Cục Bảo vệ thực vật vừa ban hành công văn số 406/BVTV-TV ngày 28/2/2025 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố; các Trung tâm Bảo vệ thực vật vùng về việc chủ động phòng, chống sinh vật gây hại cây trồng.
Cục Bảo vệ thực vật ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Hiệp hội CropLife Việt Nam đã ký kết Kế hoạch hợp tác triển khai chương trình “Khung Quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” năm 2025. Sự kiện đánh dấu năm thứ hai triển khai chương trình trong giai đoạn 5 năm (2023-2028) giữa Cục Bảo vệ thực vật và CropLife châu Á, nhằm mục tiêu thúc đẩy quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống về quản lý và sử dụng các giải pháp bảo vệ thực vật một cách bền vững.
Năm 2024, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong đó có yếu tố tác động mạnh của biến động thị trường, của thời tiết nắng nóng gay gắt, hạn hán, mưa bão tại các địa phương vùng Tây Nguyên, miền Trung, xâm nhập mặn tại các tỉnh, thành phố phía Nam; đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) đã gây gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp các tỉnh phía bắc… mặc dù vậy ngành nông nghiệp đã vượt qua khó khăn, thách thức để đẩy mạnh sản xuất phát triển cả về quy mô và trình độ sản xuất.
Sáng 19/12, tại Cần Thơ, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả trong chương trình IPHM”.
Hơn 3.700 nông dân, gần 1.000 đại lý vật tư nông nghiệp và 100 cán bộ kỹ thuật đã được tập huấn nguyên tắc sử dụng và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật an toàn, có trách nhiệm sau 3 năm triển khai chương trình hợp tác giữa Cục Bảo vệ thực vật, CropLife Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng Tháp.
Ngày 30/11, Giải bóng đá AgriCup 2024, tranh cúp HACAS, quy tụ 12 đội bóng từ các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trong ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.
Đắk Lắk là địa phương đầu tiên khởi động Dự án xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ trong sản xuất sầu riêng bền vững, hứa hẹn mang đến những giải pháp canh tác hiệu quả và thân thiện với môi trường cho nông dân trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh.
Trước cảnh báo nho từ Trung Quốc có dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá giới hạn cho phép nhập khẩu vào Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, Cục Bảo vệ thực vật kiểm tra 10 mẫu nho nhập khẩu từ Trung Quốc, kết quả cho thấy, không phát hiện mẫu vi phạm an toàn thực phẩm (dư lượng thuốc bảo vệ thực vật) của Việt Nam.
Nhu cầu về sầu riêng tươi, sầu riêng đông lạnh và các sản phẩm chế biến sâu từ sầu riêng đang có sự gia tăng mạnh trên thế giới, nhất là tại thị trường Trung Quốc. Với lợi thế xuất khẩu chính ngạch cả sản phẩm tươi và đông lạnh sang Trung Quốc, sầu riêng Việt Nam được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng kim ngạch cao, sớm thiết lập những kỷ lục xuất khẩu mới.
Thời gian gần đây tình trạng châu chấu tre lưng vàng xuất hiện tại một số địa phương như Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La gây hại nghiêm trọng đến cây trồng. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp đã lên phương án phòng chống dịch hại này.
Trong sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật giúp phòng, trừ sâu bệnh gây hại, tăng năng suất, sản lượng, bảo quản nông sản. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật có thể gây ra nhiều hậu quả ảnh hưởng đến sức khỏe con người, chất lượng nông sản và môi trường.
Ngày 11/1, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Hiệp hội CropLife Việt Nam đã ký kết Kế hoạch hợp tác triển khai chương trình “Khung quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững” năm 2024 - đánh dấu năm đầu tiên hiện thực hóa các nội dung của khung hợp tác triển khai chương trình này giai đoạn (2023-2028) giữa hai bên.
Ngày 28/12, tại thành phố Cần Thơ, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Báo Nông nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn “Thực trạng sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam và giải pháp phát triển bền vững”.
Thời gian qua, công tác cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã được đẩy mạnh và có hiệu quả rõ rệt trên cả nước. Tuy nhiên, khâu quản lý và việc xử lý vi phạm mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại nhiều địa phương vẫn đang gặp không ít khó khăn, cần sớm khắc phục.
Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức sinh hoạt chính trị về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 7/3, Chi cục Phát triển Nông nghiệp tỉnh Đắk Nông cho biết, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có văn bản thông báo về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt một mã số cơ sở đóng gói khoai lang của Đắk Nông đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc.
Chiều 13/1, đại diện Bộ Công an đã trao tặng Bằng khen phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Cục Bảo vệ thực vật và Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, đã mang lại cơ hội lớn cho các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, chế biến và thương mại hồ tiêu của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội, thì ngành sản xuất, chế biến cà-phê vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức về chất lượng, quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật…
Để phát huy thế mạnh nông sản chủ lực, phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hiệu quả, ngày 5/11, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Đồng Tháp, An Giang đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác về “Phát triển mã số vùng trồng và các mô hình sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả đối với các loại cây trồng chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu tại hai tỉnh Đồng Tháp và An Giang”.
Trước thông tin một số cơ quan báo chí phản ánh về việc hoa Đà Lạt gặp khó trong xuất khẩu sang Australia do vướng quy định mới của Việt Nam cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Glyphosate, ngày 14/7, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có cuộc trao đổi với báo chí về vấn đề này.