Việt Nam và Brunei đã thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992. Hai nước đã đạt được bước tiến quan trọng với việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2019. Trong suốt chặng đường 30 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển, mang lại thành quả trong nhiều lĩnh vực hợp tác.
Trọng tâm
Việt Nam-Brunei: Quan hệ đối tác toàn diện giàu tiềm năng
Tối 1/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì chiêu đãi cấp Nhà nước Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah cùng đoàn đại biểu cấp cao Brunei đang có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Sáng 1/12, ngay sau lễ đón cấp Nhà nước được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.
Ngày 1/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah cùng Đoàn đại biểu cấp cao đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei thời gian qua: tiếp xúc cấp cao và các cấp được duy trì thường xuyên; kim ngạch thương mại song phương năm 2024 tăng 165% so với năm 2023; hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, thủy sản, dầu khí, giáo dục... có nhiều kết quả tích cực.
Chiều 30/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 30/11 đến 2/12/2025 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Trong dòng chảy phát triển hiệu quả của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei, kinh tế-thương mại luôn là lĩnh vực được hai nước chú trọng thúc đẩy. Tại các cuộc tiếp xúc, trao đổi đoàn, hai nước nhấn mạnh quyết tâm phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác nhiều mặt, nhằm đưa quan hệ song phương ngày càng phát triển sâu rộng.
Trong tổng thể quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei Darussalam, trao đổi văn hóa và giao lưu nhân dân được xác định là lĩnh vực hợp tác ưu tiên. Tiếp nối những kết quả thời gian qua, trao đổi văn hóa song phương và giao lưu nhân dân trong năm 2024 tiếp tục ghi nhận những dấu ấn tích cực, đóng góp thiết thực vào quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia.
Chiều 14/11, giờ địa phương (rạng sáng 15/11 giờ Hà Nội), nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima (Peru), Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội tới Quốc vương Brunei.
Ngày 9/10, nhân dịp dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 tại Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.
Mới đây, tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei Darussalam, lễ bàn giao tàu dịch vụ dầu khí Hải Dương 39 cho đối tác Brunei đã được tổ chức trọng thể với sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Anh Vũ, đại diện các cơ quan Chính phủ Brunei và nhiều doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam và Brunei.
Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 40 của Brunei Darussalam (23/02/1984-23/02/2024), ngày 23/02/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi Điện mừng đến Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Điện mừng đến Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Pehin Dato Abdul Rahman Taib.
Tối 26/1, tại thủ đô Bandar Seri Begawan, Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam đã tổ chức chương trình Xuân Quê hương mừng Tết Giáp Thìn 2024 với sự tham dự của gần 200 bà con kiều bào Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Brunei.
Chiều 16/11, theo giờ địa phương, tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, trong cuộc gặp với Quốc Vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 30, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho rằng, hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa để đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, thiết thực hơn.
Ngày 6/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan.
Sáng 10/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah nhân dịp cùng dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia.
Theo TTXVN, truyền thông Brunei đã có nhiều tin bài đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới vương quốc này trong hai ngày 10 và 11/2.
Việt Nam và Brunei cùng là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong Cộng đồng ASEAN. Trong hơn 30 năm qua, quan hệ song phương đã có bước phát triển quan trọng trên mọi lĩnh vực, ngày càng gắn bó và tin cậy chính trị ở mức cao.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Singapore và Brunei Darussalam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn về kết quả và ý nghĩa chuyến công tác của Thủ tướng. Xin trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei.
Chiều 11/2, tại Thủ đô Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng thứ hai về Tài chính và Kinh tế Brunei Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew Abdullah.
Chiều 11/2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam, tại Trung tâm Năng lượng Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm với các doanh nghiệp năng lượng và dầu khí của Brunei.
Sáng 11/2, sau cuộc hội kiến các thành viên Hoàng gia Brunei Darussalam tại Hoàng cung Istana Nurul Iman, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Quốc vương Hassanal Bolkiah.
Tối 10/2 (giờ địa phương), ngay sau khi tới thủ đô Bandar Seri Begawan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam.
Chiều 10/2 (giờ địa phương), chuyên cơ đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Sân bay quốc tế Brunei (thủ đô Bandar Seri Begawan), bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam từ ngày 10 đến 11/2 theo lời mời của Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah.
Việt Nam và Brunei vừa bước qua dấu mốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022). Trong bối cảnh quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei phát triển tốt đẹp và thu được thành quả trong nhiều lĩnh vực hợp tác, hai bên đang nỗ lực tạo đà thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong giai đoạn mới.
Nằm ở Đông Nam Á, Brunei gồm hai phần tách rời nhau nằm lọt trong bang Sarawak của Malaysia. Phía bắc của Brunei giáp Biển Đông, ba mặt còn lại có chung biên giới với Đông Malaysia. Với khoảng 70% diện tích là rừng, Brunei được mệnh danh là Hòn ngọc xanh của Đông Nam Á.
Đại sứ Việt Nam tại Brunei Trần Văn Khoa đã có những chia sẻ về mục đích, ý nghĩa của chuyến thăm Brunei của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.