Đoàn công tác kiểm tra trang thiết bị công tác phòng, chống thiên tai tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ea Súp.

Sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp

Ngày 6/9, đoàn công tác Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Đào Viết Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện biên giới Ea Súp.
Rừng tự nhiên tại Tiểu khu 205, 222 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp bị hủy hoại được phát hiện vào tháng 4/2022.

Đắk Lắk suy giảm hơn 44.000ha rừng tự nhiên

Trong buổi đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk với cán bộ, công chức của tỉnh do Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk tổ chức mới đây, có 92 câu hỏi gửi tới lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, trong đó có 6 câu hỏi được trả lời trực tiếp tại hội nghị, các câu hỏi còn lại đều được các sở, ngành trả lời đầy đủ.
Một chú voi tại vườn thú Hà Nội.

Cần tính toán kỹ phương án nếu muốn trả voi Thủ Lệ "về nhà"

Trước thông tin về việc Tổ chức Động vật châu Á sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển 2 cá thể voi ở Thủ Lệ về rừng tự nhiên tại vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk), đại diện Vườn thú Hà Nội cũng như "vua voi" Đàng Năng Long cho rằng: Cần có phương án cụ thể nếu muốn voi thực sự được trở "về nhà".
Ông Đoàn Ngọc Minh nhà ở ngay đầu đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ bức xúc mỗi khi mưa lớn nước mưa từ hệ thống thoát nước hai bên Quốc lộ 29 đang thi công đổ dồn vào mương thoát nước đường Võ Văn Tần khiến nước thoát không kịp tràn vào nhà dân.

Thi công hệ thống thoát nước quốc lộ 29 khiến nước tràn vào nhà dân

Những ngày gần đây, mỗi khi trời mưa lớn, nước mưa từ hệ thống thoát nước công trình đang thi công hai bên đường Trần Hưng Đạo (quốc lộ 29 đoạn qua thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) đổ dồn về mương thoát nước của đường Võ Văn Tần thuộc tổ dân phố 2, phường An Lạc khiến nước thoát không kịp, tràn vào nhà dân, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhiều hộ dân.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đắk Lắk: Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 18/5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 2016-2022 và ký kết chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026.
Mực nước hồ Thủy điện Buôn Tua Srah đang ở mực nước chết.

Điều chỉnh lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah

Sáng 18/5, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Đắk Lắk cho biết, các ngành chức năng của hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông phối hợp Công ty Thủy điện Buôn Kuốp vừa tổ chức khảo sát thực địa và họp lấy ý kiến các đơn vị có liên quan về việc xem xét điều chỉnh lưu lượng xả hồ chứa Thủy điện Buôn Tua Srah nằm trên địa bàn các xã Nam Ka, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk và xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, nhằm bảo đảm cấp nước cho hạ du lưu vực sông Sêrêpốk trong mùa khô cạn năm 2023.
Cá chết nổi trắng lồng, bè nuôi cá trên sông Sêrêpốk đoạn qua xã Ea Na, huyện Krông Ana.

Hàng chục tấn cá nuôi trong lồng, bè trên sông Sêrêpốk chết bất thường

Trong những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn ra tình trạng nắng nóng gay gắt, ảnh hưởng lớn đến đời sống và hoạt động sản xuất, chăn nuôi của người dân. Đặc biệt thời tiết  được xác định là một trong những nguyên nhân khiến hàng chục tấn cá nuôi lồng, bè trên sông Sêrêpốk chết mỗi ngày, gây thiệt hại nặng nề. 
Sau khi các ngành chức năng khám nghiệm, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk đã thuê xe múc hố chôn cất voi Rốk.

Một cá thể voi nhà chết tại huyện Buôn Đôn

Chiều 10/2, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk cho biết, 1 cá thể voi nhà vừa chết tại khu chăm sóc voi thuộc khoảnh 4, tiểu khu 462, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.
Đoàn công tác Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk lấy mẫu nước thải về phân tích, kiểm tra tình trạng ô nhiễm.

