Nắng nóng kéo dài khiến phần lớn diện tích rừng ngập ngọt có nguy cơ cháy cao tại Cà Mau đặt trong tình trạng báo động đỏ, có khả năng xảy ra cháy bất cứ lúc nào.
Trong ngày 8/4, nhiều tàu chuyên dụng của lực lượng Lữ đoàn Vận tải 659, thuộc Cục Hậu cần Quân khu 9 đã vận chuyển nước sạch từ thành phố Cần Thơ về tận Cà Mau để cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân vùng ảnh hưởng bởi hạn hán.
Tình trạng cua nuôi bị chết tại Cà Mau tái diễn liên tục trong khoảng 3 năm gần đây và có cùng nguyên nhân do ký sinh trùng. Thời gian cua chết thường từ cận Tết đến khoảng 2 tháng sau Tết Nguyên đán, gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân địa phương.
Chiều 20/3, lãnh đạo tỉnh Cà Mau và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân liên quan bồi thường, hỗ trợ về đất đai đối với Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường U Minh-Khánh Hội.
Nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy tại lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau khi có đến hơn 3.800ha đang cảnh báo ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, cũng là cấp cuối cùng trong thang cảnh báo cháy rừng, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào.
Đến nay, Cà Mau 3 lần bị ảnh hưởng nặng bởi hạn hán làm khô cạn kênh, rạch, gây sụt lún, sạt lở, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng nông thôn. Khắc phục tình trạng trên, Cà Mau đề xuất giải pháp dẫn nước từ sông Hậu để tiếp nước ngọt cho Cà Mau vào những tháng cao điểm.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành chức năng tỉnh nhanh chóng rà soát, đề xuất các giải pháp nhằm giúp người dân địa phương có đủ nước dùng trong sinh hoạt, không để người dân mua nước sinh hoạt với giá đắt đỏ.
Cùng với nhiều tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, sáng 27/2, các địa phương trong tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức Lễ giao, nhận quân, đưa tiễn các thanh niên ưu tú của quê hương lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Chiều 21/2, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, Chi cục Thuỷ sản Cà Mau (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau) vừa ban hành quyết định thu hồi giấy phép khai thác thủy sản đối với 7 tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động, quy định tại khoản 2, Điều 50 Luật thuỷ sản năm 2017.
Qua vận động từ Báo Nhân Dân, thêm nhiều phần quà Tết vừa được trao tận tay các hộ dân nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vùng sông nước Cà Mau, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết sum vầy, để mọi người, mọi nhà đều có Tết.
Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ban Sắc lệnh số 63/SL “về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân” trong đó quy định: “Công việc trị an ở cấp xã do một Ủy viên trong Ủy ban kháng chiến kiêm hành chính xã phụ trách”.
Trong các thời kỳ cách mạng, lực lượng Công an xã đều giữ vai trò quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở, lực lượng Công an xã luôn giữ vai trò nòng cốt, xung kích.
Chiều 20/1, nhân chuyến về nguồn tại vùng cực nam Tổ quốc, đoàn công tác của Công an tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng nhiều phần quà Tết và Nhà đại đoàn kết cho các gia đình khó khăn, gia đình chính sách... trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tranh giành ngư trường trên vùng biển tây nam tỉnh Cà Mau “nóng” lên trong thời gian gần đây, khiến hàng loạt tàu cá bị đâm va hư hỏng, thậm chí có tàu bị đốt cháy. Các vụ việc khiến một số ngư dân bị trọng thương, kéo theo nhiều hệ lụy, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng.
Chiều 19/1, nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và đoàn công tác của Trung ương đến thăm và trao tặng hơn 300 phần quà cho gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đồng thời tặng 500 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh.
Những người mất tích dọc tuyến sông Cửa Lớn được xác định đã tử vong sau tiếng nổ lớn. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bước đầu cho gia đình các nạn nhân.
Sau tiếng nổ lớn phát ra từ phía bìa rừng ngập mặn nằm cặp sông Cửa Lớn, 3 người được cho là thợ lặn mò tìm phế liệu đã mất tích nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy.
Sáng 12/1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết mô hình hợp tác công tư trong xây dựng công trình phòng, chống sạt lở ven biển Cà Mau.
Chiều 9/1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau phát đi báo cáo hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, cùng Tỉnh ủy và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về tình hình tranh chấp ngư trường trên vùng biển Cà Mau.
Ðêm 31/12/2023, các tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, thu hút rất đông người dân, nhất là giới trẻ, chờ đón thời khắc chuyển sang năm 2024. Mọi người hy vọng sang năm mới, kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng cao hơn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.
Năm Căn là tên gọi hành chính cấp huyện ở miệt rừng ngập mặn Cà Mau. Theo lý giải của Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Hoa, ngày trước có một người Hoa đến vùng này cất 5 căn nhà làm trại đáy bắt cá bên bờ sông Cửa Lớn. Nguồn lợi dồi dào thu hút dòng lưu dân về ngày càng đông đúc. Tên quen gọi “Năm Căn nhà” thủa sơ khai, lâu ngày thành địa danh.
Cơ quan chức năng Cà Mau vừa phát hiện cán bộ L.V.Đ. (40 tuổi), Phó Phòng Nội chính Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tử vong trong khuôn viên trụ sở làm việc. Đây là cán bộ thứ 2 tử vong tại cơ quan trong vòng nửa tháng qua.
Sau 4 ngày diễn ra sôi nổi, tối 13/12, chuỗi sự kiện “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023”, với chủ đề “Festival Tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt” đã chính thức khép lại và bế mạc.
Trong một đêm, liên tục 2 vụ sóng biển xâm thực gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhà cửa, tài sản của người dân với ước thiệt hại bước đầu (theo kê khai từ hộ dân) hàng trăm triệu đồng.
Chiều muộn 12/12, liên quan đến vụ “Ba người cùng gia đình ở Cà Mau tử vong bất thường” mà Báo Nhân Dân đã đưa tin, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, vừa có quyết định khởi tố đối với bị can.
Tối 10/12, trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2024 và kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2023), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long - 2023, với chủ đề: “Festival tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt”.
Chiều 10/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Tập đoàn T&T Group chính thức khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị mới với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng tại khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Sáng 10/12, trong không khí phấn khởi tỉnh Cà Mau tổ chức “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023” , Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và đại diện nhiều bộ, ngành Trung ương dự lễ thông xe công trình cầu bắt qua sông Ông Đốc và tuyến tránh thành phố Cà Mau.
Chiều 6/12, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
Sáng 5/12, Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tiến hành khai mạc Kỳ họp thứ 12. Cùng dự và chủ trì Hội nghị, có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải.