Bà Ðàm Hương (TP Hồ Chí Minh): karaoke ở nước ta phát triển nhanh cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Dịch vụ karaoke có ở khắp nơi trong các đô thị, xen lẫn trong các khu dân cư hoặc ở sát các trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước. Khi hoạt động, nhiều nhà hàng tụ tập đông người, âm thanh ồn ào quá mức cho phép, ảnh hưởng đời sống người dân cũng như trật tự, an toàn giao thông. Nhiều nhà hàng karaoke là điểm môi giới mại dâm (thậm chí có trường hợp khách và nữ tiếp viên mua bán dâm ngay tại phòng hát). Nhiều nhà hàng lợi dụng sự tiến bộ kỹ thuật cài những bài hát có nội dung xấu gây tác hại không tốt về văn hóa, xã hội. Nhằm mục đích thu nhiều lợi nhuận, người kinh doanh karaoke tìm nhiều biện pháp, thủ đoạn tinh vi đối phó cơ quan quản lý, kể cả mua chuộc, móc ngoặc với người có trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của họ, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, gây khó khăn cho việc kiểm tra, xử lý vi phạm, làm giảm lòng tin của nhân dân. Có thể nói yếu tố lành mạnh, tích cực của hoạt động karaoke thì ít mà yếu tố tiêu cực lại có tính phổ biến. Cần có những biện pháp mạnh, kiên quyết quản lý tốt hoạt động karaoke.
Ông Ðỗ Ðức Trưởng (Hà Nội): Kinh tế phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nâng cao, con người có nhu cầu giải trí, thư giãn để hồi phục sức khỏe sau ngày làm việc căng thẳng. karaoke là hình thức giải trí và thư giãn tốt. Một số gia đình có điều kiện trang bị giàn karaoke, nhưng do cách âm kém, cho nên ảnh hưởng tới hàng xóm, bởi thế hát ở nhà cũng không được hấp dẫn. Những cơ sở kinh doanh karaoke đầu tư trang thiết bị, âm thanh tốt và cách âm cũng tốt, cho nên nhiều người thích đến hát ở quán karaoke. Theo tôi, không nên cấm hoạt động kinh doanh karaoke, cần có quy định nhà hàng kinh doanh karaoke không được sử dụng lực lượng cave, phải đăng ký số lượng nhân viên phục vụ, trang phục kín đáo, lịch sự. Ngành văn hóa - thông tin tăng cường kiểm tra đột xuất, nếu cửa hàng nào vi phạm sẽ bị phạt hành chính nặng, tái phạm sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh. Việc tăng cường quản lý và kiểm tra sẽ duy trì được môi trường hoạt động tốt đẹp, hạn chế các hiện tượng xấu.
Ông Lê Văn Quân (Thanh Hóa): Khi mới du nhập Việt Nam, karaoke cũng như các sản phẩm văn hóa khác được đón nhận như một cái gì đó rất lạ, rất hay và rất sang. Nhiều người đưa loại hình này vào kinh doanh và đã thu được những khoản không nhỏ. Trong những năm qua, cơ quan công an đã xử lý khá nhiều tụ điểm karaoke trá hình chứa tiếp viên là gái bán dâm, song con số vẫn còn ít ỏi. Sự quản lý yếu kém của các ngành chức năng đã dẫn tới tiêu cực trong hoạt động kinh doanh karaoke ngày càng trầm trọng. Cấm kinh doanh dịch vụ này sẽ hạn chế được các tệ nạn mại dâm. Song nếu cứ cái gì không quản lý được thì cấm cũng không nên.
Ông Trần Hạnh (Thái Bình): Theo tôi cấm kinh doanh karaoke là hợp lý, nhưng không phải là cấm tiệt hoặc chỉ cho phép người nước ngoài kinh doanh loại hình này. Nên hạn chế cấp phép kinh doanh. Những cơ sở được phép hoạt động chỉ nên tổ chức phòng hát tập thể, không nên chia ra những phòng hát nhỏ dễ gây tiêu cực. Ðiều quan trọng là công tác quản lý cán bộ của các ngành chức năng. Quy định cụ thể, cán bộ làm việc nghiêm túc, trong sáng, chắc chắn những tiêu cực sẽ bị chặn đứng.
