Ðể lễ mừng thọ có ý nghĩa

ND - Mỗi khi Tết đến xuân về, các địa phương, các gia đình thường tổ chức lễ mừng thọ cho các cụ cao tuổi. Mỗi nơi, mỗi nhà tổ chức khác nhau.

Có địa phương mời các cụ ra trụ sở khu dân cư để trao trướng, tặng quà; có nơi mang đến từng nhà trao tặng các cụ; có nhà mừng thọ ông bà, cha mẹ bằng cách làm dăm mâm cỗ.

Lại có nhà tổ chức ăn uống linh đình hai, ba ngày, làm hàng trăm mâm cỗ, mời ca sĩ, đón cả đội múa lân về phục vụ. Thật muôn màu muôn vẻ.

Việc tổ chức mừng thọ ông bà, cha mẹ là việc hiếu, một nét đẹp văn hóa của dân tộc. Mừng thọ nhằm tôn vinh người cao tuổi đã dày công vun đắp cho quê hương, đất nước, có công sinh thành dưỡng dục. Song, nên tổ chức mừng thọ các cụ như thế nào cho có ý nghĩa thiết thực, phù hợp điều kiện kinh tế và trọng thể.

Theo tôi, Hội Người cao tuổi ở khu dân cư nên đặt ra một ngày đầu xuân, mời các cụ được mừng thọ và bà con ra trụ sở hoặc nhà văn hóa. Tại đây, đại diện chính quyền, đoàn thể lên chúc thọ các cụ rồi trao trướng, tặng quà. Về gia đình, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, từng nhà tổ chức liên hoan nhẹ cùng bà con nội ngoại, bạn bè, con cháu.

Ðối với các cụ sức khỏe không cho phép, thì đại diện chính quyền, Hội Người cao tuổi đến tận nhà trao tặng quà mừng thọ.

Tổ chức mừng thọ để chúc các cụ sống lâu trăm tuổi với con cháu, ấm áp tình cảm quê hương theo hướng tiết kiệm, không phô trương hình thức mà trang trọng, lịch sự mới là việc làm có ý nghĩa.

Thanh Bình
(Phú Thọ)

Có thể bạn quan tâm