Lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk

NDO - Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc đúng với chủ đề “Hội tụ sắc màu”, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đã kết thúc thành công, để lại nhiều dấu ấn đặc sắc trong lòng người dân và du khách, thật sự trở thành sự kiện văn hóa lớn của đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.
0:00 / 0:00
0:00
Trình diễn trang phục của dân tộc Ê-đê.
Trình diễn trang phục của dân tộc Ê-đê.

Thông qua Ngày hội góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, cổ vũ đồng bào các dân tộc trong tỉnh thi đua thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phát biểu bế mạc ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh, Trưởng Ban Tổ chức ngày hội cho biết, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay có sự tham gia của tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố với hơn 600 nghệ nhân, diễn viên và thu hút đông đảo nhân dân cùng du khách tham gia.

Lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ảnh 1

Trình diễn y phục của dân tộc Mảng.

Với 10 hoạt động chính và 2 hoạt động hưởng ứng, Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023 đã trở thành sự kiện văn hóa lớn của đồng bào 49 dân tộc trong tỉnh, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.

Nhân dân và du khách hào hứng tham gia các hoạt động của Ngày hội như: Chương trình thi trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống với nhiều tiết mục đặc sắc thu hút được sự tham gia của nhiều nghệ nhân, người dân từ già đến trẻ; trình diễn nghi thức rước rể của người Ê-Đê; trưng bày giới thiệu các sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng; trưng bày ảnh nghệ thuật chủ đề về “Voi”; trình diễn nghề gốm nung lộ thiên của dân tộc M’nông xã Yang Tao (huyện Lắk), thưởng thức ẩm thực các dân tộc…

Lễ bế mạc với màn trình diễn trang phục đặc sắc của 49 dân tộc anh em sinh sống tại Đắk Lắk. Đây là điểm nhấn trong chương trình để giới thiệu, quảng bá, tôn vinh giá trị trang phục và văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk, đồng thời khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về bản sắc văn hóa quý báu của mỗi dân tộc.

Lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ảnh 2

Trình diễn trang phục của dân tộc Hà Nhì.

Ngày hội góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh để thu hút đầu tư phát triển du lịch; lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, thống nhất trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ban Tổ chức đã trao tặng giải A, B, C cho các đơn vị đoạt giải ở hai nội dung: “Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng, tiêu biểu, ẩm thực truyền thống của các dân tộc” và “Trình diễn các đặc trưng văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu, truyền thống của các dân tộc”. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 20 tập thể vì đã có thành tích trong tổ chức và tham gia Ngày hội.

Lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ảnh 3

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ảnh 4

Thông qua Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023, góp phần lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc tỉnh Đắk Lắk.

Lan tỏa sắc màu văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Đắk Lắk ảnh 5

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể vì đã có thành tích trong tổ chức và tham gia Ngày hội.