Những tấm gương phụ nữ khởi nghiệp thành công

Không cam chịu hoàn cảnh cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở Điện Biên đã chủ động nắm bắt cơ hội, tận dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ để khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Qua đó từng bước làm chủ sinh kế, khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội.

Nhiều phụ nữ trong bản Na Sang, xã Núa Ngam có thêm nguồn thu bằng các sản phẩm thổ cẩm được dệt thủ công.
Nhiều phụ nữ trong bản Na Sang, xã Núa Ngam có thêm nguồn thu bằng các sản phẩm thổ cẩm được dệt thủ công.

Là một trong số những phụ nữ đầu tiên ở xã Mường Ảng đã chủ động nắm bắt cơ hội khởi nghiệp, chị Trần Thị Nhất ở tổ dân phố 4, xã Mường Ảng được nhiều người biết đến với mô hình trồng cây ăn quả xen canh cà-phê đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trò chuyện về quãng thời gian đầu khởi nghiệp, chị Nhất cho biết: “5 năm trước, khi cà-phê trượt giá, gia đình tôi rất phân vân với việc giữ vườn hay phá để chuyển đổi sang cây trồng khác.

Đúng khi ấy, tôi được cán bộ Hội Phụ nữ huyện Mường Ảng (trước đây) trao đổi về nguồn vốn ưu đãi của hội hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và được cán bộ hội động viên giữ vườn cà-phê, do vậy tôi có đường hướng, vững tâm hơn. Khi quyết định làm hồ sơ đề nghị vay 100 triệu đồng, tôi được cán bộ hội hỗ trợ tận tình; đồng thời được tư vấn mua các loại cây ăn quả về trồng xen canh vườn cà-phê để có nguồn thu kép.

Làm theo cách cán bộ hướng dẫn, tôi mua thêm 400 cây bưởi, 100 cây cam và ổi trồng xen vườn cà-phê. Sau 4 năm chăm bẵm vườn cà-phê và cây ăn quả, đến năm 2024, gia đình đã có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ bán hạt cà-phê và các loại quả”. Cũng là phụ nữ khởi nghiệp thành công nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chị Lù Thị Toản ở bản Quan Chiêng, phường Mường Lay đã đầu tư vốn sửa chữa nhà ở, sắm thêm đồ dùng, vật dụng để đón khách du lịch về ăn, nghỉ tại nhà.

Chị Toản tâm sự: “Nhận thấy Mường Lay có lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, nhà sàn truyền thống và nét văn hóa dân tộc Thái trắng, tôi đã mạnh dạn vay vốn cải tạo ngôi nhà của gia đình thành homestay, phục vụ đón khách lưu trú”. Ngoài cung cấp dịch vụ lưu trú, gia đình chị Toản còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái trắng như chế biến ẩm thực truyền thống, xòe Thái bên bến thuyền,… giúp du khách hiểu hơn về đời sống sinh hoạt của đồng bào địa phương, góp phần gìn giữ và quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Mường Lay Nguyễn Đạt Long cho biết: Đầu năm 2025, khi phường tổ chức lễ hội đua thuyền đuôi én và giải dù lượn quốc gia, chị Toản đã tích cực vận động bà con trong bản cùng chỉnh trang đường bản, vệ sinh nhà cửa phục vụ du khách. Nhờ sự hướng dẫn, chuẩn bị chu đáo của chị và các gia đình, phường đã tổ chức thành công các lễ hội, bảo đảm nơi ăn chốn ở cho khách muôn phương.

Trong năm 2025, toàn tỉnh Điện Biên có thêm hàng trăm phụ nữ khởi nghiệp thành công, đem lại nguồn thu ổn định, tạo thêm việc làm cho hàng nghìn phụ nữ dân tộc thiểu số ở địa phương. Tấm gương phụ nữ khởi nghiệp thành công như các chị: Lù Thị Toản, Trần Thị Nhất, Lò Thị Hà, Lò Thị Diên, Vừ Thị Mẩy… đã tiếp thêm niềm tin cho hàng nghìn phụ nữ có động lực vươn lên.

Tiếp tục phát huy kết quả, kinh nghiệm vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2026-2030, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên xác định tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp thân thiện với phụ nữ; gắn khởi nghiệp với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn môi trường-xã hội-quản trị.

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số thông qua đào tạo kỹ năng, tư vấn pháp lý, hỗ trợ vốn, kết nối thị trường. Ghi nhận đóng góp tích cực, sự chủ động của những tấm gương phụ nữ tự tin khởi nghiệp, bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Hội sẽ tạo mọi điều kiện về nguồn vốn, giải pháp để 90% số hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; được tư vấn, hỗ trợ pháp lý và chuyển đổi số, góp phần hình thành thêm nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ hiệu quả, mang đậm bản sắc địa phương, đưa phong trào phụ nữ khởi nghiệp lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Điện Biên trong giai đoạn mới.

Có thể bạn quan tâm