Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Singapore và Brunei Darussalam, theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Chuyến thăm góp phần tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore và Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI SINGAPORE

Sự phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Singapore trên cả bình diện song phương và đa phương thời gian qua được Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Singapore khẳng định tại các cuộc hội đàm, hội kiến trong khuôn khổ chuyến thăm Đảo quốc sư tử.

Hai nước đã sớm triển khai trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp ngay sau khi mở cửa trở lại năm 2022, giúp tăng cường lòng tin, mở đường cho hợp tác cùng phục hồi và phát triển, góp phần cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob.

Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ và thiết thực hơn.

Triển khai hiệu quả các trụ cột hợp tác

Bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động của quan hệ Việt Nam-Singapore trên các lĩnh vực, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Singapore nhất trí về trọng tâm hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Nhằm tiếp tục làm sâu sắc các trụ cột hợp tác, hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin. (Ảnh: TTXVN)

Là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Singapore, kinh tế là lĩnh vực được hai bên nhất trí không ngừng thúc đẩy.

Theo đó, hai bên sẽ triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, trong đó có Bản ghi nhớ thiết lập Quan hệ Đối tác kinh tế số-kinh tế xanh Việt Nam-Singapore mới ký dịp này; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai hợp tác trong các lĩnh vực mới và tiềm năng như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu…

Đây là các lĩnh vực tiềm năng có thể trở thành là động lực cho sự phát triển của các quốc gia trong bối cảnh mới.

Trao đổi với lãnh đạo cấp cao, các cấp và các doanh nghiệp hàng đầu Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tăng nhập khẩu nông sản, thủy sản, dệt may... từ Việt Nam; tạo thuận lợi đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối tại Singapore.

Thủ tướng cũng khẳng định, với hệ thống chính trị ổn định và môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, Việt Nam hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, năng lượng xanh, khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Singapore. (Ảnh: TTXVN)

Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) là hình mẫu hợp tác thành công giữa hai nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Singapore mở rộng phát triển các khu VSIP theo hướng khu công nghiệp xanh, thông minh, tiết kiệm năng lượng, đồng thời nghiên cứu, mở thêm VSIP tại các địa phương xa trung tâm, nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển đồng đều các vùng miền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long trao đổi nhiều vấn đề quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Hiển Long trao đổi nhiều vấn đề quan trọng.

Bày tỏ cảm ơn Việt Nam phê duyệt chủ trương chấp thuận đầu tư VSIP Nghệ An II, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính về mở thêm VSIP tại các địa phương.

Nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc triển khai các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh tình hình mới, hai bên nhất trí xem xét việc nâng cấp cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Các lĩnh vực hợp tác như quốc phòng-an ninh, du lịch... cũng sẽ được đẩy mạnh.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore gia tăng hỗ trợ Việt Nam phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; sớm ký kết thỏa thuận hợp tác lao động giữa hai nước.

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: VGP)

Hai Thủ tướng chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: VGP)

Nhân chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Đây là cơ sở để hai bên triển khai hợp tác trong những lĩnh vực cụ thể trong thời gian tới.

Các văn kiện hợp tác được ký kết, trao đổi
| Bản ghi nhớ về việc thiết lập Quan hệ đối tác Kinh tế số-Kinh tế xanh giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Singapore.
| Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Singapore về Kế hoạch hợp tác kinh tế và thương mại.
| Bản ghi nhớ về Hợp tác thanh niên giữa Ủy Ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam và Hội đồng Thanh niên quốc gia Singapore.
| Bản ghi nhớ hợp tác hàng hải giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cơ quan Hàng hải và Cảng Singapore.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nhà lãnh đạo Singapore cam kết đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ các diễn đàn đa phương như Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Liên hợp quốc.

Các nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác nhằm xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển ổn định, đoàn kết, vững mạnh.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác góp phần bảo đảm vai trò trung tâm và lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Gắn kết tình hữu nghị

Cộng đồng người Việt Nam ở Singapore có hơn 15.000 người, trong đó đa số là sinh viên, trí thức... Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt tại Singapore là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là một trong những động lực phát triển của đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân gặp mặt bà con cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Bày tỏ tự hào về cộng đồng người Việt Nam tại Singapore, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng cộng đồng sẽ lớn mạnh hơn nữa; giữ gìn, phát huy bản sắc, trí tuệ, bản lĩnh người Việt Nam.

