Nhóm bị cáo tại Cà Mau cùng đồng phạm bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.
Người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau vừa có kế hoạch hỏa tốc triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.
Trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), có 98 phạm nhân đang chấp hành án tại Cà Mau nhận được đặc xá của Chủ tịch nước.
Không lâu sau khi đánh gục cụ bà ở Cà Mau để cướp vàng, kẻ gây ra vụ việc đã bị lực lượng chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra và tiến hành các bước tố tụng có liên quan theo quy định của pháp luật.
Dù đã rất khéo léo ngụy trang nhưng bằng cặp mắt nhà nghề, các trinh sát công an tỉnh Cà Mau đã phát hiện và bắt giữ kịp thời vụ vận chuyển ma túy lớn.
Chuyển nhượng đất cho doanh nghiệp tư nhân gây thất thoát ngân sách Nhà nước hơn chục tỷ đồng, cựu lãnh đạo Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau cùng hai thuộc cấp bị bắt tạm giam.
Dù chưa gặp mặt lần nào nhưng một chủ cửa hàng kinh doanh lớn tại Cà Mau đã chuyển hơn 5 tỷ đồng cho đối tượng có tài khoản giả danh nữ giới trên mạng xã hội.
Năm 2024, bị cáo Sang cùng đồng phạm thuê tàu cá rồi tiếp nhận, cất giữ chín thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhằm mục đích trục lợi, nhưng chưa thu được tiền công thì bị lực lượng chức năng phát hiện, truy tố.
Chiều 18/2, Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau khẳng định, không có dấu hiệu "bắt cóc trẻ em" ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước. Thông tin "bắt cóc trẻ em" đăng tải, lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận vào trưa cùng ngày là sai sự thật.
Hành vi bắt cá bằng xung điện bị cáo buộc hủy hoại nguồn lợi thủy sản, một khi bị truy tố hình sự thường bị tuyên "kịch khung" để góp phần lan tỏa mức răn đe, giáo dục.
Hàng chục hộ dân tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau sắp phải dọn đồ đi ở nhờ, hoặc tìm nơi khác trú ngụ. Bởi, nơi bà con đang sinh sống thuộc diện đất công do Nhà nước quản lý, đang thực hiện giải tỏa, cưỡng chế…
Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh nhằm làm rõ nhiều sai phạm tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu thể thao, trực thuộc Sở Văn hoá-Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau.
Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuyên phạt tổng cộng 21 năm tù đối với 4 bị cáo có liên quan vì đã đưa tàu cá và nhiều người trốn sang nước ngoài đánh bắt hải sản trái phép.
Hội đồng xét xử quyết định cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội đối với kẻ đã sát hại 3 người trong gia đình ở vùng nông thôn huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các địa phương trong tỉnh Cà Mau và thủ trưởng các cơ sở giáo dục tại địa phương phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra bạo lực học đường trên địa bàn quản lý.
Một công ty xuất nhập khẩu thủy sản tại Cà Mau vừa bị đơn vị quản lý tại địa phương phạt hành chính số tiền hơn 2 tỷ đồng vì không vận hành đối với công trình xử lý chất thải, lắp đặt đường thải khác để xả chất thải không qua xử lý ra môi trường.
Thiết bị giám sát hành trình (VMS) đáng lẽ phải luôn đi cùng với tàu cá trong quá trình khai thác hải sản nhưng đằng này lại bị hộ dân mang treo trên nóc nhà và bị phát hiện quả tang.
Hai thiết bị định vị tàu cá được lắp đặt theo tàu trong suốt quá trình khai thác biển nhưng lại bị tháo rời rồi gắn trên nóc nhà của hai hộ dân ở xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.
Bị cáo buộc lừa đảo để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng, một cựu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại Cà Mau vừa bị bắt tạm giam để điều tra các hành vi có liên quan.
Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Cà Mau bị tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến làm giả giấy ủy quyền, giả chữ ký để chiếm đoạt đất hoán đổi trong một dự án khu dân cư.
Từ chỉ đạo của người đứng đầu chính quyền tỉnh Cà Mau, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra và xác định có dấu hiệu tội phạm nên tiến hành khởi tố vụ án đối với trường hợp bé trai bị bạo hành.
Ngoài phạt hành chính với số tiền hơn 140 triệu đồng, cơ quan chức năng Cà Mau còn đề xuất tiêu hủy toàn bộ hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đối với hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store, ngụ phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã thụ lý 12 vụ liên quan đến tranh chấp ngư trường trên biển, với 20 bị can. Trong đó, có 4 vụ đã kết thúc điều tra liên quan đến 16 bị can.
Chỉ vì tham lam, coi thường, bất chấp pháp luật, các bị cáo đã xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của những ngư dân trong quá trình khai thác biển.
Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), lực lượng quản lý thị trường tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan vừa tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Nguyễn Mai Store do bà Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1993, thường trú tại tỉnh Cà Mau làm chủ, phát hiện tại đây có khoảng 10 tấn hàng hoá là quần áo, túi xách, mỹ phẩm,thực phẩm chức năng có dấu hiệu vi phạm được bán theo hình thức livestream trên nền tảng mạng xã hội.
Liên quan phản ảnh của Báo Nhân Dân về việc “Ngư dân Kiên Giang bị tấn công bằng bom xăng, đạn chì trong đêm khuya”, sau một thời gian vào cuộc, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau vừa có quyết định khởi tố vụ án để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.