tại Ninh Bình. (Ảnh: Yến Trinh)
Y tế

Ninh Bình: Gia tăng trẻ mắc cúm A

Thời gian gần đây, tại Ninh Bình, số trẻ nhập viện do cúm A tăng cao, phần lớn các bệnh nhân khi vào viện đều trong tình trạng sốt cao, sốt kéo dài, thậm chí có những bệnh nhân có tình trạng co giật, ho khò khè kèm theo những biến chứng của cúm như: viêm phổi, viêm tai giữa, tiêu chảy cấp. Đây là bệnh do virus gây nên và dễ phát sinh thành dịch.