Chiều 28/3, Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) phát đi Công văn số 657/UBND, yêu cầu các đơn vị chức năng của huyện và địa phương liên quan chủ động phối hợp xử lý các trường hợp học sinh có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm do ăn kẹo không rõ nguồn gốc.
Trưa 28/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) Đinh Xuân Sâm cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra tình trạng nhiều học sinh có biểu hiện ngộ độc phải nhập viện sau khi ăn kẹo không rõ nguồn gốc.
Sau khi ăn nhầm thuốc giảm cân của chị gái, bệnh nhi H.T (3 tuổi ở Hà Nam) phải nhập viện cấp cứu, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Không ít trường hợp bệnh nhi gánh hệ quả nặng nề về sức khỏe khi uống nhầm thuốc của người lớn, hoặc tự ý mua thuốc diệt chuột về uống với mục đích tự tử.
Trước Tết Nguyên đán, Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện trên địa bàn có tổ chức lễ, hội tập trung tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuy nhiên, qua thực tế một số lễ hội ở Hà Nội, tình trạng mất ATTP vẫn đáng lo ngại.
Ngày 16/12, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng quân y Đồn Biên phòng Ga Ry (huyện Tây Giang, Quảng Nam) kịp thời cứu sống 3 người dân bị ngộ độc nấm rừng lạ.
Theo cơ quan chức năng, Trường Mầm non xã Hòa Bình đã sử dụng nguồn nước khe suối để chế biến thực phẩm và rửa bát, đĩa, dao, thớt..., dẫn đến thức ăn nhiễm vi sinh vật (Coliform và E.coli).
Liên quan đến vụ việc 5 người ở Bắc Kạn bị ngộ độc phải đi cấp cứu sau khi ăn lẩu ở quán vỉa hè vào tối 17/10, cơ quan Y tế tỉnh Bắc Kạn xác định rượu có hàm lượng Methanol vượt mức cho phép là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc này.
Tối 17/10, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận 5 bệnh nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi cùng ăn uống ở một quán vỉa hè tại bờ đê sông Cầu, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.
Chiều 16/10, thông tin cho Báo Nhân Dân, đại diện Sở Y tế tỉnh Thái Bình cho biết: Đơn vị đã có tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế đối với cửa hàng bán bánh kem bông lan trứng muối Trang Moon (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).
Ngày 4/10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp khẩn sau vụ một trẻ tử vong nghi ngộ độc do ăn bánh su kem, tại chung cư Palm Heights (thành phố Thủ Đức).
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng 3/10, ngay sau khi nhận được báo cáo nhanh từ các bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, Sở đã cử đoàn chuyên gia y tế đi khảo sát và đánh giá tình hình ngộ độc thực phẩm của người dân cư ngụ tại chung cư Palm Heights tại địa chỉ số 2 đường số 4, khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thủ Đức.
Chiều 14/9, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, ghi nhận từ các cơ sở y tế, đến chiều nay, số người bị ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Phượng (Hội An) tăng lên 141 người; trong đó, có hơn 30 người nước ngoài.
Tính đến 18 giờ ngày 12/9, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ghi nhận 31 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ ở một tiệm trên đường Phan Chu Trinh, thành phố Hội An), trong đó 26 người điều trị tại bệnh viện.
Liên quan tới 15 trường hợp cùng nhập viện cấp cứu trong ngày 8/9 với cùng triệu chứng nôn mửa, đau đầu, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân; đồng thời tăng cường tuyên truyền bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Các ngư dân neo đậu tàu đánh cá trên vùng biển Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang tổ chức ăn uống với cá nóc. Vài giờ sau, có 1 người tử vong, 2 người còn lại nhập viện cấp cứu trong tình trạng nặng.
Sau một năm sử dụng cần sa, thuốc lá điện tử, nam bệnh nhân thường xuyên có biểu hiện mệt mỏi, run tay chân, bồn chồn, lo lắng, quên trí nhớ gần, giảm tập trung công việc, giảm các thú vui, ngủ không sâu giấc, thường xuyên có xung đột với mọi người chung quanh, thích ở một mình, có cơn hồi hộp, ăn uống kém ngon miệng.
Từ ngày 31/7 đến 1/8, Bệnh viện Đa khoa Đồng Văn (Hà Giang) tiếp nhận 11 cháu nhỏ bị ngộ độc do ăn quả hồng châu. Tất cả các cháu đều là người dân tộc thiểu số, ở thôn Chua Só, xã Tả Lủng và thôn Hồng Ngài, xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trung tâm vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nguy kịch do thuốc lá điện tử chứa ma túy.
Ngày 13/7, bác sĩ Vũ Hoài Phương, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang xác nhận, bệnh nhân T. T (13 tuổi) ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang được đưa đến Khoa Cấp cứu chiều 12/7 nhưng đã tử vong do đột tử nghi vì ngộ độc .
Chiều 29/5, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang điều trị một bệnh nhân ăn phải nấm độc dẫn đến ngộ độc trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 29/5, theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, các bác sĩ đã tiếp nhận và điều trị cho 6 người bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn.
Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Thái Bình cho biết, hiện đơn vị không lấy được mẫu suất ăn của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ và ăn uống Sao Hôm do sau 24 giờ cơ sở này đã hủy mẫu.
Chiều 26/5, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết: Vào lúc 0 giờ ngày 26/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng kích thích vật vã, đau nhiều ở vùng hạ vị, hai bên thắt lưng, nôn khan...