Trung Quốc và Việt Nam là đối tác thương mại lớn của nhau. Riêng tại Cà Mau, tổng kim ngạch thương mại giữa tỉnh này với Trung Quốc đạt gần 100 triệu USD trong năm 2023.
Nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy tại lâm phần rừng tràm và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau khi có đến hơn 3.800ha đang cảnh báo ở cấp 5 - cấp cực kỳ nguy hiểm, cũng là cấp cuối cùng trong thang cảnh báo cháy rừng, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào.
Ngày 28/2, tại tỉnh Cà Mau, Liên minh Tôm sạch và Bền vững Việt Nam (VSSA) phối hợp Công ty cổ phần tôm Miền Nam tổ chức hội nghị khởi động dự án “Nhân rộng quy mô nuôi tôm rừng ngập mặn thích ứng với biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long”.
Sáng 21/2, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, ngành chức năng và chính quyền các địa phương trong tỉnh đã đến tận nơi khảo sát nhằm tìm hướng nhân rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn bằng công nghệ tuần hoàn ít thay nước và an toàn sinh học trên địa bàn huyện Cái Nước.
Chiều 25/1, tại hội nghị đánh giá, kết quả thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Cà Mau năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã công nhận và trao chứng nhận cho 26 sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh năm 2023.
Chiều 13/12, hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, nhà quản lý, nhà khoa học tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học và các công ty, doanh nghiệp đã tham dự hội thảo “Giải pháp khoa học và công nghệ phát triển thủy sản công nghệ cao, thích ứng biến đổi khí hậu”, tổ chức tại tỉnh Cà Mau.
Sáng 13/12, nằm trong chuỗi hoạt động tại Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội thảo “xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng tôm Cà Mau”.
Ngày 12/12, trong khuôn khổ Festival Tôm Cà Mau năm 2023, các hội thảo chuyên đề liên quan đến công nghệ, quy trình nuôi tôm bền vững đã diễn ra, dưới sự chủ trì của lãnh đạo Cục Thủy sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau và Hội Thủy sản Việt Nam.
Chiều 11/12, trong khuôn khổ sự kiện “Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long 2023”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị “Thực trạng và giải pháp phát triển bền vững ngành hàng tôm”.
Sáng 11/12, trong khuôn khổ sự kiện Festival Tôm đang diễn ra tại Cà Mau, Ủy ban nhân dân tỉnh này và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị “Kết nối sản phẩm OCOP với các hệ thống thương mại vùng đồng bằng sông Cửu Long liên kết cùng phát triển Cà Mau 2023”.
Tối 10/12, trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2024 và kỷ niệm 83 năm Ngày truyền thống cách mạng của Đảng bộ, dân và quân tỉnh Cà Mau (13/12/1940-13/12/2023), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau long trọng tổ chức Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP đồng bằng sông Cửu Long - 2023, với chủ đề: “Festival tôm Cà Mau - Tự hào thương hiệu Việt”.
Ngày 10/12, Bộ Giao thông vận tải chính thức đưa dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau (tỉnh Cà Mau) vào khai thác, sử dụng.
Trưa 9/12, tiếp tục chương trình công tác tại Cà Mau, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi khảo sát một số cơ sở, công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Chiều 21/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau họp báo công bố chuỗi hoạt động liên quan Festival tôm Cà Mau và Diễn đàn OCOP đồng bằng sông Cửu Long năm 2023, chính thức diễn ra tại thành phố Cà Mau từ ngày 10 đến 13/12/2023.
Từ thành công bước đầu tại Cà Mau, các đơn vị chức năng đang có kế hoạch mở rộng Dự án đầu tư sản xuất lúa-tôm có trách nhiệm tại những nơi có điều kiện phù hợp ở Cà Mau và vùng đồng bằng sông Cửu Long lên 30.000 ha trong giai đoạn từ 2023-2032.
Tình hình lạm phát, lượng hàng tồn kho trên thế giới có xu hướng giảm, đặc biệt mùa tiêu thụ mạnh nhất trong năm 2023 đã bắt đầu, kỳ vọng lớn để ngành tôm Việt Nam xoay chuyển tình thế.
Chiều 7/8, tiếp tục chuyến giám sát chuyên đề tại Cà Mau, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc “thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” trên địa bàn tỉnh.
Sáng 7/8, tại Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công ty điện lực dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) về việc “thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.
Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng năm 2022, kết quả xếp hạng PCI của Cà Mau tụt 26 bậc. Trong đó, chi phí không chính thức bị đánh giá xếp hạng áp chót. Chi phí này, theo người đứng đầu cấp ủy tỉnh Cà Mau thực chất là “tham nhũng vặt”, cần phải chấn chỉnh ngay.
Những cây, cỏ mọc hoang ở Cà Mau tưởng chừng là thứ bỏ đi, nhưng bằng trí tuệ và bàn tay khéo léo của nhà nông, đã trở thành “đặc sản”, được công nhận là sản phẩm OCOP, tiêu thụ rộng khắp thị trường trong nước.
Khó khăn nhất của Cà Mau trong thực hiện các quy định IUU là việc vi phạm mất kết nối, sang bán tàu cá không thực hiện thủ tục theo quy định... nhưng việc xử lý gặp nhiều trở ngại.
Tỉnh Cà Mau đang tìm mọi cách để tránh bị đứt gãy chuỗi sản xuất trước tình hình giá tôm đang giảm sâu. Nhưng khó khăn lớn nhất của địa phương này không phải về đồng vốn cho nông dân mà là khâu dự báo tình hình sản xuất.
Tiếp tục chương trình làm việc tại Cà Mau, sau khi đi khảo sát thực tế ở cơ sở, sáng 11/5, đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Cà Mau về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu.
Khép lại quý 1 năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của Cà Mau giảm đến hơn 26% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm 11,88%, xuất khẩu phân bón giảm hơn 64%.
Năm nào cũng vậy, vào những dịp lễ, Tết, dù bận rộn đến mấy, các vị lão thành cách mạng và lãnh đạo tỉnh Cà Mau đều thu xếp công việc về thăm Phú Mỹ, một trong chín đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.
Theo kế hoạch vừa ban hành, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Cà Mau đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng cho Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững, góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh đạt hơn 18%, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 5%/năm.
Ngày 14/2, đoàn công tác của Tỉnh ủy Cà Mau đã khảo sát toàn diện đầm Thị Tường, khu đầm phá ngập nước nằm sâu trong đất liền lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm giáp ranh giữa 3 huyện Trần Văn Thời, Cái Nước và Phú Tân (tỉnh Cà Mau).
Trong thời gian đại dịch Covid-19, đội ngũ doanh nhân Cà Mau không chỉ chấp hành nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống dịch, thậm chí phải bỏ thêm kinh phí ngoài kế hoạch để thực hiện “3 tại chỗ” “1 cung đường 2 điểm đến”… mà còn tích cực hỗ trợ cho địa phương hàng chục tỷ đồng chăm lo an sinh xã hội, nhất là người dân ngoài tỉnh về quê tránh dịch.