Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đưa đất nước phát triển giàu mạnh
Những thành tựu to lớn đạt được trong 40 năm Đổi mới là nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới, nhưng đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#tăng trưởng
Có 319 kết quả
Những thành tựu to lớn đạt được trong 40 năm Đổi mới là nền tảng quan trọng để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới, nhưng đất nước vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng suất, chất lượng đang được đặt ra như một yêu cầu chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế. Thực tiễn triển khai Chương trình quốc gia về năng suất, chất lượng cho thấy, giai đoạn tới cần cách tiếp cận quyết liệt và linh hoạt hơn.
Với cách tiếp cận trao đổi mở và đa chiều, diễn đàn hướng tới việc tạo lập cầu nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời làm rõ thêm những luận cứ thực tiễn phục vụ quá trình rà soát và hoàn thiện chính sách tín dụng.
Việt Nam đang nổi lên là điểm sáng tăng trưởng, không chỉ ở Đông Nam Á mà trên phạm vi toàn châu Á. Đó là nhận định của Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, Giáo sư Reena Marwah (Đại học Delhi, Ấn Độ), trong cuộc trả lời phỏng vấn TTXVN.
Trong giai đoạn phát triển mới, đầu tư công không chỉ là công cụ kích cầu hay thước đo ở tỷ lệ giải ngân, mà cần được nhìn nhận như một đòn bẩy nâng cao năng suất tổng hợp của nền kinh tế. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn nhiều "nút thắt" cần được giải quyết nhằm khơi thông các nguồn lực để phục vụ cho sự phát triển.
Năm 2025 tiếp tục ghi dấu một năm thành công nổi bật của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) với nhiều kỷ lục lịch sử được thiết lập, qua đó khẳng định năng lực quản trị, sức chống chịu và nền tảng phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh.
Năm 2025 ghi dấu ấn về đích ngoạn mục của ngành công thương, thực sự phát huy vai trò trụ cột kinh tế, đóng góp chủ lực vào sự tăng trưởng ấn tượng của kinh tế đất nước, với kết quả cao nhất trong nhiệm kỳ 5 năm qua và xác lập thêm nhiều kỷ lục mới chưa từng có trong lịch sử.
Trong giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, nền kinh tế đòi hỏi phải đổi mới mô hình huy động và phân bổ nguồn lực. Khi dư địa tín dụng ngân hàng dần thu hẹp, tái cấu trúc thị trường vốn theo hướng minh bạch, cân bằng và hiệu quả trở thành điều kiện tất yếu cho phát triển dài hạn đến năm 2045.
Ngày 15/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Vùng Đông Nam Bộ được xem là đầu tàu tăng trưởng, là khu vực phát triển năng động bậc nhất cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, với những thách thức về mô hình tăng trưởng, hạ tầng và biến đổi khí hậu, liên kết vùng chặt chẽ được xem là “chìa khóa” then chốt để duy trì vị thế đầu tàu và hướng tới sự phát triển bền vững.
Sau một năm triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Đồng Nai đã có 10/45 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, 35/45 chỉ tiêu đang thực hiện, thống kê, đánh giá.
Sáng 13/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xin ý kiến Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chủ trương triển khai ngay dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic với tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng.
Chiều 10/12, Kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã họp phiên bế mạc. Kỳ họp đã thông qua 49 nghị quyết quan trọng, góp phần cụ thể hóa 24 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026.
Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, chiều 10/12, kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa 13 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Đồng Nai chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang tăng trưởng chiều sâu; tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, lâm nghiệp; đầu tư phát triển công nghiệp hàng không, công nghiệp bán dẫn, sản xuất chip điện tử và trí tuệ nhân tạo.
Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử, nơi mà những động lực tăng trưởng cũ đã cạn dần và không còn phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.
Tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 nhận định, năm 2025, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cơ bản hoàn thành, trong đó 11/18 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tăng trưởng GRDP ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và là 1 trong 6 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng 2 con số.
Tổng Bí thư dự Lễ kỷ niệm 80 Ngày truyền thống Quân khu 9; Việt Nam-Campuchia khai trương cặp cửa khẩu quốc tế mới; Tập trung tham mưu về nhân sự, bảo đảm tổ chức thành công Đại hội XIV; Việt Nam kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết hòa bình các bất đồng... là một số tin tức đáng chú ý ngày 8/12.
Ngày 8/12, tại Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030, các đại biểu tập trung thảo luận, thống nhất thông qua mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và định hướng phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030.
Sáng 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa 1, nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025, xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 và thảo luận, quyết định các công việc quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đánh giá nền kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu với các cú sốc. Chỉ số tích cực của các nền kinh tế lớn, nhất là Mỹ và châu Âu, đã tô điểm các gam màu tươi sáng cho bức tranh kinh tế thế giới.
Trong 10 tháng đầu năm 2025, hoạt động đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Nội tiếp tục ghi nhận những chuyển biến tích cực, phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào môi trường đầu tư của Thủ đô.
Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".
Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội, thông qua các chương trình hành động, gắn đề án, dự án cụ thể.
Theo OECD, dù triển vọng ngắn hạn chịu ảnh hưởng từ các rủi ro thương mại và chính sách toàn cầu bất định, Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực, với dư địa cải cách để củng cố đà phục hồi và tăng trưởng trong giai đoạn 2026-2027.
Chiều 2/12, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ước tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2025 là 9,63%, vượt mục tiêu Chính phủ giao.
“Bức tranh” lợi nhuận ngành ngân hàng đang dần hé mở với nhiều gam màu sáng. Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2025 cho thấy, nhiều ngân hàng thương mại ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh, phản ánh sự phục hồi của hoạt động tín dụng, dịch vụ và đầu tư tài chính.
Theo Báo cáo tổng hợp góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, riêng nội dung định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 nhận 6.954 ý kiến, tập trung vào hoàn thiện thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và các lĩnh vực trọng yếu, hướng tới phát triển bền vững, hiện đại.
Cục Hàng không Việt Nam đã chủ động chỉ đạo, điều hành và tăng cường hoàn thiện pháp lý, hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó bảo đảm an toàn bay, ổn định thị trường và mở rộng hội nhập quốc tế.
Chiều 25/11, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy có chuyến khảo sát thực tế và làm việc với Đảng ủy xã Hưng Mỹ. Người đứng đầu cấp ủy Cà Mau yêu cầu địa phương phải sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, gắn các chỉ tiêu với mức tăng trưởng 2 con số.