Trong bối cảnh khối lượng chất thải y tế ngày càng tăng, nhất là sau những đợt dịch bệnh quy mô lớn và sự gia tăng nhanh chóng nhu cầu khám, chữa bệnh, công tác quản lý, phân loại, xử lý chất thải y tế đang trở thành một thách thức lớn.
Trước tình hình thời tiết nắng nóng, nguy cơ phát sinh bệnh dại rất cao, các địa phương tỉnh Gia Lai đang khẩn trương tiêm phòng vaccine bệnh dại trên đàn chó, mèo.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Sở Y tế Gia Lai tập trung chỉ đạo tiếp tục, chủ động phối hợp các cơ quan thực thi pháp luật của địa phương điều tra, làm rõ vụ việc nữ bác sĩ bị hành hung.
Chiều 1/4, Sở Y tế tỉnh Gia Lai có văn bản yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Chư Sê khẩn trương trình báo, phối hợp cơ quan chức năng tại địa phương làm rõ vụ thân nhân của bệnh nhân hành hung nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê khi đang thăm khám cho bệnh nhân.
Ngày 2/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Công văn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thành lập ngay các đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng-chống bệnh dại tại các địa phương; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những địa phương còn chủ quan, lơ là để chỉ đạo, xử lý và chấn chỉnh kịp thời.
Ngày 27/12, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, địa bàn vừa có 2 người đàn ông tử vong do bệnh dại. Đây là các trường hợp bị chó cắn từ trước đó nhưng không đi tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine phòng bệnh dại.
Sở Y tế Gia Lai vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động của 2 cơ sở nha khoa trong thời hạn 18 tháng vì Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.
Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, Công ty cổ phần y tế Đức Minh (Hà Nội) tài trợ 500 liều vaccine phòng bệnh dại (Abhayrab) để giúp người dân các xã đặc biệt khó khăn bị phơi nhiễm với động vật nghi dại được tiếp cận vaccine miễn phí cho tỉnh Gia Lai.
Từ ngày 23 đến 27/9/2024, Bệnh viện Nhi Gia Lai phối hợp Tổ chức Operation Smile Việt Nam cùng các nhà tài trợ tổ chức Chương trình Phẫu thuật nụ cười tại tỉnh Gia Lai.
Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống bệnh tật Sở Y tế Gia Lai, so với cùng kỳ năm 2023, năm nay dịch sốt xuất huyết giảm 58%. Tuy nhiên từ đầu năm 2024 đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện 510 ổ dịch, với 1.500 người mắc bệnh sốt xuất huyết.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai xác nhận, ngày 8/8, tại huyện Đăk Đoa có một trường hợp tử vong do bệnh dại. Nạn nhân là anh D (sinh năm 1973), cư trú tại thôn O Đất, xã Ia Băng.
Gia Lai đang bước vào cao điểm mùa mưa. Thời tiết mưa nắng đan xen là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh trưởng, phát triển và truyền bệnh sốt xuất huyết.
Chiều 21/5, Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đã ban hành Quyết định số 1224/QDD-UBND công bố dịch lở mồm long móng trên địa bàn xã Đăk Jơ Ta, huyện Mang Yang.
Hưởng ứng Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu của Chính phủ, Hội Nam y Việt Nam vừa phối hợp Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 450 bà con đồng bào dân tộc Ba Na, Tày, Ja Rai thuộc đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi ở xã Tơ Tung (huyện Kbang) và xã Ia Trok (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) trong hai ngày 30 và 31/3.
Ngày 12/1, Bệnh viện Nhi Gia Lai cho biết, Em S.T (SN 2018) đã qua cơn nguy kịch và hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai. Em T. là 1 trong 3 em nhỏ trong vụ ngộ độc do ăn thịt cóc xảy ra vào ngày 11/1.
Toàn tỉnh Gia Lai có 24/26 bệnh viện triển khai tổ công tác xã hội, 120 người tham gia các tổ công tác xã hội nhưng chỉ có 6 cán bộ chuyên trách. Cán bộ chưa được đào tạo bài bản, công việc chủ yếu kiêm nhiệm, chưa có những hoạt động hỗ trợ người bệnh nổi bật... là những khó khăn với địa bàn này.
Ngày 11/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa có thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh lên 9 ca.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 34 trường hợp mắc Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, các ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19.
Ngày 7/4, theo báo cáo từ Trung tâm y tế huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc thịt cóc, khiến 2 nạn nhân phải điều trị tích cực; 1 nạn nhân tử vong.
Ngày 31/1, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 216 ca mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong; số ca mắc tăng 3,1 lần so cùng kỳ năm 2022.
Ngày 29/11, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 10.019 ca mắc sốt xuất huyết, có 1 trường hợp tử vong, tăng 9,2 lần so cùng kỳ năm ngoái.
Ngày 26/11, Bệnh viện Quân y 15 (Binh Đoàn 15) phối hợp Bệnh viện Quân y 175 triển khai Chương trình “Rạng ngời đôi mắt Việt Nam” phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân nghèo vùng biên giới hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum.
Theo thông tin từ huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do sốt xuất huyết là ông Đ.T.T (sinh năm 1960) trú tại thôn 1, xã Nghĩa An, huyện Kbang.
Tính từ đầu năm 2022 đến nay, tỉnh Gia Lai ghi nhận 6.924 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 1 trường hợp tử vong, tăng 8,1 lần so cùng kỳ năm 2021. Dịch bệnh đã xảy ra ở 196/220 xã, phường, thị trấn thuộc 17/17 huyện, thị xã, thành phố.
Ngày 8/8, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay đã lên đến 2.821 ca (trong đó, có 1 trường hợp tử vong). Dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra tại 131/220 xã, phường, thị trấn của 17/17 huyện, thị xã, thành phố của Gia Lai, so với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng 5,1 lần.