Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#công nghiệp văn hóa
Có 161 kết quả
Ngày 5/5, tại Hà Nội, nền tảng số LaSoong đã được chính thức công bố đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp Hoàng Thành Media tổ chức, đánh dấu lần đầu tiên có một hạ tầng số chuyên biệt phục vụ chuỗi chương trình văn hóa, nghệ thuật và truyền thông có quy mô toàn quốc.
Trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và sáng tạo, việc nhận diện và phát huy giá trị của sở hữu trí tuệ không còn là câu chuyện riêng của lĩnh vực pháp lý hay công nghệ, mà đã trở thành một nội dung cốt lõi trong chiến lược phát triển văn hóa và kinh tế quốc gia.
Đêm concert thứ 9 với tên gọi “Gai Home” của chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” hứa hẹn bùng nổ về mặt cảm xúc, đánh dấu chặng đường hai năm đồng hành của đội ngũ sản xuất, các “anh tài” và cộng đồng người hâm mộ.
“Công nghệ không làm nội dung, công nghệ làm phân phối”, theo Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa, đây là điểm nghẽn lớn nhất khiến nhiều sản phẩm văn hóa Việt chưa tiếp cận được đúng khán giả trong kỷ nguyên số.
Cộng đồng cư dân là chủ thể của những di sản văn hóa. Nhưng để di sản trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa (CNVH) cần đầu tư chất xám, nguồn lực và sự sáng tạo. Rất khó có thể đòi hỏi điều này ở những nghệ nhân thực hành di sản.
Ngày 15/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý I, thông tin về công tác quản lý hoạt động biểu diễn, xử lý tình trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng để quảng cáo và bán hàng trên mạng xã hội.
Ngày 10/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần 1Creators (Thành viên thuộc Tập đoàn YeaH1) và MobiFone Thành phố Hồ Chí Minh (Chi nhánh của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển hạ tầng số, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái Creator Economy.
Nhà số 5D phố Hàm Long (phường Cửa Nam) là một trong những di tích lịch sử cách mạng quan trọng hàng đầu ở Thủ đô.
Với mục tiêu triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, bà Nguyễn Hằng Nga-Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam cho biết: Trung tâm xác định rõ vai trò, trách nhiệm của một thiết chế văn hóa cấp quốc gia trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Sau thành công vượt ngoài mong đợi của mùa một năm 2024, chương trình âm nhạc truyền hình thực tế “Anh trai vượt ngàn chông gai” chính thức xác nhận quay trở lại với mùa hai, dự kiến lên sóng vào tháng 6 tới.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi áp lực hội nhập và biến đổi đặt ra nhiều thách thức đối với các giá trị truyền thống, câu chuyện bảo tồn di sản đang chuyển dịch mạnh mẽ. Không còn bó hẹp trong phạm vi lưu giữ, trưng bày, di sản đang được nhìn nhận như một nguồn lực phát triển, gắn với giáo dục, du lịch và công nghiệp văn hóa.
Tối 12/3, tại Hà Nội, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập (12/3/1956-12/3/2026) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, đổi mới và phát triển.
Tối 3/3, thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai trương Nhà hát Hoa Phượng và Chương trình nghệ thuật “New Year Concert 2026”, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hoàn thiện thiết chế văn hóa và khởi đầu các hoạt động nghệ thuật quy mô lớn ở Hải Phòng.
Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới với nhiều điểm đột phá.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, điều ông tâm đắc nhất ở Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa là khi bước vào chặng đường phát triển mới, văn hóa Việt Nam vẫn dựa trên những giá trị của quốc gia, dân tộc Việt Nam.
Nói về những điểm mới của Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Phó Trưởng Tiểu ban Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, một trong những điều bà tâm đắc nhất là Nghị quyết đã nhấn mạnh và đề cao giá trị của bản sắc dân tộc.
Nghị quyết số 80-NQ/TW không chỉ là một văn kiện chính trị giải quyết những yêu cầu trước mắt, mà còn được xác lập như một bản thiết kế chiến lược mang tầm nhìn dài hạn hướng tới năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước.
Mùa xuân về bên biển Nha Trang xinh đẹp, tôi dâng một nén trầm hương, để làn khói mỏng quyện vào gió biển và nắng sớm.
Chiều 5/2, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì chương trình.
Giữa không khí giao thời, văn hóa đã thật sự trở thành nguồn năng lượng tinh thần thấm sâu vào đời sống, và cũng là trụ cột chiến lược cho tầm nhìn phát triển quốc gia trong kỷ nguyên mới.
Công nghiệp văn hóa Việt Nam trở thành ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, bảo tồn di sản và nâng cao thương hiệu quốc gia. Với sự chuyển đổi mạnh mẽ, công nghiệp văn hóa đã đóng góp tích cực vào thành tựu chung đầy rực rỡ của đất nước ta trong nhiệm kỳ vừa qua.
Sau cuốn sách đầu tay “Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng”, tác giả Trần Tuệ Tri tiếp tục trở lại với “Giấc mơ hóa Rồng Xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045”. Nếu cuốn sách đầu tập trung vào thương hiệu Việt Nam trong hiện tại thì tác phẩm lần này phác họa tầm nhìn về Việt Nam trong tương lai: hùng cường, nhân văn và bền vững.
Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam (Nghị quyết 80). Nghị quyết ra đời vào thời điểm trọng đại, khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới các cột mốc trọng đại 100 năm thành lập Đảng và 100 năm thành lập nước.
Năm 2025 đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của ngành văn hóa, cũng là năm về đích của nhiệm kỳ 2021-2025. Với phương châm hành động "Kỷ cương-Nêu gương-Trách nhiệm-Tinh gọn-Hiệu quả-Về đích", ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã tạo nên những dấu ấn đột phá, khẳng định vị thế "sức mạnh mềm" của quốc gia.
Tiếp nối những thành công của năm 2024, công nghiệp biểu diễn âm nhạc năm 2025 có những bước phát triển vượt bậc và từ đó mở rộng cánh cửa tiến vào công nghiệp văn hóa.
Văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc, hun đúc bản lĩnh dân tộc, quy tụ sức mạnh đoàn kết, góp phần quan trọng trong công cuộc bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa còn là nguồn lực mềm, khẳng định vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
Hội nghị quốc tế về "công nghiệp văn hóa-nền tảng phát triển du lịch bền vững", tổ chức chiều 19/12 tại thành phố Huế, được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo Quyết định số 2486/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Năm 2025, hòa nhịp cùng các sự kiện trọng đại của đất nước, lĩnh vực văn hóa-văn nghệ diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn đậm nét, gây được tiếng vang trong nước và quốc tế.