Ngăn chặn nạn khai thác cát bừa bãi
Hiện nay, ở không ít địa phương, Nhà nước phải đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây kè bảo vệ bờ sông, chống sạt lở. Trong khi đó ở nhiều nơi nạn khai thác cát trái phép vẫn diễn ra, gặm nhấm dòng sông, gây ẩn họa khó lường.
Bạn Trần Hoài (Kon Tum): Trước đây, tại chân cầu Ðắk BLa (Kon Tum), ngay cửa ngõ vào trung tâm thị xã, nhiều phương tiện thi nhau khai thác cát. Nhưng khi dòng sông Sê San chính thức ngăn dòng chảy, mực nước sông dâng cao, các chủ cát đã ngừng hoạt động. Những tưởng dòng sông từ đây sẽ được yên bình. Nào ngờ, do sự lôi cuốn của đồng tiền, các chủ khai thác cát sỏi lại đưa máy móc lên phía thượng nguồn của dòng sông. Bến chính bây giờ lại đặt gần chân cầu treo Kon KLo, trên tuyến đường Trần Hưng Ðạo dẫn tới khu du lịch sinh thái Kon KTu. Những năm qua, nhân dân sống quanh khu vực này rất bất bình về tình trạng khai thác cát tùy tiện. Bất kể ngày hay đêm, hàng chục xe tải hạng nặng chạy rầm rầm, phần lớn là chở cát, sỏi được bơm bằng máy từ lòng sông lên, mang theo rất nhiều nước. Khi xe chạy, nước từ các thùng xe cát chảy lênh láng mặt đường, gây trơn trượt, nguy hiểm cho người và các phương tiện qua lại. Từ khi tỉnh Kon Tum đầu tư xây dựng đường vào Làng du lịch sinh thái Kon KTu, nhiều khách đến tham quan nhưng khi đi qua con đường này họ cũng rất ngại vì bẩn và ô nhiễm. Nếu cứ để tình trạng khai thác cát sỏi kéo dài sẽ làm các chân cầu bị hổng, ảnh hưởng trực tiếp tuổi thọ của cây cầu.
Ông Trần Bình (Thừa Thiên - Huế): Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng khai thác cát trên sông Hương lại bùng phát, vừa tăng về số lượng phương tiện, vừa tăng về cường độ khai thác. Trên địa bàn xã Hương Thọ (Hương Trà), mỗi ngày có hàng chục chiếc đò trang bị dụng cụ múc cát. Họ khai thác từ 4 đến 5 chuyến/ngày. Phần lớn khối lượng cát được hút từ lòng sông thuộc vị trí xung yếu đã làm sạt lở nhiều mái kè, ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân ven bờ sông. Cơ quan chức năng và chính quyền địa phương hiện chưa có biện pháp kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép này.
CTV Minh Tư (Hà Tây): Mấy năm gần đây, tốc độ xây dựng ở nước ta phát triển nhanh, kéo theo nhu cầu sử dụng cát xây dựng ngày một lớn. Do nguồn cát ở sông sạch, giá bán thường cao, cho nên nhiều người tập trung khai thác. Họ đầu tư trang thiết bị với quy mô lớn như máy hút đẩy có công suất cao, mỗi ngày thu được hàng trăm khối cát. Vì hám lợi, nhiều chủ phương tiện đã khai thác rất bừa bãi. Cứ nơi nào thuận lợi, có nguồn cát nhiều là họ đổ xô đến. Kiểu khai thác như vậy đã dẫn đến hậu quả làm thay đổi dòng chảy của sông, gây sạt lở hai bên bờ và đe dọa trực tiếp sự an toàn của nhiều tuyến đê. Mặc dù đã được cảnh báo, nhưng đến nay nhiều địa phương vẫn chưa thật sự quan tâm vấn đề này. Tôi có việc hay đi qua nhiều tuyến đê, từng chứng kiến không ít điểm khai thác cát rất tấp nập, có tới cả chục chiếc thuyền neo đậu trên sông thản nhiên hút cát ngay sát biển báo cấm khai thác cát. Lý giải vấn đề này, một số cán bộ địa phương cho rằng, do sự phân cấp quản lý chưa rõ ràng, cho nên việc xử lý gặp khó khăn. Hơn nữa, trong các biện pháp ngăn chặn, khâu yếu nhất ở chỗ chúng ta mới chỉ xử phạt hành chính, hoặc tạm thu giữ phương tiện, dụng cụ khai thác, cho nên kết quả đạt được còn thấp.