Tọa lạc ở trung tâm phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), buôn Akô Dhông là một không gian bản địa hiếm gặp giữa đô thị phát triển. Những nếp nhà dài, tiếng cồng chiêng, hương cà-phê và câu chuyện của những người gìn giữ buôn làng khiến nơi đây trở thành điểm đến được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao.
Cầu Ông Cọp là cây cầu gỗ độc đáo bắc qua sông Bình Bá, thuộc tỉnh Phú Yên (cũ). Mang trong mình vẻ mộc mạc, giản dị, cây cầu từ lâu không chỉ có giá trị như một công trình giao thông của người dân địa phương mà còn là một điểm đến hấp dẫn du khách.
Được mệnh danh là “Chỉ cách thiên đường một bước chân”, Cù Lao Mái Nhà - một hòn đảo của tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) - thời gian qua đã nổi lên như một điểm đến không thể bỏ qua trong mùa du lịch hè, bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, yên bình nhưng không kém phần hùng vĩ.
Đây là sự kiện quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk năm 2025 đạt 8% trở lên và tạo bứt phá mới trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch của địa phương.
Chiều 4/5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/4 đến 4/5), toàn tỉnh đón khoảng 210.000 lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó khách quốc tế ước đạt 2.000 lượt khách, tăng 53,85% và khách nội địa ước đạt 208.000 lượt khách, tăng 68,5% so với cùng kỳ 2024. Tổng doanh thu từ thăm quan và lưu trú ước đạt 78 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ 2024. Công suất phòng buồng bình quân ước đạt 55-65%.
Đây là lần đầu tiên một sự kiện quy mô lớn với các loại hình trải nghiệm đặc sắc như khinh khí cầu được tổ chức tại địa phương. Sự kiện không chỉ mang tính giải trí, nghệ thuật mà còn là cầu nối để quảng bá văn hóa, tiềm năng du lịch, đặc biệt là bản sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên với bạn bè bốn phương.
Trong quý I/2025, tỉnh Đắk Lắk đón hơn 700.000 lượt khách du lịch đến địa phương, với doanh thu vượt mốc 600 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ 2024, đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc của ngành du lịch trong những tháng đầu năm.
Trong chuỗi hành trình du lịch của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, có lẽ Hội voi Buôn Đôn luôn được du khách và nhân dân mong chờ nhất. Bởi Buôn Đôn là xứ sở của loài voi ở Việt Nam và đến nay chỉ có Buôn Đôn mới có Hội voi.
Hàng loạt tour du lịch hấp dẫn được các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xây dựng để phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 diễn ra từ ngày 9 - 13/3. Hiện nay, các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành đang gấp rút hoàn thành chương trình các tour, tuyến du lịch và bảo đảm an toàn về mọi mặt, sẵn sàng phục vụ du khách.
Ngày 2/2, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, trong 5 ngày nghỉ Tết từ 28/1 đến ngày 1/2/2025 (nhằm 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn 2024 đến mùng 4 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025), tổng lượt khách du lịch và mức thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn có mức tăng cao so năm trước.
Vị khách du lịch thứ 1,5 triệu trong đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Dương lịch năm 2025 là chị Lưu Minh Lan ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội đi trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airline mang số hiệu VN1603 từ Hà Nội vào thành phố Buôn Ma Thuột đúng 9 giờ 10 phút sáng 1/1/2025.
Chiều 3/9, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, từ ngày 31/8 đến 3/9, tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 130.000 lượt khách du lịch, tăng 168,04% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 2.500 lượt, tăng 194,12% so với cùng kỳ năm 2023.
Còn một tuần nữa là chính thức diễn ra Lễ hội Sầu riêng huyện Krông Pắc lần thứ 2 năm 2024, nhưng những ngày qua, không khí hưởng ứng lễ hội đã lan tỏa khắp cả nước, từ thành thị đến tận các buôn làng vùng sâu, vùng xa.
Ngày 2/5, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ ngày 27/4 đến 1/5, tỉnh Đắk Lắk đón 125.000 lượt khách du lịch, tăng 8,41%, so cùng kỳ năm 2023.
Ngày 8/3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn tổ chức Lễ công bố du lịch cộng đồng đối với buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (ngày 10/3/1975-10/3/2024).
