Ðể các em có những ngày hè bổ ích

ND- Một mùa hè lại đến. Ðây là khoảng thời gian nghỉ khá dài của học sinh các cấp phổ thông. Làm thế nào để những ngày hè thật sự bổ ích đối với các em và tránh được rủi ro, tai nạn là điều không bậc cha mẹ nào là không trăn trở.

Bạn đọc Bùi Văn Mạnh (Hải Dương): Hiện nay, học sinh phổ thông các cấp đã nghỉ hè. Tính trên cả nước lượng học sinh được nghỉ rất đông, lên đến hàng triệu em. Vấn đề lớn đặt ra với các gia đình, nhà trường và các đoàn thể là bảo đảm an toàn cho các em trong dịp hè.

Nhiều em trước hè là học sinh đạo đức tốt, học lực khá, giỏi, nhưng sau hè lại thành học sinh hư, ham chơi điện tử, thậm chí nghiện hút..., thậm chí có em không bao giờ trở lại trường vì tai nạn thương tâm.

Chỉ nói riêng tai nạn chết đuối, từ đầu mùa nóng đến nay cướp đi sinh mạng của hàng chục em. Các em đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi thích được nô đùa, chạy nhảy và rất hiếu động, cho nên nhu cầu của các em trong những ngày hè là rất lớn.

Thế nhưng, không ít người chưa nhận thức đúng, hoặc có nhận thức được nhưng chưa quan tâm tạo điều kiện cho các em có được những hoạt động bổ ích, có tổ chức và mang tính xã hội cao.

Nhiều gia đình chỉ lo tìm chỗ học hè cho con em ngay khi khóa học ở trường kết thúc, để tiếp tục gò các em trong bốn bức tường.

Có gia đình lại hướng con em vào các trò chơi điện tử trong máy tính để "giữ chân" ở nhà. Nhưng, cách quản lý đó không phải là tốt, thậm chí còn có tác dụng ngược.

Ðề nghị các gia đình, nhất là nhà trường, các tổ chức đoàn, đội cần quan tâm hơn đến các em, đầu tư nhiều hơn nữa thời gian và kinh phí, địa điểm để tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích thu hút đông đảo các em, tránh để các em có những hoạt động tự phát, không có định hướng, không sa vào tệ nạn hoặc những trò chơi nguy hại.

* Bạn đọc Quang Thứ (Nghệ An): Hè về, các em học sinh được đón nhận những ngày nghỉ dài. Nhưng làm sao để có những ngày hè thật sự bổ ích và an toàn cho các em lại là nỗi quan tâm lo lắng của không ít bậc phụ huynh.

Ở thành thị, các gia đình khá giả có điều kiện cho con em sinh hoạt, giải trí tại các câu lạc bộ, trung tâm văn hoá, đi tham quan du lịch hoặc mời gia sư chăm sóc tại nhà.

Nhưng số này không nhiều, còn đời sống các gia đình lao động thu nhập chưa cao và nông thôn thì đời sống còn nhiều khó khăn, lại ở những địa bàn không thuận lợi, cho nên việc quản lý, hướng dẫn các em vui chơi lành mạnh là điều không dễ.

 Quê tôi, một vùng nông thôn ven biển miền trung còn nghèo, hè là dịp để các em giúp đỡ gia đình công việc đồng áng, chăn trâu, đánh bắt hải sản và những việc vặt khác.

Nếu các em có muốn vui chơi cũng không có địa điểm. Chính quyền địa phương cũng như Ðoàn Thanh niên chưa quan tâm tạo sân chơi lành mạnh để thu hút thanh, thiếu niên.

 Do đó, các em thường tự phát rủ nhau đi tắm sông, trèo cây, thả diều, đá bóng ngoài đường và cứ mỗi dịp hè hằng năm lại xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc.

* Bạn đọc Trương Quỳnh Lập (Hà Tĩnh): Ngày hè, ngoài việc ôn tập, lao động phụ giúp gia đình, các bậc phụ huynh nên tạo điều kiện để các em giải trí, vui chơi giao lưu cùng bè bạn.

Qua đó các em sẽ phát triển thêm sức khỏe, trí tuệ và vốn sống, hiểu biết thêm những kiến thức về tự nhiên, xã hội. Tùy từng độ tuổi, giới tính mà hướng cho các em hình thức giải trí phù hợp.

Trẻ mẫu giáo, tiểu học thì vẽ, nặn, gấp đồ vật, xếp hình, chơi đồ... Trẻ ở lứa tuổi cấp THCS thì tham gia những hoạt động vui chơi ở cấp độ cao hơn như đá bóng, thả diều, đánh trận giả, kể cả bơi lội.

Tuy nhiên, nếu bơi phải ở nơi an toàn, có phao, có người lớn giám sát. Việc tổ chức cho các em đi tham quan, dã ngoại để thay đổi không khí và mở rộng tầm nhìn cũng rất cần thiết.

Ở các vùng nông thôn, tuy có ít đồ chơi nhưng môi trường thiên nhiên dân dã thoáng đãng làm cho các em dễ gắn với thực tế. Ðó cũng là một lợi thế.

Song, rất cần sự quan tâm đúng mức của từng gia đình, sự phối hợp của các cấp chính quyền cơ sở với Ðội Thiếu niên tiền phong và Ðoàn Thanh niên để các em vui chơi có định hướng, hợp lý và an toàn.

Có thể bạn quan tâm