Hàng trăm người dân ở Ninh Bình được khám bệnh, phát thuốc miễn phí

NDO - Ngày 2/10, tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư (Ninh Bình), 838 người dân thuộc diện nghèo, lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được tư vấn, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.
0:00 / 0:00
0:00
Cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình), ngày 2/10.
Cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân tại huyện Hoa Lư (Ninh Bình), ngày 2/10.

Chương trình thiện nguyện này do Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình và bạn bè sinh sống, làm việc tại Hà Nội, phối hợp huyện Hoa Lư (Ninh Bình) thực hiện với chủ đề “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”.

Tại buổi khám bệnh, Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình và bạn bè đã huy động sự tham gia của hơn 60 giáo sư, bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II; các kỹ thuật viên, nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao đến từ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và một số bệnh viện khác ở Hà Nội. Huyện Hoa Lư huy động thêm nhiều bác sĩ, y tá thuộc Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư, cùng hàng chục tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân khám bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Lệnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ thầy thuốc Ninh Bình và bạn bè, cho biết, Câu lạc bộ duy trì hoạt động khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí nhiều năm qua ở tỉnh Ninh Bình và một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Mục đích là nhằm góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân; nâng cao y đức, trách nhiệm của thầy thuốc.

Dịp này, đại diện Câu lạc bộ và lãnh đạo huyện Hoa Lư đã đến thăm, tặng quà cho 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Hoa Lư là: cụ Phạm Thị Ý, Nguyễn Thị Sài, Cao Thị Hợi.