Hiệu quả từ dòng vốn chính sách

Ngòi Đong (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) nằm bên sông Hồng, được phù sa bồi đắp nên cây dong riềng có điều kiện phát triển tốt.

Giới thiệu sản phẩm miến dong Giới Phiên.
Giới thiệu sản phẩm miến dong Giới Phiên.

Người dân chăm chỉ làm ăn, đưa cây dong riềng trở thành cây chủ lực, nay được Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai hỗ trợ nguồn vốn tín dụng lãi suất ưu đãi nên đời sống người dân làm miến dong đổi thay rõ nét.

Gia đình anh Nguyễn Quang Giáp, một hộ làm miến dong lâu năm, nay đã phát triển thành Hợp tác xã miến dong Giáp Hậu, đang đóng gói sản phẩm miến chuẩn bị đưa đi tiêu thụ. Được vay 95 triệu đồng, lãi suất ưu đãi dưới 8%/năm từ ủy thác của Hội Nông dân, anh Giáp đầu tư máy cán và sử dụng lao động nông nhàn tại địa phương, hằng năm sản xuất gần 20 tấn miến. Do đạt chuẩn OCOP 4 sao, giá bán hơn 70 nghìn đồng/kg, hiện sản phẩm được đưa vào hệ thống siêu thị GO, BigC.

Giám đốc Hợp tác xã Nguyễn Quang Giáp cho biết, nghề này phụ thuộc vào thời tiết, quan trọng nhất phải có nắng, thứ nữa khâu đánh bột, phải làm sao cho hồ trong, dẻo để khi ra sản phẩm sợi miến mới tròn và trắng.

Anh Vũ Văn Hương, Tổ trưởng tiết kiệm vay vốn Ngòi Đong cho biết, hiện tổ có 47 hội viên nông dân vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng dư nợ hơn 4,2 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư cơ sở sản xuất với quy mô lớn, áp dụng máy nghiền bột, máy ép thủy lực, cán miến ra phên, thay vì làm thủ công cho nên đạt sản lượng cao, giá bán trung bình 70 nghìn đồng/kg, doanh thu từ làm miến dong đạt hơn 10 tỷ đồng/năm. Thôn Ngòi Đong không còn hộ nghèo, một phần nhờ nguồn vốn này.

Bốn năm trước, nông dân Hà Thị Hoa, trú tại thôn Văn Thi 4, xã Văn Chấn, được giải ngân 100 triệu đồng từ nguồn vốn giải quyết việc làm thông qua Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Văn Chấn. Có thêm nguồn vốn vay, gia đình đầu tư gần 200 triệu đồng vào trồng cam đường canh, thay thế cây ngô trên diện tích nương đồi của gia đình. Sau 3 năm chăm sóc 380 cây cam trên diện tích gần 1 ha đã bói quả, gia đình thu về được 80 triệu đồng, trừ chi phí thì còn lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng.

Chỉ mới qua 2 mùa cam, hiệu quả kinh tế gấp nhiều lần so với trồng ngô trên cùng diện tích canh tác. Hiện đang vào mùa thu hoạch của năm thứ 2, chị Hoa phấn khởi ước tính vụ này, quả chín đều, được giá, trừ chi phí vườn cam sẽ có lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Nhờ vậy, gia đình đã mua sắm được nhiều vật dụng sinh hoạt thiết yếu, không còn vất vả như những năm trước.

Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lào Cai Trần Quang Sơn cho biết, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã đóng góp thiết thực, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo và hộ chính sách đầu tư sản xuất, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Trong giai đoạn 2021-2025, vốn vay đã hỗ trợ trồng, chăm sóc, cải tạo 164.000 ha rừng, 9.000 ha cây ăn quả; mua 83.450 con trâu, bò và hàng chục triệu con giống gia súc, gia cầm, xây dựng hơn 59.400 công trình nước sạch, 59.500 công trình vệ sinh đạt chuẩn. Hỗ trợ 3.626 học sinh, sinh viên học đại học, cao đẳng, trung cấp; giúp hàng nghìn hộ nghèo, hộ thu nhập thấp làm nhà ở và tạo mới 42.561 việc làm.

Ngoài nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, Lào Cai đã chủ động lồng ghép, huy động ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai các chương trình, với tổng nguồn lực ước đạt 59.779 tỷ đồng. Tín dụng chính sách đã trở thành kênh vốn quan trọng.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến nay, dư nợ tín dụng chính sách xã hội đạt hơn 11.643 tỷ đồng, tăng hơn 1.233 tỷ đồng so với đầu năm, với 158.037 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, cho vay hộ nghèo hơn 559 tỷ đồng, với 8.663 khách hàng được vay vốn. Hộ cận nghèo gần 189 tỷ đồng, với 2.338 khách hàng được vay vốn. Cho vay giải quyết việc làm đạt hơn 1.030 tỷ đồng, qua đó tạo việc làm cho 12.125 lao động có việc làm ổn định...

Thời gian tới, chi nhánh ngân hàng tiếp tục tham mưu cho các xã, phường trên địa bàn quản lý chỉ đạo triển khai nghiêm túc, sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, các tổ chức Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Cựu chiến binh cùng cơ quan liên quan bố trí điểm giao dịch, thực hiện nghiêm túc các quy trình cho vay, công tác quản lý vốn vay, nâng cao chất lượng tín dụng, mạng lưới ủy thác, hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn…

Có thể bạn quan tâm