Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/7/2026 của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu: Chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển.
Trong nhiều quyết sách mới của Trung ương và chỉ đạo, định hướng của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan nghiên cứu lý luận gắn liền với tăng cường phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu và cơ quan tham mưu hoạch định chính sách.
Ngày 3/7, tại Hội nghị lần thứ 4, Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 thảo luận, thông qua 5 nghị quyết chuyên đề có ý nghĩa chiến lược, định hình không gian phát triển và các trụ cột tăng trưởng của tỉnh trong nhiều năm tới. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 96 xã, phường, đặc khu.
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Công tác dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng”.
Sáng 15/6, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị.
Văn kiện Đại hội XIV đề ra yêu cầu: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước, thể hiện tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng và quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.
Dự án Đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo cú hích phát triển kinh tế-xã hội cho Tây Ninh và toàn vùng. Để kịp thời bàn giao mặt bằng phục vụ thi công, Tây Ninh phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm” (từ 15/5 đến 12/8/2026) hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng.
Theo định hướng phát triển hạ tầng chiến lược của Đảng và Nhà nước, giai đoạn 2026-2035, Việt Nam sẽ triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm quốc gia. Trong bối cảnh đó, kết nối nguồn lực trong đầu tư và thi công dự án là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và tạo động lực tăng trưởng nền kinh tế.
Trong dòng chảy chuyển mình mạnh mẽ của đất nước bước vào kỷ nguyên số và hội nhập toàn cầu, câu chuyện phát triển con người đang trở thành một trong những vấn đề chiến lược quan trọng nhất. Một quốc gia muốn đi xa không thể chỉ dựa vào tăng trưởng kinh tế hay công nghệ, mà phải bắt đầu từ thế hệ trẻ.
Tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Một bước đi đáng chú ý là việc Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thí điểm mô hình “Hành chính công chủ động”, góp phần kiến tạo hệ sinh thái số đồng bộ, hiện đại.
Phát huy lợi thế tỉnh cửa ngõ giao thương quốc tế giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực tiểu vùng Mekong, tỉnh Tây Ninh đang từng bước khẳng định vai trò của du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.
Xuyên suốt lịch sử dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã để lại bài học sâu sắc về vận dụng sức mạnh toàn dân để đạt được các thắng lợi.
Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp với số lượng lớn các đơn vị sản xuất, kinh doanh là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.
Ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng, nhiều địa phương trên cả nước khẩn trương xây dựng chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Doanh nghiệp được lựa chọn Thương hiệu Quốc gia năm nay không chỉ cần dẫn đầu về kết quả kinh doanh, mà phải thể hiện rõ chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xanh hóa, phù hợp các Nghị quyết mới về Khoa học-Công nghệ, Kinh tế xanh, Kinh tế tuần hoàn và Văn hóa doanh nghiệp.
Vì mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, mới đây Trường Trung học cơ sở Lợi Thuận (Tây Ninh) cùng Trường Trung học cơ sở Tích Thiện và Hựu Thành A (Vĩnh Long) đã gặp gỡ giao lưu, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần “giáo dục không biên giới”, hướng đến mục tiêu giáo dục bền vững.
Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo tinh thần các văn kiện Đại hội XIV của Đảng, một trong các nhiệm vụ trọng tâm được nhiều cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã kế thừa, phát triển các nội dung về bảo vệ Tổ quốc từ các kỳ đại hội trước, đồng thời bổ sung mục tiêu “Bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc” lên trên hết, trước hết.
Văn kiện Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định yêu cầu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn theo hướng bền vững; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều biến số khó lường, việc xác lập một lộ trình tăng trưởng bứt phá cho Việt Nam không chỉ là khát vọng mà còn là yêu cầu cấp thiết để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã giải quyết nhiều vấn đề nền tảng cho cả nhiệm kỳ, từ chương trình làm việc toàn khóa, quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đến công tác cán bộ và các định hướng lớn thời gian tới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa chính thức ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) triển khai dự án Kho cảng LPG quy mô lớn tại Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. Đây là bước đi chiến lược nhằm củng cố hạ tầng năng lượng và bảo đảm nguồn cung khí đốt cho toàn bộ khu vực miền bắc.
Sáng 2/4, tại Đà Nẵng, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị thông báo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kết quả giám sát đợt 1, triển khai kế hoạch kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Sáng 1/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng đoàn kiểm tra số 11 của Bộ Chính trị đã chủ trì Hội nghị thông qua Báo cáo kiểm tra, giám sát đợt 1 và triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.