Đây chính là trục kết nối không gian phát triển, từng bước hình thành Hành lang kinh tế Đông-Tây hiện đại, góp phần tháo gỡ những “điểm nghẽn” hạ tầng kéo dài trong nhiều năm qua.
Việc thông xe kỹ thuật 20 km đầu tuyến Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai chủ trương phát triển hạ tầng giao thông chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là cột mốc về tiến độ thi công, mà còn thể hiện rõ tinh thần hành động quyết liệt, đưa nghị quyết vào thực tiễn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới.
Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột được Quốc hội khóa XV phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 58/2022/QH15, tổng chiều dài tuyến là gần 118 km, chia thành ba dự án thành phần. Trong đó, Dự án thành phần 1 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản, có chiều dài tuyến 31,5 km, tổng mức đầu tư hơn 5.300 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2023.
Sau gần 30 tháng triển khai, vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết và đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11/2025 vừa qua, dự án đã hoàn thành và thông xe kỹ thuật 20 km đầu tuyến, rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng so với kế hoạch. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh cùng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực bền bỉ của các đơn vị thi công và sự đồng thuận của nhân dân trong vùng dự án.
Trên công trường, phong trào thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc” đã lan tỏa mạnh mẽ. Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp”, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và mỹ quan với những hạng mục hoàn thành đúng và vượt kế hoạch.
Về mặt chính trị-xã hội, việc thông xe kỹ thuật đoạn tuyến này khẳng định năng lực tổ chức thi công, quản lý dự án và làm chủ công nghệ của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, doanh nghiệp trong nước. Quan trọng hơn, công trình góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước, cho thấy mỗi nghị quyết ban hành đều được cụ thể hóa bằng những công trình thiết thực, phục vụ trực tiếp đời sống nhân dân.
Đối với sự phát triển kinh tế, cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giữ vai trò trục kết nối quan trọng trong hình thành Hành lang kinh tế Đông-Tây. Khi hoàn thành toàn tuyến, quãng đường từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk sẽ được rút ngắn đáng kể, thời gian di chuyển giảm khoảng một nửa so với trước đây. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản chủ lực của Tây Nguyên như cà-phê, hồ tiêu, cao su, trái cây... sẽ nhanh chóng tiếp cận các cảng biển Vân Phong của Khánh Hòa, qua đó giảm chi phí logistics, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm.
Không chỉ là tuyến giao thông huyết mạch, cao tốc còn mở ra dư địa phát triển mới cho các ngành công nghiệp, dịch vụ, logistics và du lịch. Sự kết nối thuận lợi giữa vùng duyên hải và cao nguyên sẽ thúc đẩy dòng chảy du lịch hai chiều, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi vùng, tạo động lực liên kết phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ thông xe kỹ thuật, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Lê Huyền nhấn mạnh: Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột là công trình có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế, xã hội và chính trị; là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng chí đề nghị, ngay sau lễ thông xe kỹ thuật, chủ đầu tư và các nhà thầu tiếp tục bám sát hiện trường, quyết liệt trong điều hành, quản lý chất lượng, tiến độ và vốn đầu tư; khẩn trương hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, thoát nước, chiếu sáng của đoạn tuyến đã hoàn thành, phấn đấu hoàn thành các hạng mục còn lại trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để chính thức đưa 20 km đầu tuyến vào vận hành.
Cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột không chỉ mang giá trị của một công trình giao thông hiện đại, mà còn là biểu tượng sinh động của ý chí, quyết tâm và khát vọng phát triển; góp phần hình thành hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.