Chương trình nghệ thuật với nhiều ca khúc và múa mang đậm bản sắc Tây Nguyên.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Những người con ưu tú của đại ngàn”

Tối 28/4, tại Quảng trường 10 tháng 3, thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật “Những người con ưu tú của đại ngàn”. Đây là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5; đồng thời tôn vinh các Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú tỉnh Đắk Lắk năm 2024; hướng đến chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm “Bộ đội Biên phòng Việt Nam - 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành” tại Đắk Lắk

Thông qua triển lãm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tìm hiểu, nghiên cứu về lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống của Bộ đội Biên phòng, về tình yêu quê hương, đất nước, về ý chí kiên cường, bất khuất, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Việt Nam anh hùng.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 tại Đắk Lắk.

Ngày thơ Việt Nam tại Đắk Lắk: Bản hòa âm trên Cao nguyên

Ngày 24/2, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức khai mạc Ngày thơ Việt Nam lần thứ 22 năm 2024 tại Đắk Lắk với chủ đề “Bản hoà âm trên Cao nguyên”. Đây là ngày hội tôn vinh các giá trị của thơ ca Việt Nam và những người làm thơ, tôn vinh cốt cách, tâm hồn dân tộc Việt Nam biểu hiện qua các hoạt động thơ ca.
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo giới có nhiều cống hiến quan trọng trong sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk

Buổi gặp mặt đầu Xuân Giáp Thìn 2024 là dịp để lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk biểu dương những đóng góp của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới về thành quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2023; đồng thời động viên, cổ vũ đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và báo giới tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong năm 2024.
Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhà văn Trúc Hoài, tỉnh Đắk Lắk với tác phẩm tùy bút “Buôn Ma Thuột và tôi”.

Trao giải Cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển”

Kết quả Cuộc thi sáng tác văn xuôi chủ đề “Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - Những chặng đường phát triển”, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 7 giải Khuyến khích. Ban Tổ chức cũng trao các giải: Truyện ngắn ấn tượng, Truyện ngắn viết về vùng đất cảm xúc, giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm dự thi ấn tượng và giải Nhân vật truyền cảm hứng.
Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk Đinh Một phát biểu khai mạc triển lãm.

Triển lãm ảnh và phim phóng sự - tài liệu về quần đảo Trường Sa tại Đắk Lắk

Chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2023), Bảo tàng Đắk Lắk phối hợp nhà báo Nguyễn Quốc Hưng, Trưởng phòng Văn nghệ-Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh và phim phóng sự-tài liệu với chủ đề “Trường Sa - Nơi đầu sóng”.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và thị xã Buôn Hồ cùng các đơn vị liên quan cắt băng khai mạc triển lãm.

Tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Triển lãm là hoạt động ý nghĩa nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của ông cha ta và khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong toàn thể nhân dân.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tọa đàm 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam và sự phát triển của Văn học nghệ thuật Việt Nam, Văn học nghệ thuật Đắk Lắk

Thông qua buổi tọa đàm 80 năm Đề cương Văn hóa Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk mong muốn tiếp tục nghiên cứu, khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Đề cương về Văn hóa Việt Nam.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V- Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023.

Khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V-Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023

Sáng 12/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực V - Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 28 năm 2023 gồm 9 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum.
Nỗi lòng của "vua voi" Đàng Năng Long

Nỗi lòng của "vua voi" Đàng Năng Long

Là hậu duệ của gia tộc buôn voi lừng lẫy xứ Đông Dương, Đàng Năng Long cũng là người từng sở hữu nhiều voi nhà nhất Việt Nam. Trước sự suy giảm quần thể, ông vẫn đau đáu với bài toán tìm nhà, ghép đôi và nhân giống cho voi.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trong tình hình mới

Sáng 8/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk Trương Hoài Anh phát biểu khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Nhiều hoạt động thiết thực tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023 ở Đắk Lắk

Ngày 21/4, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Phần mái của ngôi nhà được lợp bằng 20 tấn cỏ tranh.

Bảo tồn ngôi nhà dài Ê Đê: Giữ truyền thống cho tương lai

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi hiếm hoi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc đặc trưng của các dân tộc Việt Nam, trong đó hai công trình có kích thước lớn là nhà rông Bana và nhà dài Ê Đê. Sau một thời gian dài trưng bày, sử dụng, nhà dài Ê Đê đã xuống cấp. 13 người thợ lành nghề từ Tây Nguyên đã được mời ra sửa lại ngôi nhà đúng như nguyên bản.
Những chú voi tham gia Hội voi Buôn Đôn năm 2023.

Sôi nổi Hội voi Buôn Đôn và đua thuyền độc mộc huyện Lắk

Nằm trong chương trình “Hành trình du lịch” của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, ngày 12/3, tại xã biên giới Krông Na đã diễn ra Hội voi Buôn Đôn 2023 và tại thị trấn Liên Sơn đã diễn ra Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk lần thứ 3 trong không khí náo nhiệt, sôi động.
Hưởng ứng phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, nhiều doanh nghiệp cũng khai trương các điểm uống cà-phê miễn phí cho khu khách khi đến với lễ hội.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

Chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức khai mạc Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Lễ hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế, với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề của Lễ hội “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà-phê thế giới”.
back to top