Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam

Tối 10/2 (giờ địa phương), ngay sau khi tới thủ đô Bandar Seri Begawan, bắt đầu chuyến thăm chính thức Brunei Darussalam, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tới thăm, nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân chụp ảnh lưu niệm với bà con cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam Trần Văn Khoa cho biết, đạt 725 triệu USD, nhưng Việt Nam vẫn nhập siêu trên 90% tổng kim ngạch. Các doanh nghiệp Brunei có 116 dự án đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 2 dự án với tổng vốn 3,6 triệu USD. Hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác với Brunei, nhất trong lĩnh vực thực phẩm Hồi giáo Halal. Hợp tác về giáo dục hai nước có nhiều điểm sáng.

Mặc dù Đại sứ quán có quy mô nhỏ, số người ít nhưng cán bộ, nhân viên nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, làm tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, thúc đẩy các hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa hai bên. Đại sứ quán còn tổ chức các hoạt động khác như giao lưu giữa các nhà nghiên cứu hai nước; quảng bá hình ảnh đất nước. Cộng đồng người Việt Nam tại Brunei chỉ có khoảng 300 người, thực sự là cầu nối cho quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam ảnh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện thân mật với bà con cộng đồng người Việt Nam.

Phát biểu ý kiến, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính thân ái gửi tới bà con cộng đồng lời thăm hỏi, lời chào thân thiết nhất nhất.

Thủ tướng cho rằng, cộng đồng người Việt Nam ở đâu cũng chịu khó, nỗ lực thích nghi cuộc sống; tuy người Việt Nam ở đây ít nhưng rất mong bà con phát triển mạnh mẽ, phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, hiểu nhau, có cách tổ chức để liên hệ với nhau; lúc có công việc, khi không may xảy ra sự cố, hoạn nạn thì cần giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau.

Theo Thủ tướng, Đại sứ quán cần có cách đứng ra liên hệ, tập hợp bà con; chăm lo, giúp đỡ, để bà con luôn cảm thấy được tình cảm ấm áp của quê hương, đất nước.

Chia sẻ với bà con về tình hình thế giới và những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mọi mặt của đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh, hiện nay, vai trò khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN, có vai trò, vị thế hết sức quan trọng, ngày càng được củng cố trên trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, nói chuyện với cộng đồng người Việt Nam tại Brunei Darussalam ảnh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei Darussalam.

Thủ tướng hy vọng, sau chuyến thăm này, quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực sẽ được thúc đẩy lên một tầm cao mới. Khi tình hình quan hệ hai nước tốt lên thì sẽ là cơ sở, nền tảng để bà con cộng đồng có cuộc sống tốt đẹp lên, yên ổn và hạnh phúc hơn.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán xem bà con cộng đồng như anh chị em trong gia đình, gắn bó, chia sẻ, khi cần thì sẵn sàng giúp đỡ chu đáo, quan tâm địa vị pháp lý cho bà con. Đại sứ quán cần làm tốt nhiệm vụ thúc đẩy quan hệ hai nước; nắm vững tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước trong quan hệ với nước sở tại.

Thủ tướng mong Đại sứ quán tuy ít người nhưng cần ưu tiên công tác lãnh sự, phục vụ tốt nhất cho bà con; nỗ lực công việc gì làm được trực tuyến thì làm; hỗ trợ các vấn đề như các cháu đi học. Thủ tướng mong mỏi bà con đoàn kết, mọi việc suôn sẻ, Đại sứ quán đáp ứng, giúp đỡ bà con một cách thân thiện; mong bà con góp ý cho Nhà nước thông qua Đại sứ quán; bà con luôn dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc tràn đầy, nhiều thành công; năm mới thắng lợi mới.