Chủ trang trại chăn nuôi lợn xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải chưa đúng quy trình

Chiều 26/12, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Krông Pắc cho biết: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk vừa có kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của dự án “Trang trại chăn nuôi lợn nái sinh sản tại thôn Tân Lợi 1, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc” do hộ chăn nuôi ông Huỳnh Tấn Khánh làm chủ dự án.
Ông Đoàn Hoài Nam - Tổng cục Lâm nghiệp phát biểu tại Hội thảo.

Đắk Lắk: Tăng cơ hội bảo tồn, phát triển đàn voi nuôi nhốt

Từ ngày 30/11 đến 1/12, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Tổng cục Lâm nghiệp đã phối hợp Tổ chức Động vật Châu Á (AAF) và Tổ chức Humane Society International tại Việt Nam (HSI) tổ chức Hội thảo kỹ thuật chuyên đề về quản lý voi nuôi nhốt nhằm phục vụ quá trình xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia về bảo tồn voi tại Việt Nam giai đoạn 2023-2032 tầm nhìn 2050.
Diện tích rừng tự nhiên tại Dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7 bị suy giảm. (Ảnh: T.L)

Đề nghị thanh tra doanh nghiệp để suy giảm hơn 326 ha rừng

Chiều 31/10, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có báo cáo tình hình triển khai thực hiện tại Dự án đầu tư cải tạo, bảo vệ và phát triển rừng tại Tiểu khu 251, xã Ea Bung, huyện Ea Súp của Công ty trách nhiệm hữu hạn trồng rừng 27/7. Dự án này được Báo Nhân Dân phản ánh trong bài viết "Đắk Lắk: Một doanh nghiệp thuê rừng cải tạo, bảo vệ nhưng để suy giảm hơn 326ha rừng".
Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cùng các ngành liên quan trồng cây xanh tại Làng Thanh niên lập nghiệp, biên giới Ya Lốp, huyện Ea Súp.

Trung ương Đoàn trồng mới 77,55ha rừng đầu nguồn tại 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông

Ngày 22/10, tại Làng Thanh niên lập nghiệp xã Ya Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam (Công ty Suntory Pepsico Việt Nam) tổ chức Lễ tổng kết chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022.
Trang trại chăn nuôi heo nái quy mô lớn Huỳnh Tấn Khánh ở xã Ea Uy được xây dựng tường rào bao quanh kín mít, người ngoài không được vào.

Đắk Lắk: Ô nhiễm môi trường ở xã nông thôn mới khiến người dân bức xúc

Mặc dù được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021, nhưng cuộc sống của hàng chục hộ dân ở thôn Tân Lợi 1, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bị đảo lộn bởi mùi hôi thối nồng nặc sộc vào khu dân cư và nước thải chưa qua xử lý tràn vào nương rẫy, ao hồ… của một trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn nằm trên địa bàn.
Chiều 27/9, nhiều người nông dân ở xã Ea Kly tranh thủ gặt lúa chạy bão với quan điểm “xanh nhà hơn già đồng”.

[Ảnh] Nông dân Đắk Lắk gặt lúa chạy bão Noru

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 (bão Noru), trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có mưa trên diện rộng, khiến nhiều nơi bị ngập lụt cục bộ. Nhiều diện tích hoa màu và lúa nước ngập úng, bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa, nhằm giảm bớt thiệt hại do bão lũ gây ra.
Mưa lũ làm nhiều diện tích lúa trên địa bàn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk bị ngập trong nước, gây thiệt hại nặng nề.

Hơn 2.235ha cây trồng ở huyện Lắk bị ngập lụt nặng

Chiều 15/8, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ ngày 8 đến 14/8, trên địa bàn huyện có mưa lớn trong nhiều giờ và nước từ các lưu vực sông, suối đổ về cộng với nước sông Krông Na dâng cao gây ngập lụt trên diện rộng, làm nhiều diện tích lúa Hè Thu năm 2022 trên địa bàn huyện bị ngập lụt, gây hư hỏng nặng.
back to top