Sáng 15/2, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 9 đến 15/2 (tức từ ngày 30 tháng Chạp năm Quý Mão 2023 đến mồng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024), tỉnh Đắk Lắk đón khoảng 145.000 lượt khách, tăng 12% so cùng kỳ năm trước.
Hành trình 5 năm với những dấu ấn đặc biệt của Bảo tàng Thế giới Cà-phê, cũng như tinh thần khát vọng lớn, dám thách thức của G7 để trở thành thương hiệu cà-phê Việt vang danh khắp thế giới đem đến cho du khách tham gia chương trình những ấn tượng sâu sắc. Triển lãm sẽ mở cửa để du khách tham quan tới hết ngày 10/1/2024.
Chiều 20/9, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Trung Nguyên Legend tổ chức Lễ động thổ và công bố tầm nhìn tổ hợp Khách sạn La Forêt En Ville và Trung tâm hội nghị The World Coffee Center.
Ngày 18/8, tại Nha Trang, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk giai đoạn 2023-2025.
Chiều 16/5, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Du lịch tỉnh Bình Định phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch nhằm giới thiệu các tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ du lịch giữa hai tỉnh Bình Định và Đắk Lắk. Thông qua hội nghị nhằm tăng cường kết nối du lịch giữa biển với rừng.
Chiều 3/5, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thụy Phương Hiếu cho biết, trong kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), 30/4 và 1/5, toàn tỉnh đón 115.300 lượt du khách đến tham quan, lưu trú, tăng 65,30% so cùng kỳ năm 2022.
Ngày 18/3, Tổ chức Động vật châu Á cho biết, đã tiếp nhận 2 cá thể voi nhà gồm 1 voi đực và 1 voi cái để tham gia vào mô hình du lịch thân thiện với voi - không cưỡi voi tại Vườn quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Đây là 2 cá thể voi nhà từ huyện Buôn Đôn và huyện Lắk, tên là Ta Nuôn và Y Khun.
Trong khuôn khổ của Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, chiều 13/3, Ban tổ chức Cuộc thi pha chế cà-phê đặc sản Việt Nam năm 2023 (Viet Nam Amazing Brewing Master 2023) đã chọn được những thí sinh có số điểm cao để trao giải và bế mạc cuộc thi.
Chỉ còn 1 ngày nữa là chính thức khai mạc Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Lễ hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và có hình thức thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế, với phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề của Lễ hội “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà-phê thế giới”.
Sáng 3/3, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ công bố buôn du lịch cộng đồng Akŏ Dhông, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, buôn du lịch cộng đồng đầu tiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Từ ngày 1/3, Trung tâm du lịch Cầu treo Buôn Đôn trực thuộc Chi nhánh du lịch và khách sạn Biệt Điện (thuộc Simexco Daklak) triển khai chiến dịch truyền thông nội bộ và du lịch “Tôi cười cùng voi, tôi ngưng cưỡi voi” nhằm tuyên truyền rộng rãi việc ngừng cưỡi voi, chuyển sang hình thức du lịch thân thiện với voi.
Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 là một trong những sự kiện lớn của tỉnh Đắk Lắk trong năm 2023. Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ hội đã hoàn tất. Tỉnh Đắk Lắk phấn đấu sẽ thu hút khoảng 40.000-50.000 khách du lịch đến với sự kiện.
Nhằm quảng bá thương hiệu Cà-phê Buôn Ma Thuột và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nền văn hóa truyền thống đa dạng, đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn và các tiềm năng du lịch hấp dẫn của tỉnh, các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 42 chương trình tour du lịch hưởng ứng, phục vụ Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.
Sáng 21/2, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong dịp Lễ hội Cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 diễn ra từ ngày 10-14/3 sẽ có hơn 300 quán cà-phê trên địa bàn đăng ký phục vụ cà-phê miễn phí cho người dân và du khách đến với lễ hội.
Hiện nay, Tây Nguyên đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2022-2023 và đây cũng là thời kỳ hàng trăm nghìn héc-ta rừng khộp dọc khu vực biên giới các tỉnh Tây Nguyên thay lá, mùa đẹp nhất trong năm ở khu vực này.