70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2-2025)

Bìa cuốn sách Việt Nam y ký.

Tấm lòng của bác sĩ nước ngoài dành cho người Việt

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt tác phẩm “Việt Nam y ký” của tác giả Trương Vũ Tu, do dịch giả Nguyễn Phúc An chuyển ngữ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025). Đây là những câu chuyện thực chiến và tinh thần bảo vệ bệnh nhân của đội ngũ y bác sĩ khi đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu.
Y sĩ Nguyễn Hữu Đức điều trị cho bệnh nhân (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Y sĩ Nguyễn Hữu Đức 30 năm tận tụy với nghề

Y sĩ Nguyễn Hữu Đức, công tác tại Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Trung tâm y tế huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) sinh ra trong gia đình có truyền thống nhiều đời làm nghề y, cho nên ngay từ nhỏ đã được gia đình dạy luôn thấm nhuần 9 điều Y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông về chữa bệnh cứu người.
Bác sĩ Quyết thăm khám người bệnh cao huyết áp tại bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái. Ảnh: THANH SƠN

Hết lòng với người bệnh miền núi

Tháng 4/2000, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Y Thái Nguyên, bác sĩ Ðào Thanh Quyết về nhận công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái). Tháng 9/2019, bác sĩ Quyết được điều động đến Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên; tháng 6/2024, anh được điều động giữ chức Giám đốc Bệnh viện Nội tiết tỉnh Yên Bái. Gần 25 năm làm việc, dù ở cương vị nào, bác sĩ Quyết đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Bác Hồ với các bác sĩ ngành Quân y (năm 1954). Ảnh tư liệu.

Lẽ sống của người làm nghề y

Ngày 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị Cán bộ y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Bức thư rất ngắn gọn (chỉ có 368 từ) nhưng chứa đựng những lời căn dặn vô cùng sâu sắc, trong đó có ba nội dung hết sức quan trọng là: phải thật thà đoàn kết; thương yêu người bệnh; xây dựng nền y học nước nhà. Lời dạy của Bác đã trở thành phương châm, lẽ sống của những người làm ngành y và ngày 27/2 đã được chọn là Ngày Thầy thuốc Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Duy Linh)

Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng tốt nhất

Tối 26/2, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề “Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Y tế phối hợp tổ chức.
Bác sĩ Phạm Văn Dũng (bên trái) thăm khám cho bệnh nhân.

Người giành giật sự sống cho bệnh nhân nhi

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Văn Dũng, Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định là một trong những tấm gương điển hình của ngành y khoa Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm và sự tận tâm không ngừng nghỉ, bác sĩ Dũng đã cống hiến hết mình cho công tác chăm sóc và điều trị bệnh nhi, trở thành biểu tượng của lòng nhân ái và sự nỗ lực không ngừng.
Lễ khai trương Phòng khám tim mạch và Khoa tim mạch hợp tác giữa Bệnh viện TKV và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Khai trương thêm một cơ sở khám tim mạch chuyên sâu

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), ngày 26/2, tại Bệnh viện Than-Khoáng sản thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đã diễn ra Lễ khai trương Phòng khám tim mạch và Khoa tim mạch hợp tác giữa Bệnh viện TKV và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Sách tranh “Đặng Văn Ngữ - Tận hiến cả cuộc đời”. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Giới thiệu sách tranh “Đặng Văn Ngữ - Tận hiến cả cuộc đời”

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt độc giả thiếu nhi cuốn sách tranh “Đặng Văn Ngữ - Tận hiến cả cuộc đời”. Cuốn sách khắc họa cuộc đời vị anh hùng mặc áo blouse trắng Đặng Văn Ngữ, người đã tận hiến cho sự nghiệp y học, nghiên cứu thành công và sản xuất thuốc kháng sinh penicillin, góp phần to lớn trong việc điều trị cho thương binh và nhân dân trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Chủ tịch nước Lương Cường: Đề cao sự dấn thân và tận hiến của đội ngũ y, bác sĩ

Gặp mặt thân mật đoàn đại biểu cán bộ tiêu biểu ngành y tế toàn quốc, sáng 26/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh cần có các chính sách hợp lý, để thu hút giữ gìn, đề cao sự dấn thân và tận hiến của đội ngũ y, bác sĩ, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

[Ảnh] Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt và trao danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” năm 2024

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 26/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường gặp mặt đoàn đại biểu tiêu biểu ngành y tế là các Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Thầy thuốc Nhân dân, giáo sư, nhà khoa học, các y bác sĩ, dược sĩ tiêu biểu và trao danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân” năm 2024.
Cuộc chiến "hồi sinh" những lá phổi mới

Cuộc chiến "hồi sinh" những lá phổi mới

Chỉ trong năm 2024, ba người đang trong giai đoạn cuối của các bệnh lý phổi mạn tính đã được tái sinh, là thành tựu của bao tâm sức, quyết tâm và cân não của đội ngũ thầy thuốc. Trong đó, tư lệnh của các ca ghép phổi đã cùng đồng đội ở tuyến đầu trải qua những cuộc chiến vô cùng cam go, thách thức để mạch ngầm sự sống thật sự hồi sinh trong lồng ngực người bệnh.
Chương trình nghệ thuật chính luận Giai điệu tự hào tôn vinh những chiến sĩ áo trắng.

“Nơi ánh sáng chưa bao giờ tắt” - Tôn vinh những chiến sĩ áo trắng

Chương trình nghệ thuật chính luận Giai điệu tự hào không chỉ là một đêm nhạc tri ân, mà còn là dịp để khơi dậy lòng yêu nghề, truyền lửa đam mê cho các thế hệ cán bộ y tế. Những câu chuyện, những giai điệu trong chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa, truyền cảm hứng và hun đúc tinh thần trách nhiệm của những người mang sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hiệu trao quyết định bổ nhiệm cho hai Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm 2 tân Phó hiệu trưởng và nhiều cán bộ quản lý

Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) từng bước phấn đấu trở thành trường đại học nghiên cứu trong trung tâm đại học đa ngành, đa lĩnh vực, thuộc nhóm các đại học tiên tiến của khu vực và thế giới, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển nền kinh tế tri thức của đất nước.

back to top