Đảng, Nhà nước không có mục tiêu nào cao hơn là giữ vững độc lập, tự do; xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Cảm ơn Đảng, Nhà nước quan tâm, dành tình cảm đặc biệt, đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore bày tỏ mong muốn các hoạt động gắn kết giữa cộng đồng người Việt Nam tại Singapore với trong nước được đẩy mạnh hơn nữa để chung tay xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và góp sức phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ với cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Trong bối cảnh Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược trong năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính hy vọng cộng đồng sẽ là cầu nối hữu nghị giữa hai nước, góp phần xây dựng đất nước Singapore và Việt Nam ngày càng giàu, mạnh.

Việc gắn kết quan hệ hai nước trên nền tảng giao lưu văn hóa và nhân dân cũng được Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Singapore nhất trí thúc đẩy trong thời gian tới.

Dự lễ đón với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong.

Tiếp Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore Teo Chee Hean.

Gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng các nền văn minh châu Á và thăm Vườn thực vật Singapore.

Tiếp lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered và thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore.

Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore.

Tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu Singapore.

Dự lễ đón với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Hội đàm với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Singapore Tan Chuan-Jin.

Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong.

Tiếp Bộ trưởng cấp cao kiêm Bộ trưởng điều phối an ninh quốc gia Singapore Teo Chee Hean.

Gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Singapore.

Dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bảo tàng các nền văn minh châu Á và thăm Vườn thực vật Singapore.

Tiếp lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered và thăm Triển lãm quy hoạch quốc gia thông minh Singapore.

Dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Singapore.

Tiếp các tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu Singapore.

Một số hoạt động chính của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Singapore

THÚC ĐẨY HỢP TÁC TOÀN DIỆN VỚI BRUNEI

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đều bày tỏ hài lòng với việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác toàn diện năm 2019 và quan hệ song phương đang phát triển tốt đẹp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện với Brunei.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: VGP)

Quốc vương Hassanal Bolkiah cũng nhấn mạnh, Brunei luôn coi trọng và mong muốn không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và nông nghiệp.

Tăng cường kết nối hai nền kinh tế

Trong những năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei phát triển hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng, đến kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác biển, năng lượng, giáo dục đào tạo…

Trên cơ sở những thành quả này, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah nhất trí cao về các phương hướng tăng cường hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác Ủy ban hợp tác song phương cấp Bộ trưởng Ngoại giao; thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quan trọng, nhất là Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027 vừa được ký kết dịp này.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Erywan Yusof ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027 và ký Công hàm trao đổi về Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ hai nước. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao thứ hai Brunei Erywan Yusof ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027 và ký Công hàm trao đổi về Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ hai nước. (Ảnh: VGP)

Chương trình hành động sẽ giúp hai bên triển khai đồng bộ, bài bản hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực cùng quan tâm trong 5 năm tới.

Thời gian qua, hợp tác thương mại giữa hai nước đã đạt bước tiến vượt bậc. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 725,8 triệu USD, tăng 134% so với năm 2021.

Do đó, hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại theo hướng đa dạng và cân bằng hơn; xem xét khả năng hợp tác liên doanh khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản.

Hai bên cũng nhất trí tìm kiếm cơ hội trong các lĩnh vực hợp tác mới, như kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và ứng phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Brunei tạo thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Brunei, nhất là gạo và các sản phẩm nông, thủy sản đạt tiêu chuẩn Halal.

Thủ tướng khẳng định tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Brunei mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam và Brunei cần tăng cường hợp tác kết nối hai nền kinh tế nhằm hỗ trợ xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Thủ tướng tin tưởng rằng, hợp tác đầu tư-thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ giữa hai nước lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam tại buổi hội đàm với Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam tại buổi hội đàm với Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng, như quốc phòng, an ninh và hợp tác biển, trong đó có duy trì hiệu quả Đường dây nóng hỗ trợ hoạt động nghề cá và chia sẻ thông tin thực thi pháp luật trên biển.

Hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, du lịch, tăng cường kết nối, nâng tần suất các tuyến bay thương mại trực tiếp cũng sẽ được thúc đẩy.

Các văn kiện hợp tác được ký kết, trao đổi

Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Brunei giai đoạn 2023-2027.

Công hàm trao đổi Thỏa thuận Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

Brunei là đất nước gắn liền với dấu mốc hội nhập quốc tế quan trọng của Việt Nam, khi chính tại thủ đô Bandar Seri Begawan vào tháng 7/1995, Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.

Kề từ đó đến nay, Việt Nam và Brunei đã nhiều lần đảm nhận những trọng trách quan trọng của ASEAN. Trong năm 2020 và 2021, Việt Nam và Brunei lần lượt đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch ASEAN.

Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah và đoàn Brunei tại buổi hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah và đoàn Brunei tại buổi hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Tại cuộc hội đàm với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Brunei, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước khi Việt Nam đảm nhận trọng trách này.

Quốc vương Hassanal Bolkiah đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brunei Darussalam của Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Quốc vương Hassanal Bolkiah đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Brunei Darussalam của Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Quốc vương Hassanal Bolkiah nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các tổ chức, diễn đàn đa phương; giữ gìn đoàn kết và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN.

Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định lại tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông; cùng phối hợp duy trì đoàn kết và lập trường chung của ASEAN trong vấn đề Biển Đông.

Vun đắp cầu nối hữu nghị

Việt Nam và Brunei đã kỷ niệm dấu mốc 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Vừa bước qua mốc quan trọng này, hai bên tiếp tục thúc đẩy vun đắp những cầu nối hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tuy không lớn, song cộng đồng người Việt Nam tại Brunei hoạt động đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực, như học tập, giảng dạy, làm việc, kinh doanh...

Cộng đồng luôn đoàn kết, tổ chức và tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam.

Trong chuyến thăm chính thức Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Thủ tướng đề nghị bà con tiếp tục tuân thủ tốt luật pháp của sở tại; giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc; đoàn kết, thống nhất, có thêm các hoạt động có ý nghĩa thực sự là cầu nối trong quan hệ giữa hai nước.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một phần không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính

Là một trong những biểu trưng cho hợp tác giữa Việt Nam và Brunei trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, Trường Đại học Quốc gia Brunei (UBD) vừa đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại trường bên cạnh các ngoại ngữ khác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đại học Quốc gia Brunei Darussalam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đại học Quốc gia Brunei Darussalam.

Thăm UBD trong khuôn khổ chuyến thăm Brunei, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, trao đổi với các sinh viên lớp học tiếng Việt của trường.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng và mong muốn đội ngũ giáo viên tiếng Việt của trường ngày càng đông đảo và lớn mạnh; các học viên lớp tiếng Việt ngày càng có nhiều hứng thú, hăng say học tập và sớm sử dụng thành thạo tiếng Việt, trở thành những sứ giả của tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân hội kiến Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah và Hoàng hậu.

Hội đàm với Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Thăm Trường Đại học Quốc gia Brunei Darussalam.

Tham dự tọa đàm với các doanh nghiệp năng lượng và dầu khí của Brunei.

Thủ tướng Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân hội kiến Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah và Hoàng hậu.

Hội đàm với Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah.

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Brunei.

Thăm Trường Đại học Quốc gia Brunei Darussalam.

Tham dự tọa đàm với các doanh nghiệp năng lượng và dầu khí của Brunei.

Một số hoạt động chính của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Brunei

Những kết quả thực chất đạt được trong chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tạo động lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Singapore và Brunei phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Chuyến thăm cũng góp phần tích cực vào việc củng cố đoàn kết trong ASEAN, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chỉ đạo thực hiện: CHU HỒNG THẮNG
Nội dung: NINH SƠN – NHƯ NGỌC
Nguồn tư liệu: Bộ Ngoại giao, TTXVN
Ảnh: TTXVN, VGP
Trình bày: PHƯƠNG NAM